• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Dồn sức chăm gà đồi bán Tết

Nguồn tin: Báo Thái Nguyên, 27/01/2015
Ngày cập nhật: 28/1/2015

Đàn gà đồi của gia đình ông Nguyễn Bá Thủy, ở xóm Tranh, xã Tân Khánh chuẩn bị được xuất bán.

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, những hộ nuôi gà đồi ở xã Tân Khánh (Phú Bình - Thái Nguyên) đang dồn sức chăm sóc gà để bán cho khách.

Năm nay, người chăn nuôi nơi đây có niềm vui lớn bởi giống gà đồi đã được công nhận và bảo hộ nhãn hiệu tập thể, giá bán gà cũng cao hơn nhiều so với năm trước.

Về Tân Khánh những ngày này, chúng tôi được hòa cùng không khí nhộn nhịp của những người chăn nuôi, từ việc cung ứng cám, thuốc thú y, chăm sóc cho đàn gà, rồi cảnh tập nập xe tải đến thu mua. Dọc trục đường từ xóm Hoàng Mai, qua Na Ri, xóm Tranh, Kê…trên những quả đồi bát úp là thấp thoáng chuồng trại lợp proximăng để che mưa nắng cho gà. Những con gà ri sắp đến ngày được xuất bán, lông vàng tươi, mượt mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thích mắt.

Gần nửa tháng nay, vợ chồng ông Nguyễn Bá Thủy, ở xóm Tranh, xã Tân Khánh hầu như gác lại hết mọi việc đồng áng để tập trung chăm sóc đàn gà. Trong khu vườn rộng hơn 2ha, gia đình ông Thủy đang nuôi 5.000 con gà ri lai cải tiến, trong đó có 3.500 con sẽ được xuất bán trước Tết. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là khu chăn nuôi của gia đình ông rất sạch sẽ, không hề có mùi hôi, hệ thống máng ăn của gà và nước uống được bố trí một cách khoa học. Đây đúng loại gà đồi “chuẩn” bởi đàn gà được thả rông trên một khu đồi thoải, thậm chí còn đậu kín trên những gốc vải thấp. Cũng bởi thả rông nên gà rất nhát, thấy người là chạy toán loạn. Ông Thủy bảo: “Nuôi gà đồi vất vả như nuôi con mọn vậy, nhất là khoảng thời gian từ khi nhập giống về đến 1 tháng tuổi. Lúc này, chúng tôi phải nuôi nhốt, tiêm phòng và cho uống vắc xin đầy đủ, thức ăn cũng được cung cấp thường xuyên. Qua giai đoạn này, gà được chăn thả ngoài vườn và chỉ nhốt lại vào buổi tối. Giống gà ri này có muốn nuôi nhốt theo hình thức công nghiệp cũng không được bởi chúng sẽ mổ nhau. Trung bình, thời gian nuôi một lứa gà từ 110 - 120 ngày là được xuất bán, riêng lứa gà Tết gia đình ông nuôi thêm hơn chục ngày để gà đẹp mã và chắc thịt hơn. Ông Thủy phấn khởi: Gà năm nay được giá, bán cũng rất thuận lợi. Với giá bình quân khoảng 75 nghìn đồng/kg, lứa gà này gia đình tôi thu lãi ít nhất là 150 triệu đồng.

Gia đình anh Nguyễn Đức Khu, ở xóm Kê cũng có khoảng 1.000 con gà được bán trong dịp này. Anh Khu bảo: Gia đình tôi thuộc diện nuôi ít, chứ nhiều nhà nuôi đến 3.000 đến 4.000 con. Cả xóm Kê có 60 nóc nhà thì hơn 50 gia đình nuôi gà. Các cụ có câu “con trâu là đầu cơ nghiệp”, riêng với nhiều hộ chăn nuôi ở Tân Khánh thì “đầu cơ nghiệp” lại là con gà. Thương hiệu gà đồi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận vừa là niềm tự hào, cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người chăn nuôi. Chính vì vậy, người dân rất có ý thức giữ gìn và bảo vệ thương hiệu. Theo anh Khu thì yếu tố quan trọng nhất là giữ được chất lượng gà đã có tiếng lâu nay. Vì vậy, hầu hết các gia đình đều tuân thủ nghiêm quy trình nuôi: Chăn thả chứ không nuôi nhốt, thời gian nuôi tối thiểu từ 3,5 đến 4 tháng, mỗi ngày chăn 3 lần chứ không đổ cám cho gà thường xuyên theo kiểu vỗ béo… Ngoài ra, với trường hợp gà bị bệnh, các hộ chăn nuôi cũng tuân thủ đúng thời gian quy định sau khi tiêm hoặc uống thuốc rồi mới xuất bán. Khi chúng tôi đến, gia đình anh Khu vừa xuất bán được 500 con gà, trọng lượng trung bình từ 1,8 - 2kg với giá 74 nghìn đồng/kg.

Số liệu thống kê của UBND xã Tân Khánh cho thấy, toàn xã có 78 trang trại chăn nuôi tổng hợp được công nhận (chủ yếu là nuôi gà), số gia trại và chăn nuôi quy mô gia đình (từ 500 đến 1.000 con gà) còn lớn hơn nhiều. Tổng đàn gà thả vườn của xã hiện khoảng 200 nghìn con, với 4 giống gà chính là: Gà ri thuần, Dabaco, gà ta Hà Tây và Vạn Phúc. Ông Dương Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh cho biết: Từ tháng 4-2014 đến nay, giá gà có chiều hướng tăng và ổn định, chăn nuôi có lãi nên bà con đều rất phấn khởi. Nắm được nhu cầu tiêu thụ gà tăng cao dịp Tết, nhiều hộ đã tập trung cải tạo chuồng trại và nhập gà giống từ cách đây khoảng 4 tháng để kịp xuất bán trước Tết. Nhờ tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi nên chất lượng gà tốt, được thương lái đánh giá cao. Không chỉ bà con nông dân, bản thân tôi và nhiều đồng chí cán bộ xã ngoài giờ hành chính cũng tích cực chăn nuôi gà để có thêm thu nhập.

Theo ông Dương Văn Chung, việc được công nhận nhãn hiệu tập thể “Gà đồi Phú Bình” là sự ghi nhận chất lượng, đồng thời động viên, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Xã Tân Khánh cũng rất quan tâm đến việc giữ gìn và phát triển thương hiệu gà đồi. Riêng trong năm 2014, địa phương đã phối hợp tổ chức được 7 lớp tập huấn về quy trình chăn nuôi an toàn, sử dụng thuốc thú y và quản lý thương hiệu. Xã đã hoàn thành việc xây dựng Đề án giữ gìn và phục tráng giống gà ri thuần chủng của địa phương có chất lượng thơm ngon. Đồng thời đề nghị cấp trên và phối hợp với các doanh nghiệp thành lập các tổ, nhóm chăn nuôi gà giống chuẩn để cung cấp cho bà con. Trong năm 2015 này, xã sẽ thành lập 2 hợp tác xã chăn nuôi ở xóm Đồng Hòa và Đồng Bẫu, chủ yếu phát triển các mô hình chăn nuôi gà đồi.

Thương hiệu “Gà đồi Phú Bình” đã được công nhận, ý thức và trách nhiệm từ phía người dân cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương nên chăn nuôi gà đồi đang mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở Tân Khánh nói riêng và Phú Bình nói chung, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán này.

Nhị Hà

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang