• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Triển vọng từ mô hình nuôi bò sinh sản ở Vĩnh An (Bình Định)

Nguồn tin: Báo Bình Định, 27/12/2015
Ngày cập nhật: 28/12/2015

Với lợi thế đất đai rộng và nhờ có các nguồn vốn khuyến nông, vốn 30a và các nguồn vốn khác, những năm qua xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò sinh sản, mở ra triển vọng cho bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chăn nuôi bò ở xã Vĩnh An - Tây Sơn - Bình Định. Ảnh: H.C

Trước đây, đời sống của gia đình ông Đinh Kheo, ở làng Kon Mon, xã Vĩnh An, rất khó khăn. Từ năm 2014, ông đầu tư trồng trên 3 ha keo lai theo Dự án WB3 và được hỗ trợ nuôi một con bê giống sinh sản; được hỗ trợ xi măng, gạch, tôn... để làm chuồng trại cho bò. Sau 1 năm thả nuôi đến nay, con bò lớn nhanh và khỏe mạnh. Ông rất phấn khởi vì đây chính là nguồn tích lũy tương đối cho gia đình. “Đảng và Nhà nước đã quan tâm cho tui nuôi một con bò cái sinh sản, trong đó có 3 hộ nhưng mà gia đình tui nuôi trước nên nay bò phát triển cũng tốt, tui thấy rất triển vọng vì gia đình sẽ có được nguồn tích lũy từ chăn nuôi và trồng rừng” - ông Kheo bộc bạch.

Mô hình nuôi bò sinh sản ở xã Vĩnh An được triển khai thực hiện từ năm 2014, quy mô 12 con bò cái giống, mỗi con trị giá 15 triệu đồng, hỗ trợ cho 12 nhóm hộ, mỗi nhóm có 3 hộ, đầu tiên một hộ trong nhóm chọn nuôi bò mẹ, sau khi sinh sản bê con được 8 tháng tuổi sẽ tiếp tục chuyển con bò mẹ cho hộ khác nuôi. Mô hình này đã mở ra triển vọng cho hộ nghèo tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và có tích lũy. Đặc biệt là bà con được tiếp cận các kỹ thuật chăn nuôi mới, hiệu quả hơn so với thói quen chăn nuôi gia súc thả rông trên núi không hiệu quả.

Hiện nay, ngoài mô hình nuôi bò sinh sản được Nhà nước hỗ trợ, nhiều bà con ở xã Vĩnh An còn tự đầu tư chăn nuôi bò, nâng tổng số đàn bò hiện nay toàn xã lên 654 con, giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Ven, cán bộ địa chính - nông nghiệp xã Vĩnh An, cho biết: Thời gian tới, xã Vĩnh An tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi bò, giúp bà con nắm vững các biện pháp chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã cũng tiếp tục huy động các nguồn vốn, khuyến khích bà con chăn nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

HOÀNG CHI

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang