• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vào vụ tôm tết

Nguồn tin: Báo Bình Định, 08/01/2025
Ngày cập nhật: 10/1/2025

Theo nhiều hộ nuôi tôm, thời tiết tương đối thuận lợi, các hộ tiến hành thu hoạch và bán tôm liên tục trong năm. Tuy nhiên, cuối năm trời trở lạnh, tôm bỏ ăn, ít lớn, những chủ hồ nuôi quảng canh tính lưu tôm bán tết đang thấp thỏm.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), năm nay huyện được mùa tôm đất do nạn xung điện xiếc máy được ngăn chặn triệt để. Giá tôm đất lại đang tăng từ 250 nghìn đồng/kg lên khoảng 300 nghìn đồng/kg (không tính kích cỡ), nên người dân các xã khu Đông rất phấn khởi..

Một hàng tôm ở chợ Gò Bồi (xã Phước Thuận). Ảnh: N.T

Theo ông Võ Văn Thọ, công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường thuộc UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), lượng tôm đất thu hoạch từ hồ nuôi và ngoài tự nhiên nhiều gần gấp đôi năm ngoái. Cả xã có khoảng 213 người làm hồ nuôi tôm, số khai thác ngoài tự nhiên hơn 100 người. “Chỉ 5 - 7 người sử dụng xung điện xiếc máy khai thác tận diệt nguồn lợi, số tôm cá bị chích điện không sinh sản được. Tình trạng này chấm dứt, tôm đất sinh sôi trở lại, người làm hồ lấy nước vào hồ, tôm theo vào, nhiều người dân đánh bắt theo kiểu thả lưới truyền thống cũng có thu nên nhiều người cùng vui”, ông Thọ cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, tiểu thương bán tôm ở chợ Gò Bồi (xã Phước Hòa) cho biết, tôm đất và các loại tôm nuôi khác được thương lái nơi khác đến chợ mua rồi mang đi bán ở các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Người dân chủ yếu dùng lưới chặn ở các cửa sông, cửa đầm để bắt tôm, nhưng những ngày trời lạnh, tôm vùi xuống bùn nhiều nên số lượng đánh bắt được khá ít. Một số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở thôn Huỳnh Giản và Kim Tây bán tết cũng bắt đầu thu dần, mang ra chợ bán.

Trong khi đó, xã Cát Minh và thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát) - hai địa phương có những hộ thường giữ tôm để bán tết cho được giá thì năm nay hầu hết đã tháo hồ. Theo ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Khánh, thời tiết lạnh khiến tôm biếng ăn, chậm lớn, dễ mắc các bệnh về tiêu hóa nên các hộ quyết định thu hoạch sớm, để hồ không, qua tết khi khí hậu ấm hơn mới thả tôm giống.

Năm nay, cơ sở nuôi tôm của anh Nguyễn Tất Tùng (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) không có tôm bán tết. Thời tiết lạnh, tôm giống anh thả hơn 1 tháng rất chậm lớn. “Qua tết lứa tôm mới đủ lớn để thu hoạch nên năm nay tôi không có tôm bán dịp tết”, anh Tùng cho hay.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT), tình hình dịch bệnh thủy sản tháng cuối năm đang được kiểm soát tốt. Các cán bộ phụ trách địa bàn đang tích cực bám sát, nắm tình hình. Một số hồ, ao nuôi bị nhiễm bệnh do vi rút trong năm đều đã tiến hành niêm cống, xử lý hóa chất để sát trùng ao, hồ nuôi. Đối với các ao, hồ có tôm chưa đạt kích cỡ thu hoạch thì xử lý hóa chất để tiêu hủy, đối với tôm đạt kích cỡ thu hoạch thì tiến hành thu hoạch nhanh và xử lý hóa chất theo quy định. Thời gian này, đa số hộ nuôi đang xử lý ao, hồ để chuẩn bị cho vụ nuôi đầu năm.

NGỌC TÚ

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang