• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trồng lan Vũ nữ xuất khẩu

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 15/07/2015
Ngày cập nhật: 16/7/2015

Tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), anh Cao Đông Hải (tổ dân phố 13, thị trấn Di Linh) đã mạnh dạn đầu tư trồng hoa xuất khẩu. Riêng anh là nông dân đầu tiên ở Di Linh đã chọn lan Vũ nữ, một giống hoa lan nhập ngoại từ Đài Loan.

Anh Cao Đông Hải kiểm tra lan Vũ nữ

Đến thăm trang trại của anh Cao Đông Hải, tôi rất bất ngờ vì toàn bộ diện tích cà phê xanh tốt đang trong giai đoạn kinh doanh đã bị nhổ bỏ và thay vào đó là một trang trại trồng hoa hình thành, đang xây dựng dở dang. Anh Hải cho biết: “Phá bỏ cà phê đi cũng tiếc thật, nhưng không có cách lựa chọn nào khác, khi tôi đã tham khảo kỹ việc trồng hoa lan Vũ nữ theo hướng công nghệ cao!”.

Sau khi đã học hỏi kỹ thuật và tính toán phương án kinh doanh, anh đã mạnh dạn kêu gọi thêm 2 anh em trong gia đình là Cao Đông Sơn và Cao Đông Bình cùng với một số anh em cùng chí hướng ở Phi Nôm, Liên Nghĩa và Phú Hội (huyện Đức Trọng) để liên kết thành Nhóm trồng lan Vũ nữ xuất khẩu. Riêng tại huyện Di Linh, 3 anh em của Cao Đông Hải đã bắt tay vào công việc từ năm 2012, khi ký hợp đồng đặt mua cây giống từ Đài Loan. Đầu năm 2013, anh tiến hành xây dựng nhà lưới theo thiết kế kỹ thuật của Đài Loan và nguyên vật liệu làm nhà lưới phần lớn đều nhập ngoại. Đến năm 2014, anh đưa cây giống về trồng và đầu năm 2015, lan Vũ nữ bắt đầu cho thu hoạch.

Quy mô ban đầu của 3 anh em chỉ trồng thử 7.500m2 nhà lưới, với 100.000 chậu hoa. Theo anh Cao Đông Hải, quy trình trồng lan Vũ nữ bắt buộc phải theo quy trình sản xuất công nghệ cao. Nghĩa là, ngoài hệ thống nhà lưới, hệ thống nước tưới được thiết kế tưới tự động; nước phải được xử lý qua các công đoạn (lấy từ giếng khoan nước ngầm rồi lắng, lọc…) thành nước “siêu sạch” để tưới cho hoa; xịt thuốc cũng bằng máy phun tự động; người ra, vào vườn hoa phải dùng dép riêng… Tất cả các trang trại hoa trong Nhóm nông dân liên kết phải được sản xuất, chăm sóc theo cùng một quy trình chung để chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Và, sản phẩm sau khi thu hoạch đều được tập trung về một nơi để xử lý, trước khi xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước.

Năm 2015, lan Vũ nữ của anh Cao Đông Hải bắt đầu cho thu hoạch, sản phẩm được thị trường đánh giá là hoa đẹp, chất lượng hoàn hảo và khác với Đài Loan là ở đây, nhờ khí hậu thích hợp, lan đã cho ra hoa liên tục quanh năm. Riêng trang trại hoa của anh đã xuất bán trên 10.000 chậu và trên 10.000 cành cho thị trường nội địa. Sau chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên sang thị trường Nhật, được bạn hàng và các chuyên gia Nhật, Đài Loan đánh giá là hoa đẹp và chất lương cao, anh Cao Đông Hải cùng với Nhóm liên kết đã liên tục xuất thêm 5 chuyến hàng (5 containeurs) sang Nhật (mỗi chuyến hàng từ 25.000 đến 40.000 cành lan Vũ nữ). Đều đặn định kỳ hàng tuần, cả Nhóm xuất bằng đường máy bay sang thị trường Úc 1 chuyến/tuần (5.000 cành/chuyến). Sắp đến, anh dự kiến tìm kiếm thêm thị trường ở châu Á, như Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia…

Hiện tại, trong giai đoạn 1, cả Nhóm liên kết đã có hơn 5ha lan Vũ nữ đang cho thu hoạch. Hiệu quả kinh tế bước đầu đem lại như mong muốn và nhìn thấy thị trường xuất khẩu lan Vũ nữ rất “sáng sủa”, nên cả Nhóm đang tập trung đầu tư mở rộng quy mô nhà lưới giai đoạn 2 và dự kiến đến tháng 3/2016, diện tích nhà lưới trồng lan Vũ nữ của Nhóm liên kết sẽ lên đến 10ha. Riêng anh Cao Đông Hải, ngoài 0,75ha lan Vũ nữ đang cho thu hoạch, anh tiếp tục đầu tư và đang khẩn trương thi công thêm 1,8ha nhà lưới để mở rộng quy mô trồng lan. “Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu rất lớn (0,1ha đầu tư gần 1 tỷ đồng), nhưng anh em chúng tôi vẫn cố gắng đầu tư. Bởi lẽ, trồng lan Vũ nữ cho thu nhập rất cao; hơn nữa, nếu trồng ít thì không đủ hàng để xuất khẩu bằng đường thủy. Nếu hoa ít, xuất khẩu bằng đường hàng không thì cước phí quá cao, lợi nhuận sẽ bị giảm” - anh Cao Đông Hải cho biết.

Lộ trình trồng lan Vũ nữ xuất khẩu của anh Cao Đông Hải và Nhóm nông dân liên kết tuy chỉ mới ban đầu, nhưng đã có nhiều “tín hiệu” rất khả quan. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc mở rộng diện tích nhà lưới trồng lan giai đoạn 2, anh Cao Đông Hải sẽ xây dựng Phòng thí nghiệm (cấy mô) để sản xuất thử nghiệm giống lan Vũ nữ, nhằm giảm chi phí cho việc nhập khẩu cây giống từ nước ngoài và cung cấp cho thị trường trong nước (nếu có nhu cầu).

XUÂN LONG

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang