• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phù Mỹ (Bình Định): Phát triển phong trào trồng cỏ nuôi bò

Nguồn tin: Báo Bình Định, 06/08/2015
Ngày cập nhật: 11/8/2015

Trồng cỏ voi, cỏ sả để nuôi bò, nhất là bò lai, cho thu nhập khá. Mấy năm gần đây, trồng cỏ nuôi bò đã trở thành phong trào rộng khắp của bà con nông dân huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Gia đình anh Nguyễn Quang Phê, ở thôn Tường An, xã Mỹ Quang, sáng nào cũng cắt cỏ voi về cho 2 bò cái lai và 1 bò nghé ăn. Chị Tuyết, vợ anh Phê, bộc bạch: “Nhà tui có 3 sào ruộng làm lúa lấy gạo ăn và lấy rơm; còn 2 sào đất gò thì thâm canh cỏ voi để nuôi bò, cứ mỗi năm “kiếm” 2 con nghé, nuôi 6 - 7 tháng thì bán, thu gần 40 triệu đồng, lợi hơn làm những việc khác ở đất này”.

Cỏ voi là thức ăn chính cho bò lai nuôi nhốt ở Phù Mỹ.

Chị Nguyễn Thị Bảy, cũng ở thôn Tường An, bị bò cái đẻ ham con húc bị thương phải nhập viện. Tưởng sau đó chị sợ không “bò nghé” gì hết, thế mà mới đây lại tích cóp mua tiếp một con bò cái nền, lấy hơn 500m2 đất vườn trồng các loại cây khác, chuyển sang trồng cỏ voi. “4 nhân khẩu nhà em nếu chỉ trông vào mấy sào ruộng, vài sào bắp, nếu không trồng cỏ voi nuôi bò thì làm sao đủ sống. Em mới bán con nghé 6 tháng nuôi, được 17 triệu đồng; 2 con bò mẹ đều đang chửa, mừng lắm” - chị Bảy xởi lởi.

Ông Nguyễn Lộc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa, cho biết: “Toàn xã có 2.000/2.431 hộ nuôi bò lai, trong đó có hơn 70% số hộ trồng cỏ voi. Trên chân đất ven triền đồi, núi, đất biền chéo, đất thổ cư, cả những chân ruộng lúa năng suất bấp bênh, đất cây trồng cạn cho thu nhập thấp... đều được bà con trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò lai”.

Ông Hà Văn Ba, ở thôn Gia Vấn (xã Mỹ Hòa) dành hẳn mấy sào đất ở trang trại để trồng cỏ voi nuôi đàn bò cái nền 5 - 6 con và đàn bò thịt. “Tui nuôi nhốt là chính, ngoài thức ăn tinh còn cho bò ăn mỗi ngày 2 cữ cỏ voi; bò mau lớn, mắn đẻ, mỗi năm mỗi con bò mẹ đẻ cho một con nghé lai, nuôi tròn trèm nửa năm đã xuất bán 15 - 20 triệu đồng, không có nuôi con gì hơn con bò đâu, mà phải là cỏ voi cho nó ăn thì mới... ngon được” - giọng ông Ba chắc nịch.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Phong, ông Tô Đình Quy cho biết: “Cả xã có 2.100 hộ, đã có 1.900 hộ nuôi bò, trong đó có không dưới 1.800 hộ trồng cỏ nuôi bò lai”. Tận dụng đất vườn khá rộng, ông Nguyễn Ngọc Đức (ở thôn Văn Trường Đông - xã Mỹ Phong) xây chuồng, làm rông nuôi bò lai, thu lãi cả trăm triệu đồng/năm. Ông tâm sự: Cỏ voi là thức ăn tươi, nhiều bổ dưỡng cho bò lai, nên tui đã chuyển 7 sào ruộng lúa năng suất bấp bênh sang trồng cỏ voi. Tui tính sẽ thuê thêm đất để trồng cỏ voi cho bò đủ ăn cả năm”.

Ở xã miền núi Mỹ Châu, để nuôi 8 - 9 bò cái lai, nông dân Huỳnh Hiệp Nam bỏ đậu, bắp, chuyển 3 sào đất vườn sang trồng cỏ voi, đào giếng, lắp hệ thống bơm tự động, lấy nước tưới cỏ, bón thêm phân bò, nên cỏ voi mướt xanh, lớn nhanh, cho thu hoạch quanh năm. Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Châu, ông Phạm Bính cho biết: “Toàn xã có 1.574 hộ thì đã có hơn 80% số hộ trồng cỏ nuôi bò. Bà con còn tận dụng các khe mương, bờ suối, ven đồi, ven núi để trồng cỏ. Cỏ voi dễ trồng, nếu chăm sóc tốt, cứ giáp một tháng có thể cắt cho bò ăn”.

“Tổng đàn bò của huyện Phù Mỹ hiện có gần 50.000 con, bò lai chiếm hơn 82% tổng đàn. Tuy con số thống kê chưa chính xác, nhưng toàn huyện có trên 40 ha cỏ được trồng để nuôi bò lai” - ông Phạm Công Hảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Mỹ, cho biết.

Thanh Trọn - Xuân Lộc

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang