• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cẩn trọng với giống gà trôi nổi

Nguồn tin: Báo Long An, 21/12/2015
Ngày cập nhật: 22/12/2015

Giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh. Một số địa phương trong nước đã xảy ra dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An xuất hiện một số người chạy xe máy mang gà giống gọi là gà “Hơ mông” không rõ nguồn gốc đi bán dạo nhưng chưa biết đã qua kiểm dịch hay chưa?

Gà "Hơ mông" được bày bán ở cầu mới đường Trương Định, phường 2, TP.Tân An

Những chiếc xe này chở gà bày bán tại khu vực ngã tư, chợ hay khu vực đông dân cư… Xe chở lồng chứa gà được chia 2 ngăn với tấm ảnh quảng cáo gà trưởng thành cùng dòng chữ gà “Hơ mông” và số điện thoại liên hệ. Qua lời giới thiệu đầy hấp dẫn của người bán, đây là giống gà dân tộc, khi lớn dáng rất đẹp và thịt dai, ngọt như thịt…gà rừng, dùng nuôi kiểng hay ăn thịt đều được.

Giống gà lạ này các nhà hàng tại TP.HCM bán đến 270.000 đồng/kg. Gà giống đang bán được 1,5 tháng tuổi, đã phân biệt được trống, mái, có giá 150.000 đồng/cặp, mua 3 cặp tặng thêm 1 con. Gà này nuôi 6 tháng là có thể ăn thịt được, khi trưởng thành nặng tầm 2 - 2,5kg.

Khi được hỏi, gà đã qua kiểm dịch, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ hay chưa, người bán thật thà nói: “Tôi lấy gà trong trại ở Bình Dương ra, chủ đưa sao bán vậy chứ cũng không biết. Mỗi ngày, tôi bán trung bình được khoảng 80 con. Trước đây, tôi bán heo mọi, nhưng heo vốn nặng mà bán không chạy nên chuyển qua… bán gà. Đây là chuyến đầu tiên tôi về Long An bán dạo”.

Giống gà này chưa xác định chính xác xuất xứ cũng như hiệu quả kinh tế, đặc biệt là có mang theo những mầm bệnh nào đến địa phương hay không? Được biết, thời gian trước, trên địa bàn tỉnh cũng có một số người bán dạo gà giống Ai Cập, gà dai Hàn Quốc nặng 6kg trong vòng vài tháng nuôi, không rõ nguồn gốc.

Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh – Phan Ngọc Châu khuyến cáo, gà giống không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch có nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh rất cao, nhất là dịch cúm gia cầm. Người dân không nên mua các loại gia cầm giống trôi nổi để tránh lây lan dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm hiện tại, cúm gia cầm đang xuất hiện tại một số địa phương trong nước.

Phạm Ngân

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang