• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng bằng sông Cửu Long: Nỗi lo sạt lở

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 05/05/2023
Ngày cập nhật: 5/5/2023

Mặc dù đang vào mùa khô hạn, thế nhưng người dân ở một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn canh cánh nỗi lo sạt lở làm mất nhà, mất đất, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt…

Mất nhà, mất đất… vì lở

Mới đây, chúng tôi tìm đến “làng chạy lở” nằm ven biển thuộc 2 ấp Đông Thành và Hồ Thùng (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), chứng kiến hàng trăm hộ dân mất ăn mất ngủ vì nạn sạt lở ngày càng phức tạp. Bà Nguyễn Thị Hường, nhiều năm sinh sống tại xứ này, cho biết: “Đây là khu vực đất giồng cát ven biển nên người dân chuyên sản xuất rau màu các loại như bắp, dưa hấu, cải, đậu, củ hành tím… Hễ xong vụ rau màu thì đàn ông và thanh niên có sức khỏe nhảy xuống ghe ra biển đánh bắt hải sản để mưu sinh. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua đã mấy đời như vậy. Thế nhưng, những năm gần đây không hiểu vì sao tình trạng sạt lở bờ biển cứ ập đến khu vực này liên tục làm mất nhà, mất đất, khiến mọi sinh hoạt bình thường bị đảo lộn”.

Chỉ chúng tôi về hướng mấy chiếc ghe đánh cá đang neo đậu ngoài biển xa, ông Nguyễn Văn Tộc, ở ấp Đông Thành, xã Đông Hải, thở dài: “Từ bờ biển hiện tại trở ra ngoài khơi xa khoảng 300m là nơi ngày trước gia đình tôi canh tác 2,5 công đất giồng để trồng rau màu hàng năm. Tuy nhiên, khoảng chục năm nay xuất hiện nạn sạt lở làm cho đất sản xuất cứ mất dần; đặc biệt là 4 năm gần đây sạt lở vô cùng dữ dội mà người dân và cả chính quyền địa phương chỉ biết tháo chạy chứ không thể ứng phó. Biển cứ lấn đến đâu, dân xứ này chạy lùi dần và đến nay gia đình tôi mất hết đất đai canh tác, giờ phải đi ra biển đánh cá hoặc đi làm thuê kiếm sống”.

Dọc theo bờ biển xã Đông Hải có nhiều căn nhà trống huơ trống hoắc, vách và cửa bị đổ sập vì bị sóng biển làm hư hỏng buộc người dân phải tháo chạy. Ông Nguyễn Văn Đoàn thở dài: “Đợt triều cường kết hợp sạt lở vào tháng 1-2023 làm cho nhiều căn nhà bị trôi ra biển hoặc bị nước biển tràn vào làm hư hỏng nặng. Gia đình tôi cũng phải dời nhà tháo chạy vì nạn sạt lở ngày càng nghiêm trọng”. Cùng cảnh ngộ trên, ông Danh Văn Mở than: “Đợt sạt lở vừa rồi làm căn nhà của gia đình sụp xuống biển, từ đó đến nay cả nhà phải đi ở đậu, bởi không còn đất để di dời. Trước đó, gia đình cũng bị sạt lở cuốn trôi toàn bộ 13 công đất giồng cát; giờ đây cuộc sống vô cùng khó khăn do mất tất cả…”. Không chỉ đất đai, nhà cửa bị mất, mà cả mồ mả chôn cất lâu năm ở khu vực này cũng phải cuốn ra biển, nếu gia đình nào chưa kịp di dời...

Không riêng gì Trà Vinh, mà tình trạng sạt lở bờ biển ở khu vực ĐBSCL thời gian qua diễn biến phức tạp. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê Biển Đông (đoạn thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu). Vị trí sạt lở có chiều dài 46m, nguyên nhân do rừng phòng hộ đã mất hoàn toàn nên khi triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh đánh trực tiếp vào thân đê gây sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Tại Cà Mau, mới đây khi kiểm tra tuyến đê Biển Tây từ Tiểu Dừa đến Giồng Cát phát hiện 3 đoạn nứt mặt đê dài hơn 190m. Nguyên nhân có thể do thời tiết khô, mực nước thấp gây áp lực lên thân đê…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 điểm sạt lở, với chiều dài 240m, diện tích mất đất 1.074m2, ước thiệt hại 371 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 9 điểm.

