• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nuôi bò BBB, hướng đi mới giúp chủ động nguồn cung thịt bò trong nước

Nguồn tin: Nhân Dân, 18/05/2015
Ngày cập nhật: 19/5/2015

Nuôi bò BBB đang là hướng đi mới giúp nông dân nâng cao thu nhập trong chăn nuôi.

Với những ưu điển vượt trội như dễ nuôi, lớn nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ thịt xẻ cao hơn khoảng 15% - 20% so với giống bò khác, bò BBB đang trở thành một hướng đi mới không chỉ giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập mà còn làm tăng sản lượng thịt bò trên thị trường hiện nay, dần dần chủ động nguồn cung thịt bò trong nước, hạn chế nhập khẩu.

Hiệu quả từ giống bò BBB

Bò BBB tên gọi đầy đủ Blanc Blue Belgium, có nguồn gốc từ Bỉ. Đây là giống bò siêu thịt nhất thế giới. Lúc trưởng thành, con đực nặng 700 - 800kg, con cái nặng 600 - 700kg. Nếu nuôi trong thời gian từ ba đến bốn năm, có con nặng tới 1,4 tấn.

Thấy được năng suất và hiệu quả của giống bò này, từ năm 2001, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội (viết tắt công ty Giống gia súc Hà Nội) đã tiến hành nghiên cứu giống bò BBB siêu thịt của Bỉ để phát triển tại Việt Nam.

Ông Vũ Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giống gia súc Hà Nội cho biết, lý do chính để công ty này quyết tâm đưa bằng được giống bò BBB về Việt Nam bởi đây là giống bò siêu thịt của Bỉ đã lai tạo từ 1919, được thế giới công nhận là giống bò tốt nhất hiện nay. Mặt khác, hiện nay, nhu cầu thịt bò trên thị trường Hà Nội còn tương đối lớn.

Ưu điểm vượt trội của giống bò BBB dễ nuôi và năng suất cao.

“Theo khảo sát của chúng tôi, năm 2012, Hà Nội cần hơn 90 nghìn tấn thịt bò, nhưng ở thời điểm hiện tại, lượng bò thịt của thành phố mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% so với nhu cầu. Bên cạnh đó, thống kê chưa đầy đủ hiện nay, TP Hà Nội có khoảng 140 nghìn con bò thịt nhưng bò thịt chưa thành nghề và chưa trở thành sản xuất hàng hóa”, ông Hải nói.

Được biết, từ năm 2012, UBND TP Hà Nội đưa mô hình nuôi bò 3B vào nuôi thí điểm tại tám huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Gia Lâm, Phú Xuyên, Đan Phượng, Phúc Thọ và Thạch Thất, bước đầu mang lại lợi nhuận cao khiến người dân vô cùng phấn khởi.

Ông Lê Anh Đức, Khu trang trại xóm Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho biết: “Mới đầu nuôi giống bò BBB chúng tôi cũng rất lo, nhưng sau một thời gian thấy chúng cũng dễ nuôi, phàm ăn. Cuối năm 2014, tôi mới xuất chuồng bốn con bò BBB nuôi trong tám tháng thu lãi 10 triệu/con. So với giống bò khác, nuôi bò BBB hiệu quả hơn rất nhiều”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Giống gia súc Hà Nội, về tốc độ phát triển, bê giống BBB tăng trọng bình quân tới 25kg/tháng, cá biệt có con tăng trọng 30kg/tháng. Hiện nay, bê F1 sinh ra sau một tháng đã được các thương lái thu mua trả giá tới 8 triệu đồng/con, cao hơn so với bê lai khác từ 2,5 đến 3 triệu đồng/con. Tại thời điểm này, một số bê F1 BBB 18 tháng tuổi đã được thương lái trả từ 36 đến 38 triệu đồng/con, cao hơn từ 14 đến 16 triệu đồng/con so với bò lai khác có cùng tháng tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ thịt xẻ bò BBB rất cao, khoảng trên 60%, trong khi các giống bò khác chỉ đạt 38 - 40%.

Chủ động nguồn cung thịt bò

Thấy được tiềm năng phát triển của bò BBB tại địa phương, ngày 10-2-2012, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền bò thịt lai sind thành bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn TP Hà Nội. Thành phố đã tiến hành bình tuyển phát triển đàn bò cái nền lai sind đồng thời phát triển đội ngũ dẫn tinh viên tại cơ sở để trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho người chăn nuôi. Người dân được hỗ trợ toàn bộ về tinh giống bò 3B và kỹ thuật chăm sóc bò.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Để khuyến khích các hộ gia đình lai tạo giống bò BBB, thành phố đã có các chính sách: hỗ trợ 100% tinh bò BBB; vật tư, kỹ thuật và công phối giống để các gia đình nhanh chóng tiếp cận với giống bò này”.

TP Hà Nội có nhiều chính sách khuyến khích các hộ gia đình lai tạo giống bò BBB.

Theo thống kê sơ bộ đến hết năm 2014, số bê lai F1 trên TP Hà Nội đạt gần 10 nghìn con. Đây là nguồn cung cấp thịt bò cho thị trường Hà Nội, giúp cải thiện tư duy chăn nuôi bò thịt, giải quyết việc làm cho gần 6000 hộ chăn nuôi, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành Hà Nội.

Như vậy có thể thấy, với sự quan tâm, TP Hà Nội đã thông qua dự án triển khai nuôi bò BBB trên diện rộng đã tạo đòn bẩy cho người dân mạnh dạn cải tạo đàn bò thịt theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, thành phố cũng dần chủ động được nguồn cung thịt bò đáp ứng được nhu cầu còn thiếu trên thị trường.

Mặc dù vậy, theo ông Vũ Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Giống gia súc Hà Nội, hiện nay việc chăn nuôi bò thịt BBB vẫn còn gặp khó khăn. Đặc biệt về kinh phí, nhiều hộ dân chỉ nuôi bê được 4 - 5 tháng tuổi đã bán trong khi bê nuôi đến 18 tháng tuổi sẽ cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Vì vậy, ông Hải cho rằng, người chăn nuôi bò BBB cần được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, nuôi bê đến 18 tháng tuổi để đạt giá trị kinh tế cao, từ đó từng bước cải thiện chất lượng đàn bò thịt của thành phố.

Được biết, thời gian tới, Công ty Giống gia súc Hà Nội sẽ nghiên cứu, xây dựng chương trình tiêu thụ sản phẩm bê lai F1 BBB theo chuỗi giá trị có sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm đưa sản phẩm thịt bò chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, đồng thời tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân tham gia chương trình để hạn chế việc thương lái ép giá. Công ty cũng sẽ xây dựng các trang trại thu mua bê F1 BBB (từ 4 đến 6 tháng tuổi) để nuôi gột nhằm vừa giải quyết đầu ra cho sản phẩm bê F1 của người dân vừa tạo vùng nguyên liệu tập trung cho giết mổ gia súc công nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Huy Đăng: “Mặc dù việc chăn nuôi bò BBB cho hiệu quả cao nhưng để xây dựng vùng chăn nuôi và vùng trồng cỏ nguyên liệu phát triển bền vững, các địa phương cần quy hoạch, xây dựng vùng chăn nuôi xa khu dân cư và vùng trồng cỏ nguyên liệu. Công ty Giống gia súc Hà Nội cần tăng cường tập huấn về kỹ thuật cho bà con nông dân và hướng dẫn người dân ghi chép sổ sách để hướng tới chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng thương hiệu thịt bò sạch BBB để nâng cao giá trị bán trên thị trường”.

CHÍ TRUNG – THANH TRÀ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang