• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tăng thu nhập nhờ trồng cỏ voi nuôi bò

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 07/01/2015
Ngày cập nhật: 8/1/2015

Dọc quốc lộ 1 tại khu phố Lương Hòa (thị trấn Lương Sơn - Bắc Bình - Bình Thuận) dễ dàng nhận thấy đàn bò béo tròn bên ruộng cỏ voi xanh mơn mởn thay cho ruộng hoa màu kém hiệu quả trước đây. Đó là mô hình trồng cỏ nuôi bò của các hộ dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Hòa đang cắt cỏ voi.

Theo một số nông dân tại Lương Hòa, trước đây, thức ăn cho bò nhờ vào rơm rạ và đồng cỏ tự nhiên, nhưng bò phát triển chậm. Bởi rơm rạ không đủ chất, đồng cỏ tự nhiên ngày càng thu hẹp. Vì vậy, người dân tận dụng diện tích đất trống trồng cỏ voi 06, nhằm chủ động nguồn thức ăn cho bò. Sau khi giâm hom, cỏ voi có thời gian sinh trưởng 60 - 70 ngày cho thu hoạch lần đầu, thu tái sinh với chu kỳ 25 ngày, rải phân 1 lần/tuần. Thời gian trồng thích hợp là mùa mưa, đỡ phải tưới nước nhiều, trồng một lần thu hoạch kéo dài từ 4 - 5 năm. Cỏ voi cũng như các cây trồng khác, bón phân và chăm sóc tốt thì mới phát triển nhanh.

“Trồng cỏ vốn ít, lại nhàn, thu nhập đều đều. Cỏ voi dễ trồng, là nguồn thức ăn dồi dào cho trâu bò, lại tiết kiệm được nhiều chi phí. Tôi trồng hơn 2 sào cỏ voi và nuôi 7 con bò. Mỗi tháng, bò ăn dư, tôi bán kiếm khoảng 1,5 triệu đồng sau khi trừ tiền phân bón. Nuôi bò không chăn thả, cỏ voi là thức ăn chủ yếu, nên bò ít mắc bệnh và phát triển tốt dù thời tiết khô hạn”, ông Nguyễn Văn Hòa, trú tại khu phố Lương Hòa (Lương Sơn - Bắc Bình) cho hay.

Theo Hội Nông dân thị trấn Lương Sơn, khu phố Lương Hòa có khoảng 60 hộ trồng cỏ nuôi bò, với nhiều giống cỏ khác nhau như cỏ tím, cỏ sả, cỏ voi 06, cỏ không ngứa… trong đó cỏ voi 06 chiếm diện tích cao. Người dân thường mua bò ốm về thúc đến giáp 1 năm, bán bò thịt thương phẩm. Nếu thúc tốt, thì khoảng 10 tháng xuất chuồng. Mô hình trồng cỏ nuôi bò vỗ béo mang lại hiệu quả, do chủ động nguồn thức ăn cho bò, nhất là vào thời điểm khô hạn. Nhờ vậy, nhiều hộ dân ở Lương Sơn thoát nghèo, tăng thu nhập kinh tế cho gia đình.

Trang Minh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang