• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Phước: Chăn nuôi theo chuỗi giá trị - Hướng đi bền vững cho nông dân

Nguồn tin: Báo Bình Phước, 09/04/2015
Ngày cập nhật: 11/4/2015

Tham gia mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị, nông dân liên kết với các doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đây là hình thức chăn nuôi quy mô nông hộ theo hướng VietGAP (chăn nuôi an toàn sinh học) dù còn mới nhưng hiệu quả cao. Và đây cũng là giải pháp chủ yếu nhằm duy trì và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay.

Với mô hình chăn nuôi chuỗi giá trị mỗi năm gia đình ông Phan Văn Túy thu hơn 1 tỷ đồng

Mô hình đang được Tổ hợp tác (THT) nuôi gà thả vườn thị xã Bình Long thực hiện với quy mô hàng trăm ngàn con, lợi nhuận cao và phát triển bền vững, ổn định. Hiện mô hình đang được Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh nhân rộng.

Hướng đi mới

Ông Phan Văn Túy, Tổ trưởng THT nuôi gà thả vườn thị xã Bình Long cho biết: Tháng 10-2013, 13 hộ nuôi gà thả vườn xã Thanh Lương đã thành lập THT với tên gọi là THT nuôi gà thả vườn thị xã Bình Long nhằm liên kết với các doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Khi tham gia THT, các hộ phải có đủ điều kiện như: xây dựng được chuồng trại, có diện tích vườn điều, cao su hoặc vườn cây ăn trái đảm bảo độ che phủ, an toàn sinh học, không gây ô nhiễm môi trường và đóng góp 10 triệu đồng làm vốn bảo lãnh. THT ký cam kết với các doanh nghiệp sẽ cùng mua 1 loại giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và sản xuất sản phẩm an toàn sinh học. Ngược lại, các doanh nghiệp cũng cam kết bán giống, thức ăn, thuốc thú y cho THT có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, với giá rẻ hơn thị trường; tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu hết sản phẩm. Các thành viên được THT cam kết với doanh nghiệp khi mua giống, thuốc thú y, cám được trả chậm 70%, được hưởng tiền chiết khấu và không phải đi giao dịch. Với mô hình này, người nông dân không còn phải đi tìm đầu ra như những năm trước.

Hiệu quả cao

Gia đình ông Túy hiện nuôi 11 ngàn con gà thả vườn/3 lứa. Giống được mua từ Công ty TNHH MTV chăn nuôi gà thả vườn Bình Minh (tỉnh Đồng Nai), với giá 14 ngàn đồng/con. Gà giống được tiêm vắc-xin đầy đủ, sức khỏe tốt và có nguồn gốc xuất xứ. Gà được nuôi từ 3,5 đến 4 tháng, có trọng lượng 1,7 - 1,8kg/con thì xuất chuồng. Sản phẩm được Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thanh niên xung phong, TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với giá 60 ngàn đồng/kg. Và đơn giá bao tiêu gà thịt được hai bên cam kết tính như sau: Nếu gà giống có giá 14 ngàn đồng/con thì giá thu mua là 60 ngàn đồng/kg. Nếu giá gà giống dưới hoặc trên 14 ngàn đồng/con, thì giá thu mua là: 60 ngàn đồng + (giá gà giống - 14 ngàn đồng/con) :2. Ví dụ, giá gà giống là 18 ngàn đồng/con, thì giá thu mua là: 60 ngàn đồng + ((18 ngàn - 14 ngàn đồng/con) :2) = 62 ngàn đồng/kg. Với giá đầu vào, đầu ra như hiện nay, sau khi trừ chi phí thì gia đình ông Túy lãi từ 14 - 15 triệu đồng/1.000 con. Hiện THT phát triển lên 20 thành viên với quy mô từ 2.000 - 15.000 con/hộ.

Theo kinh nghiệm ông Túy, để đem lại hiệu quả cao và bền vững, ngoài thực hiện đầy đủ các quy định đã cam kết thì người nuôi cần có kiến thức sâu rộng về chăn nuôi như: Trang trại chăn nuôi cần có đủ ấm, thông thoáng, đảm bảo vệ sinh; diện tích vườn phải rộng, có độ che phủ và hàng rào bao quanh. Sau khi gà xuất chuồng, trang trại cần được khử trùng và cách ly từ 20-30 ngày. Trong quá trình chăm sóc, gà cần được tiêm vắc-xin đầy đủ, khi có sự cố báo ngay nhân viên kỹ thuật để kịp thời xử lý. Để có thịt gà thơm ngon, săn chắc và đẹp, từ tháng thứ 2 trở đi cần cho ăn thêm rau, cỏ, bắp...

Nhân rộng mô hình

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh cho rằng: Chăn nuôi theo chuỗi giá trị là hướng đi mới và bền vững cho nông dân, nhằm nâng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp. Theo mục tiêu đề án phát triển chăn nuôi được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2020 cơ bản các sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo phương thức trang trại, công nghiệp; đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong tỉnh và xuất khẩu; nâng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp đạt 11,5% vào cuối năm 2015 và 15% vào năm 2020.

Thực hiện đề án, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh đã ký cam kết với các doanh nghiệp trong việc liên kết, hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Năm 2014, đơn vị đã vận động nông dân xây dựng được 10 mô hình tại 3 huyện: Đồng Phú, Hớn Quản và Chơn Thành. Trung tâm cũng đã thực hiện 1 mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng VietGAP quy mô nông hộ làm điểm cho người dân tham quan, học tập. Năm 2015 và các năm tiếp theo sẽ xây dựng 10 mô hình/năm, trong đó hỗ trợ 100% chi phí mua 1.000 con giống/mô hình/năm, tổ chức tập huấn cho nông dân. Khi các mô hình phát triển sẽ thành lập các câu lạc bộ, THT chăn nuôi. Cũng theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, ngoài nuôi gà thả vườn, nếu hộ nào ít diện tích có thể thực hiện mô hình nuôi gà Lương Phượng hoặc nuôi vịt ở nơi có diện tích ao, hồ nhưng phải đảm bảo an toàn sinh học và không gây ô nhiễm môi trường.

Vũ Thuyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang