• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ông Trần Văn Tám: Khá giả nhờ nuôi dê

Nguồn tin: Báo Ấp Bắc, 14/09/2015
Ngày cập nhật: 15/9/2015

Ông Trần Văn Tám, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là một trong những nông dân có cuộc sống khá giả nhờ nuôi dê sinh sản và dê thịt.

Khởi sự vào năm 1990, khi thấy một số nông dân trong xã nuôi dê không cần nhiều vốn, đầu ra lại ổn định và cho hiệu quả kinh tế khá cao nên ông quyết định chuyển từ canh tác 1.000m2 rau màu sang nuôi dê.

Ông Trần Văn Tám cho dê ăn cỏ.

Ban đầu ông Tám nuôi thử 3 con dê thịt, sau đó thấy có hiệu quả, ông nâng dần số lượng đàn lên. Hiện nay, gia đình ông nuôi 30 con dê Hà Lan, trong đó có 9 con dê nái, 1 con dê đực, số còn lại là dê thịt và dê con.

Ông Tám cho biết: “Dê là loài sinh sản nhiều và ít bệnh, thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây và các phụ phẩm nông nghiệp. Vì vậy, với số lượng dê nuôi tương đối lớn, để bảo đảm nguồn thức ăn thường xuyên cho chúng, gia đình tôi chủ động trồng cỏ với diện tích 2.000m2 và tận dụng các phụ phẩm từ vườn rau húng lũi của gia đình”.

Nhờ siêng năng chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, cùng những kinh nghiệm đúc kết sau 25 năm chăn nuôi nên đàn dê của gia đình ông Tám phát triển khá tốt. Trung bình mỗi năm gia đình ông Tám xuất bán 20 con dê thịt, mỗi con trọng lượng từ 25 - 40kg, với giá bán từ 100.000 - 115.000 đồng/kg. Sau khi trừ tất cả chi phí sản xuất, gia đình ông Tám thu lãi 60 triệu đồng/năm.

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế, ông Tám cho biết thêm: “Để dê phát triển tốt, tăng trọng nhanh, ít bệnh, người nuôi phải chăm sóc cho dê từ lúc mới sinh, tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ; chuồng trại phải bảo đảm sạch sẽ, khô ráo; khi dê mang thai không chỉ cho chúng ăn cỏ, uống nước đầy đủ, mà còn phải bổ sung vitamin, khoáng chất và đặc biệt là cho ăn chuối xiêm để dê có nhiều sữa”.

Nhờ nuôi dê có hiệu quả, cuộc sống của gia đình ông Tám ngày càng khá giả. Sau 25 năm nuôi dê, ông Tám mua được 6.000m2 đất, xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp, mua sắm trang thiết bị nghe nhìn, phương tiện đi lại đầy đủ. Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thạnh cho biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tổ chức cho nhiều nông dân đến học hỏi kinh nghiệm nuôi dê của ông Tám để nhân rộng.

NHẤT THI

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang