• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tổ liên kết nuôi gà thả vườn Ninh Sim: Trăn trở đầu ra

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 17/07/2015
Ngày cập nhật: 20/7/2015

Sau 3 năm thành lập, Tổ liên kết nuôi gà thả vườn Ninh Sim (Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã giúp đỡ thành viên sản xuất có hiệu quả. Nhưng nỗi lo lớn nhất của tổ hiện nay là đầu ra cho sản phẩm.

Nuôi gà sạch

Theo ông Lê Xuân Khoa - Tổ trưởng Tổ liên kết nuôi gà thả vườn Ninh Sim, tổ được thành lập năm 2012 theo chủ trương của Hội Nông dân (HND) tỉnh về việc xây dựng các tổ liên kết làm cơ sở cho việc sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, tổ có 16 hộ thành viên, nuôi hàng hàng ngàn con gà. Các thành viên trong tổ phải tuân thủ các quy định như: cam kết nuôi gà sạch; thực hiện đầy đủ các quy trình chăm sóc, vệ sinh, tiêm phòng theo hướng dẫn của ngành Thú y; thực hiện việc tự chế biến thức ăn, hạn chế dùng cám thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng thịt; tương trợ nhau mỗi khi có thành viên gặp khó khăn...

Nuôi gà thả vườn ở Ninh Sim

Thời gian qua, tổ đã có nhiều việc làm thiết thực giúp các thành viên. Mỗi hộ góp vốn 1 triệu đồng giúp 5 thành viên còn khó khăn đầu tư con giống, chuồng trại, sau đó luân phiên người khác... Tổ kêu gọi các thành viên có máy ấp san sẻ khó khăn với các hộ chưa có máy bằng cách ấp trứng giùm hoặc cung cấp con giống, không sử dụng giống bên ngoài, chưa rõ nguồn gốc... Bên cạnh đó, tổ còn đưa một số thành viên có kinh nghiệm tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y do HND xã tổ chức. Nhờ đó, từ khi thành lập đến nay, đàn gà của tổ không xuất hiện dịch bệnh.

Ông Nguyễn Sỹ Tuấn - thành viên trong tổ cho biết, ông nuôi 150 con gà thịt, ngoài ra còn nuôi gà sinh sản, mỗi năm xuất 3 lứa, lãi 30 triệu đồng/năm. Vào tổ liên kết, ông được chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, kỹ thuật. Ngoài ra, ông còn được HND xã cho vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, các thành viên trong tổ đã chủ động trồng bắp để phục vụ chăn nuôi (mỗi vụ 5 - 6 tấn), mua thêm cám gạo phối trộn khẩu phần cho gà, cám thực phẩm chỉ sử dụng giai đoạn gà dưới 1 tháng tuổi. Do vậy, gà xuất chuồng luôn bảo đảm chất lượng thịt sạch.

Theo đánh giá của ông Trương Công Danh - Phó Chủ tịch HND xã, Tổ liên kết nuôi gà thả vườn Ninh Sim hoạt động hiệu quả. HND xã đã đề xuất Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trên hỗ trợ 200 triệu đồng để tổ có điều kiện phát triển chăn nuôi, mở rộng chuồng trại.

Lo đầu ra

Tuy sản xuất gà thả vườn bảo đảm số lượng, chất lượng nhưng đầu ra của tổ hiện quá bấp bênh. Ông Khoa cho biết, tổ có đặt vấn đề với cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Lai - nơi tiêu thụ gà thường xuyên trong khu vực. Tuy nhiên, cơ sở này không dám ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm bởi vẫn còn bị động với thị trường. “Nuôi 1.000 con gà, không xuất đúng thời gian lỗ ngay 20 triệu đồng, do giá gà dao động. Gà đúng tuổi xuất với giá 70.000 - 75.000 đồng/kg (dưới 2kg/con), nhưng gà lớn hơn 2kg/con, chỉ còn 60.000 đồng/kg. Không chỉ lỗ về giá mà còn lỗ thức ăn, công chăm sóc, quản lý”, ông Khoa nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, tổ cũng đã tìm nhiều biện pháp liên kết với tư thương để xuất gà song không ai dám nhận. Thời điểm lễ, Tết, gà hút hàng, bao nhiêu họ cũng mua, nhưng khi thị trường ế ẩm thì dù giá gà rẻ họ cũng không lấy. Vì thế, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn dựa vào mối quan hệ của từng thành viên là chính. Ông Danh cho rằng, đầu ra sản phẩm là điều khó nhất đối với nông dân hiện nay và hiện các cấp hội cũng chưa thể giúp gì cho nông dân. Mục đích thành lập tổ liên kết là để nâng cao sức cạnh tranh cho từng hộ riêng lẻ, đặc biệt trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn còn “lực bất tòng tâm”...

V.L

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang