• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

TPP và sức ép với hộ chăn nuôi nhỏ

Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 14/09/2015
Ngày cập nhật: 15/9/2015

Với trên 10 triệu hộ chăn nuôi nhỏ, việc đảm bảo lợi ích cho người nông dân trước sức ép cạnh tranh khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang trở thành bài toán nan giải.

Liệu có xuất hiện độc quyền?

Ngành chăn nuôi Việt Nam vốn có đặc điểm sản xuất nhỏ lẻ, lệ thuộc vào nhập khẩu về giống và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, tình trạng dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và ATTP chưa đảm bảo cũng như liên kết lỏng lẻo là những tác nhân dẫn tới năng suất chăn nuôi thấp, sức cạnh tranh yếu, gây bất lợi trong thương mại tự do. Nói về câu chuyện thịt đùi gà Mỹ giá 20.000 đồng/kg gây một phen lao đao cho ngành chăn nuôi trong nước, nhiều chuyên gia ví von "chưa tham gia TPP, chúng ta đã thua trên sân nhà". Ông Andrew Wells-Dang - cố vấn cao cấp của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam nhận định, khi gia nhập TPP, Việt Nam nên tập trung vào lợi ích của nông hộ nhỏ, đặc biệt là người nghèo. Bởi, nếu chỉ chủ yếu tập trung vào DN, sẽ xuất hiện tình trạng độc quyền, không đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi nhỏ, lẻ.

Chăn nuôi gà tại Uy Nỗ, Đông Anh. Ảnh: Trần Dũng

Rõ ràng, xu hướng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế sẽ tác động mạnh tới kinh tế Việt Nam và đặc biệt là các hộ nông dân. Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 7 triệu hộ chăn nuôi gà, 4 triệu hộ chăn nuôi lợn. Ngoài ra, còn hàng triệu hộ chăn nuôi vịt, trâu, bò. Trong quá trình hội nhập, việc tiến tới sản xuất lớn là yêu cầu cần thiết, song theo TS Lưu Bích Hồ - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT), chúng ta chưa thể vội vàng đi ngay lên sản xuất lớn như các nước được. Thay vào đó, cần bắt đầu từ việc gia tăng sức mạnh cho các hộ chăn nuôi nhỏ bằng cách liên kết họ lại với nhau. TS Lưu Bích Hồ dẫn chứng, ở Côn Minh (Trung Quốc) có hàng ngàn hộ nông dân trồng hoa để xuất khẩu nhưng luôn có một DN trung tâm kết nối thành một mạng lưới vững chắc.

Theo nhận định của các chuyên gia, những nước lớn như Mỹ, Australia, New Zealand… có nền nông nghiệp rất mạnh, có khả năng thay đổi cấu trúc thị trường trong toàn khối TPP nói chung và cấu trúc ngành chăn nuôi nói riêng. Đáng lo ngại là các nông hộ nhỏ, thậm chí ngay cả không ít DN cũng khá "mù mờ" về hội nhập cũng như tác động của TPP sắp tới. Bởi vậy, rất có khả năng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chính là đối tượng chịu thiệt thòi trước tiên vì phản ứng chậm chạp với diễn biến của thị trường.

Tháo gỡ rào cản

Chăn nuôi là ngành nhạy cảm và chịu tác động tiêu cực nhiều nhất trong nông nghiệp khi mở cửa thị trường. Đặc biệt, khi nước ta tham gia TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm nay. Để thích ứng với tiến trình này, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi, song cho đến nay kết quả thu được còn rất hạn chế. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng, rào cản lớn nhất của ngành chăn nuôi trong nước khi gia nhập TPP là chính sách. Cụ thể, hiện nay mặc dù đã được cắt giảm, song mỗi quả trứng vẫn "cõng" 14 loại phí, trong khi đó chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi nông hộ còn rất hạn chế. Đây là những bất cập cần phải được tháo gỡ trong thời gian tới.

Ông Lê Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi cho biết, chính sách tín dụng cho chăn nuôi đang bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn, lãi suất vay vốn từ các ngân hàng thương mại cho các DN vừa và nhỏ hiện đang ở mức 12%, trong khi đó ở Mỹ chỉ là 0,5%, Thái Lan 3%, Trung Quốc 5% nên DN chăn nuôi Việt Nam rất khó cạnh tranh. Hơn nữa, tỷ giá VND so với đồng đô la Mỹ cũng rất bất lợi cho việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi - yếu tố cấu thành phần lớn giá thành sản phẩm. Điều này lý giải, vì sao Thái Lan cũng có dịch bệnh như ở Việt Nam song mỗi năm nước này vẫn xuất khẩu được tới 4 tỷ USD thịt gà công nghiệp. Do đó, theo ông Lê Bá Lịch, bên cạnh việc quan tâm thích đáng tới các hộ chăn nuôi nhỏ, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tốt hơn để DN đủ mạnh và phù hợp với chu kỳ sản xuất.

Thiên Tú

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang