• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lạng Sơn: Gia cầm nhập lậu: Bắt đầu “tăng nhiệt”

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn, 29/06/2015
Ngày cập nhật: 30/6/2015

Theo các lực lượng chống buôn lậu, tình hình buôn lậu, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép qua địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, và đến thời điểm này buôn lậu gia cầm có chiều hướng “tăng nhiệt”.

Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) bắt giữ gia cầm giống nhập lậu

Qua số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), trong gần 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ 9.300 con gà con giống, 13.235 con vịt con giống. Ông Lành Văn Nghệ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, huyện Lộc Bình cho biết: hoạt động buôn lậu gia cầm, các sản phẩm gia cầm trên địa bàn trong thời gian qua đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Về phía các đầu nậu, liên tục tìm cách đối phó với lực lượng chức năng như: tổ chức theo dõi hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng; lôi kéo cư dân biên giới tham gia vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới... Về phía bà con các thôn, xã giáp biên: một bộ phận dân cư biên giới vẫn tham gia tiếp tay vận chuyển gia cầm lậu. Trong 6 tháng đầu năm, Đội QLTT số 3 đã bắt giữ 7.590 con gà con giống, 9.855 con vịt con giống và 335 kg chim bồ câu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: trong gần 6 tháng đầu năm, tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu được chia thành 2 giai đoạn, tăng trong dịp Tết Nguyên đán và sau Tết giảm dần. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa tháng 5 trở lại đây, tình hình này có chiều hướng “tăng nhiệt” trở lại. Cụ thể, trong gần 6 tháng, lực lượng toàn tỉnh bắt giữ được 153 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu, trong đó có đến 1/3 số vụ được bắt giữ vào khoảng thời gian này và tất cả đều là gia cầm giống. Nguyên nhân “tăng nhiệt” thì có nhiều, nhưng chủ yếu là do cung - cầu về gia cầm giống trong nước chưa cân bằng, khả năng cung ứng gia cầm giống của các doanh nghiệp trong nước không đáp ứng được nhu cầu chăn nuôi của bà con. Thêm vào đó, đây cũng là thời điểm người chăn nuôi gia cầm tăng đàn nhằm phục vụ nhu cầu sản phẩm gia cầm thịt dịp cuối năm. Ngoài ra, một nguyên nhân khác nữa là lợi nhuận từ việc buôn bán gia cầm, nhất là gia cầm giống khiến các đối tượng buôn lậu không dễ gì bỏ qua. Cụ thể, một con gia cầm giống vận chuyển trót lọt về các tỉnh phía sau, đối tượng buôn lậu lãi khoảng 10.000/con. Thù lao cho người vận chuyển gia cầm lậu cũng tăng cao hơn trước (1.000 đồng/con gia cầm giống, một người một ngày có thể vác khoảng 2.000 con, như vậy thù lao sẽ vào khoảng 2 triệu đồng).

Theo lãnh đạo các lực lượng chống buôn lậu, thời điểm này, các đối tượng đã bắt đầu tập kết gia cầm giống phía bên kia biên giới tại các địa bàn trọng điểm và lợi dụng chập tối, ban đêm hoặc khi gần sáng, thuê người mang vác qua đường mòn, từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau đó dùng xe gắn máy vận chuyển về thị trấn Lộc Bình, thị trấn Đồng Đăng... rồi dùng ô tô tải loại nhỏ vận chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ. Trước thực tế đó, lực lượng đều xác định: công tác đấu tranh phòng, chống gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển trái phép là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để kiểm soát tình trạng này, các lực lượng như Bộ đội BP tỉnh, Công an, Hải quan, QLTT... đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép qua địa bàn kiểm soát. Đồng thời, nắm tình hình, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong địa bàn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.

Trí Dũng

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang