• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lào Cai: Nỗi lo vụ hoa tết

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 06/01/2015
Ngày cập nhật: 8/1/2015

Nghề trồng hoa như “nuôi con mọn”, đòi hỏi nhiều công chăm sóc, thường xuyên theo dõi, cắt tỉa. Những năm gần đây, hàng loạt chi phí như: Cây giống, phân bón, thuốc… tăng cao và thời tiết cuối năm khắc nghiệt, khiến người trồng hoa thêm nỗi lo.

Để hoa lan nở đúng dịp tết cần có kỹ thuật chăm sóc tốt.

Nghề trồng hoa cũng lắm công phu

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có một số địa phương trồng hoa với quy mô lớn, tập trung như Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, với các loại hoa chính: Hoa hồng, hoa lan, hoa đào… Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch hằng năm, các hộ trồng hoa lại “rục rịch” chuẩn bị hoa cho Tết Nguyên đán. Trước tết, nhu cầu tiêu thụ hoa tăng cao, hoa được giá, nhưng cũng chính thời điểm này, chăm sóc hoa cần nhiều công sức hơn cả. Để hoa nở đúng dịp tết đòi hỏi người trồng hoa phải có kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm. Ông Nguyễn Đình Dư, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh xuất - nhập khẩu Việt Tú cho biết: Để hoa lan nở đúng dịp tết, ngay từ tháng 9, công ty đã tiến hành chọn những cây lan trưởng thành (4 năm tuổi), đã ra hết lá non, đưa vào một khu riêng, sau đó dùng phân bón lá kích thích cho cây ra hoa, đợi hoa búng ra vòi hoa. Sau đó, phải thay đổi loại phân bón lá để phun kích thích cho vòi hoa phát triển dài, màu sắc hoa rực rỡ và lâu tàn, ít bị bệnh thối hoa. Sau khi thay đổi phân bón được 45 - 50 ngày (khoảng đầu tháng 12 âm lịch) thì cành hoa đạt tiêu chuẩn xuất vườn, đến Tết Nguyên đán cành hoa sẽ nở gần hết. Vườn hoa Bắc Hà của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh xuất - nhập khẩu Việt Tú có hơn 60.000 chậu hoa các loại, trong đó chủ yếu là hoa lan, cúc chậu và hoa đường phố. Cây hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp thì cây bị thối mầm, chỉ có cách bỏ đi chứ không thể chăm sóc phục hồi được.

Ngoài hoa lan, hoa đào, thì hoa hồng là loại hoa không thể thiếu trong dịp tết. Sa Pa là “vựa” hoa hồng lớn nhất trong tỉnh, với diện tích hơn 90 ha. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu, nên hoa hồng Sa Pa chủ yếu cho thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 10 hằng năm. Thời điểm trước tết, hoa hồng trên địa bàn tỉnh chủ yếu được cung cấp từ thành phố Lào Cai. Chị Lê Thị Lan, người trồng hoa tại tổ 12, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) chia sẻ: “Để hoa hồng nở vào dịp Tết Nguyên đán thì từ cuối tháng 9 âm lịch, phải cắt toàn bộ bông, mầm hoa đang nhú, để hoa ra mầm mới. Những mầm này được chăm sóc, bảo vệ cẩn thận, đến gần tết sẽ ra nụ. Mỗi loại hoa có kỹ thuật chăm sóc riêng, nhưng đều chịu ảnh hưởng, chi phối của thời tiết, những năm gần đây, thời tiết thay đổi thất thường khiến người trồng hoa tết như “ngồi trên đống lửa”.

Trồng hoa tết nhiều rủi ro

Ông Nguyễn Đình Dư cũng cho biết thêm, để tránh rủi ro trong kinh doanh hoa tết, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh xuất - nhập khẩu Việt Tú đã đầu tư gần 47 tỷ đồng để mua trang - thiết bị, cây giống, xây dựng hệ thống nhà lưới cho vườn hoa Bắc Hà. Ngoài ra, công ty còn thuê gần 30 lao động, thường xuyên quan sát, chăm sóc để hoa nở đúng độ. “Nếu như không đầu tư hệ thống nhà lưới với trang - thiết bị hiện đại thì trồng hoa với quy mô lớn sẽ có nhiều rủi ro, có thể trắng tay trong dịp tết”- ông Dư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải người trồng hoa nào cũng đủ kinh phí đầu tư hệ thống nhà lưới hiện đại để trồng hoa, mà hầu hết các hộ chỉ trồng nhỏ lẻ với kinh nghiệm tự tích lũy được. Chị Lan vừa tỉa cành hoa, vừa chia sẻ: “Nghề trồng hoa cũng như nuôi con mọn, nhiều khi phải ăn cùng hoa, thức cùng hoa...”. Chị Lan làm nghề trồng hoa đã hơn 10 năm nay, tất cả các loại sâu, bệnh hại trên hoa chị đều nắm rõ. Mỗi loại sâu, bệnh hại cây, hại bông đều có một cách phòng, tránh riêng, chỉ cần bỏ thời gian và cẩn thận là được. Còn bệnh do thời tiết thì khó có thể tránh khỏi. Cách đây 4 năm, nhiều hộ dân vẫn thường để hoa đồng loạt cho dịp tết. Nhưng cuối năm, trời trở rét sâu, có sương muối, toàn bộ cánh đồng hoa ở phường Bình Minh bị bệnh nấm lửa, phải chặt bỏ hoàn toàn. Năm đó, những người trồng hoa thất thu, khiến những năm về sau, hoa cứ trổ bông là các hộ “túc tắc” thu hoạch, chứ không đánh liều đặt mình vào “canh bạc 5 ăn, 5 thua nữa”.

Đồng chí Đào Xuân Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Minh cho biết: Nghề trồng hoa mang thu nhập tương đối cao và ổn định, khoảng 400 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, vì ít vốn, các hộ dân chỉ trồng theo hình thức nhỏ lẻ, chưa đầu tư hệ thống nhà lưới, nên có nhiều rủi ro, đặc biệt là thời tiết đang có nhiều diễn biến bất thường trong những năm gần đây. Hơn nữa, hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ những người trồng hoa như những cây trồng khác, nên việc trồng hoa tết khá mạo hiểm.

Chính vì rủi ro cao, nên chỉ một phần diện tích hoa trên địa bàn tỉnh phục vụ thị trường tết. Vì lẽ đó, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, tiểu thương trong tỉnh phải nhập hoa từ các tỉnh miền xuôi để cung cấp cho thị trường.

THÚY PHƯỢNG

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang