• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tuy An (Phú Yên): Đào ao… lấy nước trồng cỏ nuôi bò

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 11/06/2015
Ngày cập nhật: 12/6/2015

Nông dân xã An Hòa, đào ao bơm nước tưới cỏ - Ảnh: H.NAM

Nắng nóng kéo dài, cỏ trồng bị héo úa, người dân ở các xã ven biển huyện Tuy An (Phú Yên) phải đào ao lấy nước tưới cỏ, đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Có gia đình đầu tư hệ thống tưới nước tự động bằng béc (vòi phun) tưới cỏ để có thức ăn cho bò trong mùa nắng hạn.

“Cứu” ruộng cỏ

Ông Nguyễn Văn Trọng ở xã An Hòa (huyện Tuy An) cùng hai người con loay hoay lắp máy bơm nước D4 rồi kéo đường ống nối từ ao ra chỗ đám đất trồng cỏ. Ông Trọng cho biết: “Hai ngày qua, ba cha con tôi bỏ công đào ròng rã một ngày trời mới xong cái ao để bơm nước tưới cỏ nuôi bò”. Đám đất của ông Trọng rộng hơn 1 sào trồng cỏ voi. Mấy tháng trước, trời có mưa rải rác nên cỏ phát triển bình thường, hàng ngày cắt gánh về cho 3 con bò đang nhốt trong chuồng đủ ăn, gần đây trời nắng gắt, cỏ héo chết và rơm không đủ cho bò ăn nên ông Trọng quyết định đào ao để có nước tưới cỏ. “Tôi tính kéo điện gắn mô tơ nhưng từ nhà ra đây dây nhợ lòng thòng, nên đặt máy D4 cho tiện”, ông Trọng nói.

Ông Phan Thanh Long ở xã An Hải (huyện Tuy An) đang cắt cỏ voi trước nhà cho hay: Ngày nào tôi cũng ra đây cắt cỏ. Sau khi cắt xong, tôi đóng điện cho béc phun nước tưới ruộng cỏ khoảng 30 phút rồi gánh cỏ về. Nhờ có nước tưới, cỏ lên xanh, đủ cho bò ăn. Thời gian gần đây do trời vẫn không có mưa, dọc theo tuyến đường ven biển từ xã An Hải ra xã An Ninh Đông có rất nhiều người lắp hệ thống nước tự phun tưới cỏ cho bò. Còn ông Bùi Văn Tiến ở xã An Ninh Đông, cho hay, nhiều nông dân đầu tư 5 đến 7 triệu đồng đào ao, khoan giếng mua thiết bị bơm nước tưới ruộng cỏ để có thức ăn cho bò.

Hiệu quả kinh tế

Ông Trần Thi, một người chăn nuôi bò ở xã An Ninh Đông, cho biết: Gia đình tôi nuôi bò sinh sản, trung bình một con nghé nuôi giáp năm cao gần 1m bán với giá 15 triệu đồng/con. Trong chuồng tôi nuôi 3 con bò cái giống đẻ năm một (một năm sinh sản một con), mỗi năm sinh ra 3 con nghé, như vậy, gia đình thu nhập 45 triệu đồng/năm. Hiện nay, nuôi bò mang lại nguồn thu nhập cao, vì vậy nông dân quanh vùng có người đầu tư 7 triệu đồng để đào ao, khoan giếng để có nguồn nước tưới cỏ nuôi bò. Trồng cỏ voi chỉ cần buổi sáng bỏ ra 15 phút cắt cỏ trồng trước nhà là đủ thức ăn cho bò cả ngày. Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuyết nuôi bò thịt, cũng mang lại thu nhập cao. Bà Tuyết cho hay, năm qua bà mua một con nghé với giá 16 triệu đồng, sau khi nuôi một năm rưỡi, thương lái đến trả 32 triệu đồng.

Nuôi bò thu lãi cao, tuy nhiên các xã nằm dọc tuyến đường ven biển không có công trình thủy lợi nên gặp khó khăn về nguồn nước tưới. Tuy nhiên, nhờ khu vực này thấp nên thuận lợi trong việc đào ao, khoan giếng tìm nguồn nước ngầm. Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó chủ tịch UBND xã An Hải, thời gian qua nắng hạn, nguồn nước hồ, suối đều cạn kiệt, nông dân ra sức đào ao, khoan giếng để lấy nước tưới hoa màu, ruộng cỏ, để không bị chết khô. Không những thế, nông dân còn lắp đặt hệ thống tưới phun béc để tiết kiệm nguồn nước. Nhờ cách làm sáng tạo nên ruộng cỏ xanh tốt, có thức ăn nuôi đàn bò. Hiện nay, nuôi bò là nghề cho thu nhập cao, nhiều hộ nhờ chăn nuôi mà thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định.

Thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, đàn bò toàn huyện có hơn 32.624 con, trong đó các xã An Hòa, An Mỹ, An Ninh Đông gần 10.000 con. Người chăn nuôi bò đã mạnh dạn áp dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế. Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Phú Yên Nguyễn Văn Lâm, ngành Thú y khuyến cáo, người chăn nuôi cần phải tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Đối với vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò được UBND tỉnh cấp miễn phí để tiêm phòng cho các xã miền núi, bãi ngang ven biển.

TRÂM TRÂN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang