• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Băn khoăn thịt gia cầm ngoại

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 14/07/2015
Ngày cập nhật: 15/7/2015

Mặc dù chưa chính thức tham gia vào các hiệp định về tự do hóa thương mại để nông sản của các nước có thể trao đổi, xuất và nhập khẩu vào thị trường chung với thuế suất thấp nhưng thịt gia cầm châu Âu và Mỹ đã có mặt ở khắp thị trường Việt Nam với giá còn rẻ hơn cả ở nơi xuất đi…

Thịt gia cầm ngoại bán tại siêu thị ở Hà Nội

Giá 1USD/ký

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập gần 54 triệu USD thịt gà các loại. Trong đó, thịt gà Mỹ nhập khẩu chiếm tới 65% giá trị nhập khẩu. Và giá trung bình của gà Mỹ cũng rất rẻ so với sản phẩm cùng loại của các nước khác. Cụ thể, mặt hàng cánh gà đông lạnh của Mỹ chỉ có 1 USD/kg (hơn 21.000 đồng), đùi gà Mỹ cũng chỉ 0,9 USD/kg. Theo ghi nhận ở địa bàn Nam bộ, giá bán đùi, cánh gà Mỹ nhập khẩu chỉ từ 19.000 - 20.000 đồng/kg. Thịt gà đông lạnh Hàn Quốc nhập khẩu cũng có giá tương đối thấp, giá đùi gà 40.000 - 42.000 đồng/kg, cánh gà 70.000 đồng/kg, chân gà 50.000 đồng/kg.

Câu hỏi đặt ra là liệu tình trạng gia cầm, thực phẩm trong nước vẫn giữ mức giá èo uột có phải do nguyên nhân từ lượng thực phẩm nhập khẩu? Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (thuộc Bộ NN-PTNT) khẳng định, giá gia cầm như hiện nay vẫn đang cân bằng, hài hòa có lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng. “Sở dĩ thịt gà đông lạnh của Mỹ, Hà Lan, Brazil… xuất sang Việt Nam với giá rẻ vì ở các nước đó người ta chỉ ăn phần thịt trắng, lườn ở dưới hai bên cánh chứ không ăn các loại cổ, cánh, đùi, nội tạng gia cầm và vì được coi là phụ phẩm nên có giá bán rẻ”, ông Nguyễn Xuân Dương cho biết. Trung bình mỗi năm các doanh nghiệp của Việt Nam nhập khẩu khoảng 80.000 tấn gia cầm và trong 6 tháng đầu năm 2015 đã nhập khẩu khoảng 40.000 tấn. Thịt gà vào Việt Nam chủ yếu nhập từ Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan…

Còn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trong hội nghị “Đánh giá tái cơ cấu ngành chăn nuôi” vừa được tổ chức mới đây cũng cho rằng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thịt ngoại khi giá gia cầm và thực phẩm trong nước sụt giảm vì mỗi năm lượng nhập khẩu cũng không phải lớn.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ NN-PTNT cũng đề cập đến việc gia nhập thị trường chung của tự do hóa thương mại giữa Việt Nam và các nước cũng sẽ là mối lo cho ngành chăn nuôi của Việt Nam. “Trong năm 2014, Thái Lan đã xuất khẩu tới 4 tỷ USD từ thịt gia cầm (gà) và sau vài tháng nữa, khi chúng ta tham gia vào tự do hóa thương mại thì thịt gà của Thái Lan sẽ bán ngay tại Hà Nội với giá không đắt hơn”, Bộ trưởng Cao Đức Phát lo lắng nói.

Nghi vấn thịt cận “date”

Trở lại câu chuyện thịt gia cầm ngoại đang tràn ngập thị trường nội địa dù chưa gia nhập TPP, hiện tại vào bất cứ siêu thị nào ở Hà Nội, TPHCM cũng có thể mua được thịt gà, thịt bò nhập. Trên các trang bán hàng online, thịt gà Mỹ, gà Hàn Quốc đang được rao xả hàng…

Theo ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, sở dĩ giá thịt gà Mỹ nhập về Việt Nam rẻ hơn cả nơi xuất khẩu là do giá chăn nuôi của họ giảm vì hầu hết nguồn nguyên liệu chăn nuôi như bắp, đậu nành đều giảm rất mạnh. Nhưng việc giá gà nhập khẩu về đến Việt Nam bán ra chưa đến 1 USD/kg đùi gà cũng rất khó chấp nhận và sẽ “bóp chết” ngành chăn nuôi trong nước. Bởi dù người chăn nuôi ở Mỹ có lợi thế ở vùng nguyên liệu nhưng họ phải chi phí lớn hơn Việt Nam, chưa kể phí vận chuyển và thuế nhập khẩu. Vì vậy, không loại trừ việc nhập khẩu có gian lận thương mại, tức nhà nhập khẩu mua hàng gần hết hạn sử dụng với giá rẻ rồi thay đổi nhãn mác bán cho người tiêu dùng.

Một nguyên nhân nữa là từ cuối năm 2014 đến nay, tại Mỹ xảy ra dịch cúm gia cầm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng hàng loạt nước ngưng nhập khẩu gà Mỹ. Do bị ngưng mua hàng, các công ty Mỹ sẽ tìm cách đẩy hàng tồn kho đi với giá rất rẻ và Việt Nam là một trong những điểm đến. Phải đến đầu tháng 5-2015, Việt Nam mới tạm dừng nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ Mỹ. Nhưng các lô hàng đã ký từ trước đó vẫn tiếp tục được vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Dương nói rằng, cơ quan chức năng vẫn kiểm soát được việc nhập thịt đông lạnh cận “date” về bán giá rẻ. “Các lô hàng nhập khẩu về đều được kiểm tra, kiểm soát bởi lực lượng thú y, hải quan, đặc biệt đối với những lô hàng thực phẩm đông lạnh có hạn sử dụng ngắn càng được kiểm soát chặt chẽ hơn”, ông Dương nói.

Mặc dù cơ quan chức năng khẳng định đã kiểm soát tốt việc nhập khẩu thịt đông lạnh từ các nước, nhưng với mức giá rẻ bất ngờ cùng sự yếu kém về hàng rào kỹ thuật như hiện nay, nhiều đối tượng vẫn lợi dụng kẽ hở để tuồn những lô hàng thực phẩm “bẩn” về nước tiêu thụ. Bằng chứng là lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lô hàng chân gà đông lạnh nhập từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc trên thị trường, mặc dù theo cơ quan chức năng, Việt Nam không nhập chân, cánh gà Trung Quốc qua đường chính ngạch.

PHÚC HẬU

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang