• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người nuôi tôm phập phồng với ‘ngày nắng, đêm mưa’

Nguồn tin: Báo Bình Định, 04/06/2025
Ngày cập nhật: 6/6/2025

Tiết trời mưa nắng thất thường đang gây bất lợi lớn cho người nuôi tôm nước lợ ở Tuy Phước (Bình Định) - địa phương có diện tích nuôi tôm nước lợ lớn nhất tỉnh.

Tầm 9 giờ sáng 29.5, vợ chồng bà Bùi Thị Thanh Yến (thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) vừa ngồi trộn thức ăn cho tôm vừa nhìn bầu trời nhiều mây xám một cách đầy lo ngại. Có 30 năm kinh nghiệm nuôi tôm nhưng chưa năm nào ông bà lại bối rối như năm nay, khi hai hồ tôm nuôi bị dịch bệnh do môi trường. “Hơn 6 vạn con giống cộng với tiền thuốc chữa bệnh cho tôm coi như đi tong. Sau đó, còn tốn thêm một khoản chi phí xử lý hồ nữa. Năm nào tôi cũng lấy nguồn tôm giống chất lượng cao nhưng trời cứ ngày nắng đêm mưa như thời gian qua thì không thể biết trước được chuyện gì…”, bà Yến rầu rĩ.

Theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản, người nuôi tôm cần giảm 50% lượng thức ăn khi trời nắng nóng gay gắt. Trong ảnh: Bà Bùi Thị Thanh Yến (thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đang cho tôm ăn. Ảnh: N.N

Ở xã Phước Thắng, nhiều hộ nuôi tôm đã thu hoạch xong vụ 1, bắt đầu thả tôm giống vụ 2. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, sản lượng tôm của vụ đầu tiên đạt bình quân khoảng 2,4 tấn/ha. Đáng chú ý, ở hai vùng chuyên nuôi tôm của xã là thôn Đông Điền và thôn Lạc Điền, sau hai năm liên tiếp thu không đạt, nhiều người đã quyết định thả tôm giống với mật độ thưa, nhờ vậy vụ 1 thu năm nay khá hơn. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, diễn biến thời tiết thất thường nên tôm không được khỏe, chậm lớn và kích cỡ khi thu hoạch không được như kỳ vọng của người nuôi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm đến nay, diện tích dịch bệnh đã cập nhật lên Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS) là 23 ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị bệnh do môi trường, gồm 8 ha tại xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn) và 15 ha tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước). Nguyên nhân chính được Chi cục xác định thời tiết diễn biến bất thường hơn so với mọi năm. Các tháng đầu năm lạnh kéo dài, nhiệt độ giữa ngày và đêm dao động lớn gây suy giảm sức đề kháng tôm nuôi. Bên cạnh đó, một số người nuôi tôm sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý hoặc xử lý không triệt để.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết, UBND huyện đã gửi văn bản yêu cầu UBND các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng khẩn trương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hộ nuôi tôm kiểm tra các thông số môi trường hằng ngày, theo dõi thông tin về quan trắc môi trường của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) để có kế hoạch lấy nước vào ao chứa lắng, hạn chế tối đa việc cấp nước trực tiếp vào ao nuôi.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Chi cục Thủy sản đã tiến hành thực hiện 2 đợt quan trắc, kiểm tra các thông số môi trường gồm: Nhiệt độ, pH, độ mặn, độ kiềm, COD, NH3, NO3, PO4, NO2 và Vibrio tổng số. Từ kết quả quan trắc, Chi cục đã cảnh báo, đề xuất, khuyến cáo các giải pháp kỹ thuật kịp thời đến người nuôi.

Theo đó, người nuôi tôm nên duy trì mực nước trong hồ nuôi trên 1,5 m. Tích cực tạo ôxy cho hồ bằng máy quạt nước, máy sục khí và tăng cường sục khí vào sáng sớm hoặc thời điểm nhiệt độ cao. Giảm 50% lượng thức ăn khi trời nắng nóng gay gắt. Bổ sung vitamin C, khoáng chất, chế phẩm sinh học vào thức ăn nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm.

Khi xuất hiện các cơn mưa trong mùa nắng nóng, người nuôi tôm phải thường xuyên kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường trong hồ, đảm bảo các yếu tố môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của tôm. Sau các đợt mưa lớn, nếu phát hiện nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, phải sử dụng thuốc, hóa chất để tiêu độc, khử trùng.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lưu ý: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những đợt nắng nóng gay gắt tiếp theo là các cơn mưa trái mùa sẽ còn tiếp diễn. Chi cục đã tham mưu ban hành các văn bản phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản đến các phòng nông nghiệp và môi trường, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động nuôi thủy sản. Các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh thuộc địa bàn; vận động người nuôi báo cáo kịp thời để lấy mẫu kiểm tra mầm bệnh và thực hiện theo hướng dẫn để xử lý hiệu quả, giảm tình trạng lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra…

NGỌC NGA

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang