Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 12/01/2015
Ngày cập nhật:
13/1/2015
Tiết trời ủng hộ, hoa Tết năm nay hứa hẹn có một mùa bội thu.
Người dân chơi mai cảnh cũng bắt đầu tỉa lá
Trên những con đường dẫn về các xã Thủy Thanh, Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), chúng tôi bắt gặp màu xanh của hàng trăm chậu cúc vàng. Ngoài hai vụ lúa, trồng hoa ngày Tết được xem là vụ mùa mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở Thủy Thanh, Thủy Vân.
Ông Hồ Đình Toàn, Chủ tịch UBND xã Thủy Vân bảo rằng, trồng hoa Tết xuất hiện từ rất lâu ở Thủy Vân, đây không phải là nghề phụ, thậm chí còn được xem là nghề chính. Nhờ trồng hoa mà bà con nâng cao thu nhập, trang trải cuộc sống. Thời điểm cung ứng hoa cho thị trường đúng vào dịp Tết cổ truyền nên người trồng hoa có đồng ra đồng vào để đón một cái Tết ấm cúng, đầy đủ. Ở xã Thủy Vân, có hơn 70 hộ trồng hoa trên giàn có thu nhập khá.
Năm nay, người trồng hoa ở Hương Thủy được tiết trời ủng hộ. Hàng ngàn chậu hoa ở Thủy Thanh, Thủy Vân đang phát triển tốt. Ông Chế Công Toàn, người dân trồng hoa ở Thủy Thanh cho biết: “Vụ hoa này, tui trồng 700 chậu cúc vàng. Năm nay có tháng nhuận, thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc cẩn thận, đúng kỹ thuật nên cây hoa phát triển tốt, đồng đều, ít sâu bệnh. Hơn 100 hộ trồng hoa ở Thủy Thanh rấ phấn khởi”. Nếu không có biến động gì quá lớn về giá cả thì trừ chi phí, mỗi hộ trồng hoa có thể thu lãi từ 20 đến 30 triệu đồng”.
Rời những làng hoa Tết ở Hương Thủy, chúng tôi đến làng hoa mai xã Điền Hòa (huyện Phong Điền). Xã Điền Hòa được gọi là làng hoa mai bởi nhà nào cũng chơi mai cảnh. Vào mỗi dịp đầu xuân, chính quyền xã đều tổ chức hội hoa mai truyền thống, quy tụ những cây mai đẹp nhất trên địa bàn toàn xã về khoe sắc. Thời điểm này, người chơi mai cảnh ở Điền Hòa bắt đầu tỉa lá, nhằm “ép” những nụ hoa sẽ bung nở đúng dịp xuân về, Tết đến. Chỉ tay vào gốc mai hơn 40 năm tuổi, ông Đặng Văn Hòa (73 tuổi), người đã gần 50 năm chơi mai cảnh ở Điền Hòa khoe: “Đến Tết, cây mai này nở hoa sẽ rất đẹp, có thể đẹp nhất trong toàn xã. Để có được nó, tui phải chăm bón rất cẩn thận, tỉ mẩn”.
Theo nhiều người dân ở Điền Hòa, trồng hoa mai không khó, nhưng để cây có thể nở hoa đúng dịp Tết, lại không dễ chút nào. Ngoài những yếu tố chuyên môn từ bàn tay chăm sóc của con người, tiết trời đóng vai trò vô cùng quan trọng. “Thường những năm thời tiết thuận lợi thì hoa mai sẽ nở đúng dịp Tết. Nếu thời tiết quá nóng, hoa sẽ nở sớm còn quá lạnh thì hoa sẽ nở muộn. Dân chơi mai cảnh cũng cần phải biết tỉa bớt lá đúng thời điểm, tỉa lá sớm hay muộn quá sẽ ảnh hưởng đến thời điểm nở hoa. Thông thường, từ độ giữa tháng 11 âm lịch thì bắt đầu tỉa lá là vừa” - ông Hòa chia sẻ.
Không chỉ những làng hoa Tết ở Hương Thủy hay làng hoa mai Điền Hòa mà các vùng trồng hoa như Phú Mậu (huyện Phú Vang), Quảng Thọ, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) cũng đang tất bật chăm lo cho vụ hoa ngày Tết. Năm nay, bà con trồng đa dạng các loại hoa để phục vụ dịp Tết cổ truyền như, thược dược lùn, ly ly, lan mokara, đồng tiền…
LÊ THỌ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.