• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi: Vẫn kiểu “mỳ ăn liền” (tiếp theo)

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 29/09/2015
Ngày cập nhật: 30/9/2015

Nâng cao ý thức sử dụng thực phẩm sạch

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết: Để các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hoạt động có hiệu quả, Cục Chăn nuôi cần tham mưu cho Bộ NN&PTNT sớm ban hành các chính sách về xây dựng và phát triển các chuỗi để phát triển bền vững. Ngoài ra, cần có chính sách vay vốn ưu đãi cho các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp (DN), cá nhân tham gia xây dựng và phát triển chuỗi; mở rộng các chuỗi liên kết, đề xuất các chính sách thu hút các DN đầu tư cho việc hình thành các chuỗi liên kết có quy mô lớn. Đồng thời, khuyến khích người chăn nuôi phát triển chăn nuôi theo hướng sinh học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một vấn đề quan trọng khác là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi, người tiêu dùng, nhà quản lý cũng như các DN cùng vào cuộc để tạo sự đồng bộ trong việc xây dựng, hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Thanh Vân cho biết: Để giải quyết vấn đề nóng bỏng về thị trường tiêu thụ của các chuỗi liên kết chăn nuôi thì cần phải thay đổi cách tiêu dùng thực phẩm cho người dân. Nhà nước nên hỗ trợ các DN trong việc mở cửa hàng để giới thiệu sản phẩm VietGAP trong giai đoạn đầu, giúp người tiêu dùng dễ nhận biết để có thể lựa chọn cho mình sản phẩm mong muốn. Nhà nước cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không sử dụng thực phẩm không an toàn.

Bảo đảm quyền lợi giữa các bên

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi cho rằng: Nhà nước cần có giải pháp khai thông thị trường trong nước và khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, làm tốt hơn công tác thông tin, dự báo thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch ở các địa phương. Đồng thời, hỗ trợ chi phí quảng cáo sản phẩm chăn nuôi nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi trên phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó là các biện pháp quản lý chặt nhằm không để gia súc, gia cầm, nhất là thịt không rõ nguồn gốc nhập lậu gây bất ổn cho thị trường thực phẩm và sản xuất chăn nuôi trong nước. Để bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia chuỗi, các cơ quan quản lý nhà nước cần đứng ra làm trung gian giúp người dân trong việc ký kết hợp đồng kinh tế với DN một cách chặt chẽ, thỏa thuận rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, để làm được việc này cần tuyên truyền để người dân nắm rõ tầm quan trọng về ký kết hợp đồng, tránh tình trạng người dân khi giá lên cao là bán cho thương lái, phá vỡ quy tắc hợp đồng, gây thiệt hại về kinh tế cho chính họ.

Để mô hình này vận hành thành công thì các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý thị trường. Nhà nước nên xây dựng và ban hành các chính sách cho việc xây dựng và phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó là chính sách vay vốn ưu đãi cho hộ chăn nuôi, DN, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi. Cùng với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và dự báo thị trường, tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ; xây dựng thương hiệu sản phẩm theo đặc thù thị trường của từng vùng miền… trong thời gian đầu, Nhà nước nên hỗ trợ tiền thuê cửa hàng cho các cơ sở bán thực phẩm sạch. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm bán ra thị trường để không xảy ra tình trạng trà trộn sản phẩm bẩn vào sạch cũng là việc làm cần thiết.

Ngọc Quỳnh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
26/12/2015
26/12/2015

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang