• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả dự án nuôi gà đồi tại xã Bảo Hà (Lào Cai)

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 14/04/2015
Ngày cập nhật: 15/4/2015

Sau 3 tháng triển khai dự án chăn nuôi gà thả đồi tại xã Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai) với tổng đàn gần 7.000 con, bước đầu đã khẳng định phù hợp với điều kiện chăn nuôi, tỷ lệ sống cao và tốc độ sinh trưởng nhanh. Dự án đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương vươn lên làm giàu.

Đàn gà của một hộ gia đình thuộc dự án nuôi gà đồi ở xã Bảo Hà (Lào Cai).

Gia đình chị Hoàng Thị Lệ ở bản Liên Hà 6, là hộ được chọn thực hiện dự án chăn nuôi gà thả đồi của huyện Bảo Yên. Tham gia dự án, gia đình chị Lệ được cấp 500 con gà giống với trọng lượng khoảng 50 gam. Nhưng đến nay, đàn gà của gia đình chị Lệ đã đạt trọng lượng trung bình mỗi con từ 1,2 - 1,5 kg. Vốn có kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, ngoài việc chăm sóc, cung cấp đủ thức ăn cho gà theo từng chu kỳ sinh trưởng, chị Lệ luôn coi trọng công tác thú y, vệ sinh chuồng nhốt cho đàn vật nuôi. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, chị đều chủ động tiêm phòng và cho gà uống thuốc kháng sinh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Vào thời điểm thời tiết rét đậm, ngoài việc hạn chế thả gà, chị Lệ che kín chuồng nuôi, vào ban đêm lắp đặt thêm bóng điện sưởi ấm cho gà. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, tổng đàn gà của gia đình chị Lệ vẫn duy trì và có tốc độ sinh trưởng khá cao.

Cùng với gia đình chị Lệ, trên địa bàn xã bảo Hà có 13 hộ được lựa chọn để triển khai dự án, mỗi hộ được cung ứng 500 con gà giống và một phần thức ăn ban đầu cho gà. Đến thời điểm này, đàn gà thuộc dự án đều sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ gà sống đạt từ 94% - 97%. Chị Hoàng Thị Liên, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà - một trong những hộ tham gia dự án chia sẻ: “Qua quá trình chăm sóc tôi nhận thấy gà thả đồi phù hợp với điều kiện chăn nuôi của bà con, hơn nữa kinh phí đầu tư cho việc xây dựng hệ thống chuồng nuôi nhốt không quá tốn kém, thức ăn cho gà có thể tận dụng các sản phẩm từ nông nghiệp như: Cây chuối, thóc, ngô, rau màu dư thừa, nên hiệu quả kinh tế đem lại cao. Bên cạnh đó, nuôi gà thả đồi có thể tận dụng diện tích đất dưới các tán cây rừng, cây ăn quả để chăn thả, phân gà thải ra cũng góp phần cải tạo đất”. Giống gà trong dự án nuôi gà thả đồi là giống gà ta, chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả, thức ăn chủ yếu tận dụng từ nông nghiệp, nên chất lượng, phẩm cấp thịt được đánh giá cao, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Khi triển khai dự án, huyện Bảo Yên đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng, chống dịch bệnh cho các hộ tham gia. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách thường xuyên kiểm tra, đánh giá về tốc độ sinh trưởng và phát triển của đàn gà theo từng chu kỳ, trên cơ sở đó sẽ tổ chức đánh giá về sự phù hợp trong điều kiện chăn nuôi, hiệu quả kinh tế và lấy đó làm mô hình để bà con trong huyện có thể làm theo, nâng cao thu nhập. Hiện, giá mỗi kg gà thả đồi được bà con bán từ 90.000 - 110.000 đồng, cao hơn gần 30% so với giống gà nuôi công nghiệp.

Đánh giá về hiệu quả dự án, đồng chí Dương Đức Huy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Bảo Yên đang xây dựng kế hoạch mở rộng dự án chăn nuôi gà thả đồi lên từ 10 - 13 xã trong huyện, tiến tới sẽ xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu gà đồi Bảo Yên. Cùng với đó, huyện sẽ có cơ chế hỗ trợ người dân tham gia dự án, như hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng nuôi nhốt, hỗ trợ thú y và hỗ trợ lãi suất ngân hàng trong chu kỳ chăn nuôi.

Hiện nay, đàn gà thuộc dự án chăn nuôi gà thả đồi của các hộ dân tại xã Bảo Hà phát triển tốt, một số hộ đang tiến hành xuất bán và đầu tư chăn nuôi lứa tiếp theo. Cùng với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế, dự án đã giúp các hộ nông dân từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mở ra hướng làm giàu mới cho người dân.

THẾ ANH

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang