Nguồn tin: Cổng TTĐT SNNMT Hà Tĩnh, 28/07/2025
Ngày cập nhật:
1/8/2025
Trên cánh đồng dứa xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, bà con đang khẩn trương thu hoạch dứa chính vụ đầu tiên sau hơn một năm chăm sóc. Ai ai cũng đều phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đã cho “quả ngọt”, đem lại nhiều triển vọng về phát triển kinh tế.
Bà con nông dân đang tập trung thu hoạch dứa chính vụ đầu tiên tại xã Kỳ Hoa
Xã Kỳ Tân cũ sau sáp nhập là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có nhiều diện tích đồi gò, khí hậu nắng nóng kéo dài, mùa khô gió lào khốc liệt, mùa mưa lại xối xả. Nhiều năm trước, người dân nơi đây quanh quẩn với keo, sắn hoặc để đất hoang hóa do trồng trọt không hiệu quả.
Tuy nhiên, nhận thấy đất đồi pha cát có khả năng thoát nước tốt, cùng nền nhiệt cao – điều kiện lý tưởng để phát triển cây dứa. Từ năm 2024, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư thử nghiệm mô hình trồng dứa. Sau hơn 14 tháng xuống giống, mùa dứa đầu tiên chính thức cho thu hoạch, mở ra kỳ vọng mới cho nông dân vùng đất khó.
Cây dứa được đưa vào trồng tại xã Kỳ Hoa là giống dứa Queen, thường cho thu hoạch lứa đầu tiên sau 14-16 tháng xuống giống, lứa thứ hai sau khoảng 10 tháng. Sau 2 lần thu hoạch, nông dân sẽ tiến hành nhổ bỏ để trồng lại cây mới nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng.
Theo đánh giá của các thành viên tổ hợp tác, vụ dứa đầu tiên cho năng suất khá, mỗi quả có trọng lượng từ 0,3 - 1kg, năng suất ước đạt từ 40-45 tấn/ha, tổng sản lượng dự tính hơn 400 tấn. Hiện nay, dứa đang được thu mua với giá 6.000 đồng/kg.
Ông Trương Văn Minh - Thành viên tổ liên kết sản xuất dứa Ngân Hà cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi được cầm trên tay thành quả lao động là những quả dứa chín tự nhiên, thơm nức, ai nấy đều vui mừng. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu hoạch từ 8-10 tấn quả, thu hái đến đâu được công ty thu mua đến đó nên bà con yên tâm sản xuất. Cũng qua vụ mùa đầu tiên, chúng tôi sẽ đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm để vụ tới đạt năng suất và chất lượng cao hơn".
Mô hình liên kết sản xuất dứa không chỉ góp phần khai phá tiềm năng sản xuất tại vùng đất hoang hoá mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Mặc dù mới bước vào vụ thu hoạch, nhưng đã có hơn 20 công nhân được huy động để thu hái dứa nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và tránh ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.
Bà Hồ Thị Nga (thôn Nam Xuân, xã Kỳ Văn) chia sẻ: "Từ khi cây dứa được các thành viên tổ hợp tác triển khai trồng trên đất đồi Kỳ Hoa, tôi được thuê làm công nhân thời vụ với mức thu nhập từ 280.000 - 350.000 đồng/ngày. Trước đây, chúng tôi được thuê để trồng, bón phân, làm cỏ; hiện tại, chúng tôi được huy động thu hoạch. Công việc này khá phù hợp với những người làm nông và giúp chúng tôi có thêm việc làm, tăng thu nhập".
Theo thông tin từ cán bộ Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, tại địa bàn Hà Tĩnh, Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao liên kết với nhiều địa phương, trồng được 235,14 ha dứa, trong đó: huyện Cẩm Xuyên (cũ) 112,5 ha; huyện Kỳ Anh (cũ) 100 ha, huyện Hương Khê (cũ) 5 ha, huyện Vũ Quang (cũ) 17,64 ha.
Vùng sản xuất liên kết tại xã Kỳ Hoa là vùng trồng đầu tiên cho thu hoạch. Theo đánh giá ban đầu, cây dứa rất phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu tại đây; năng suất và chất lượng dứa vụ đầu tiên đảm bảo, dự kiến đạt từ 40-45 tấn/ha. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, đúc rút kinh nghiệm từ vụ đầu tiên để phát triển cây dứa hiệu quả hơn.
Nguyễn Hoàn - Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.