Vào giữa tháng 4 vừa qua cũng đã xảy ra điểm sạt lở bờ kênh Ngã Cạy, ở ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với chiều dài sạt lở 20m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 4m, diện tích mất đất 80m2. Sạt lở đã làm mất ta-luy ngoài lộ giao thông nông thôn, ước thiệt hại 11 triệu đồng. Nguyên nhân sạt lở là do ảnh hưởng dòng chảy. Hay tại khu vực ven kênh Mái Dầm, thuộc địa bàn ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, vào đầu năm nay cũng đã xảy ra một vụ sạt lở đất. Điểm sạt lở có chiều dài 16,5m, ăn sâu vào bờ 3m, diện tích mất đất gần 50m2, ảnh hưởng 2 căn nhà ven sông. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành, lãnh đạo xã Đông Phước đã huy động lực lượng xuống hỗ trợ người dân khắc phục bước đầu. Nguyên nhân sạt lở được ngành chức năng xác định là do ảnh hưởng dòng chảy. Ước thiệt hại khoảng 104 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 điểm sạt lở, tổng chiều dài 469m, diện tích mất đất 2.858m2, ước tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Do tỉnh Hậu Giang có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, những năm gần đây dưới tác động của biến đổi khí hậu, cùng với các hình thái thời tiết cực đoan đã làm cho bờ sông bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở không những diễn ra vào mùa mưa, mà còn xuất hiện cả mùa khô như hiện nay. Đối với sạt lở bờ sông, hàng năm tỉnh Hậu Giang đều chủ động xây dựng, cập nhật, triển khai thực hiện phương án ứng phó với sạt lở, sụt lún đất; tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện xung quanh khu vực sạt lở; triển khai các giải pháp kè bảo vệ; đồng thời huy động các lực lượng, đặc biệt là Đội xung kích phòng, chống thiên tai để khắc phục hậu quả khi xảy ra sạt lở.

Sạt lở đã làm hư hỏng lộ giao thông nông thôn ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang ngay những tháng mùa khô năm nay. Ảnh: H.THU

Di dời dân đến nơi an toàn

Theo khảo sát của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, toàn vùng ĐBSCL có chiều dài bờ biển khoảng 744km thì hiện nay có hơn 268km đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Các nhà chuyên môn lưu ý, bờ biển ĐBSCL đang chịu nhiều áp lực trước sự thay đổi của tự nhiên và hoạt động của con người. Tình trạng sạt lở ngày càng tăng, bởi nguồn phù sa từ thượng nguồn suy giảm làm ảnh hưởng đến quá trình bồi lắng của đồng bằng; hệ sinh thái ven bờ biển và rừng ngập mặn ven biển đang bị mất dần, cùng với đó là hiện tượng nước biển dâng và sụp lún, xâm nhập mặn… tác động ngày càng nhiều. Sạt lở bờ biển gia tăng đã làm mất đi nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; mất nhà cửa, tài sản, sinh kế của người dân… tác động không nhỏ đến đời sống và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương ven biển.

Những năm qua, nhiều địa phương ven biển ĐBSCL nỗ lực phòng, chống sạt lở bằng nhiều giải pháp như kè kiên cố khu vực xung yếu, nơi quan trọng; kè bê tông ly tâm để tạo bãi bồi trồng lại rừng; các loại kè chắn sóng… Mặc dù tốn kém nhiều kinh phí, nhưng đến nay việc ngăn sạt lở vẫn rất gian nan.

Tại Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở NN&PTNT thiết lập hành lang an toàn, lắp đặt biển báo ở khu vực sạt lở ven biển để ngăn người, phương tiện vào khu vực sạt lở; theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu, xử lý. Phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân đắp đất, bao cát ngăn chặn nước biển tràn vào nhà dân; thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong vùng ảnh hưởng sạt lở…

Ông Lữ Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cho hay: “Trước tình hình sạt lở ngày càng trầm trọng, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh có cuộc họp với các ngành chức năng và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục, bảo vệ an toàn đời sống người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng vừa công bố tình huống sạt lở khẩn cấp ở khu vực này. Phía UBND xã cũng vừa thống kê thực tế cho thấy toàn khu vực có 166 hộ với 498 nhân khẩu bị ảnh hưởng sạt lở bờ biển. Trong đó, 56 hộ với 203 nhân khẩu có nhà ở cặp bờ biển, mất an toàn cao bởi nguy cơ đổ sụp xuống biển bất cứ lúc nào, cần di dời khẩn cấp. Ngoài ra, có khoảng 55ha đất nguy cơ bị sạt lở rất cao, nếu ngành chức năng không sớm có giải pháp cấp bách để khắc phục”.

Về nguyên nhân, ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, thông tin: “Do khu vực biển này thường xuyên chịu tác động mạnh của triều cường, nước biển dâng, đặc biệt là vào mùa gió chướng. Vì vậy, vài năm gần đây đã có khoảng 3km chiều dài ven biển bị nước biển xâm thực làm mất hơn 210ha đất sản xuất rau màu và đất rừng phòng hộ. Mới nhất là đợt triều cường hồi tháng 1-2023, kết hợp với sóng lớn làm nước biển dâng cao tràn vào đất liền, gây thiệt hại nhiều nhà dân và sản xuất nông nghiệp”.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Hải, trước mắt xã đang phối hợp với các ngành chức năng huyện Duyên Hải và tỉnh Trà Vinh, khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư nhằm di dời khẩn cấp cho 56 hộ đang rất nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân. Vị trí đất đã có và các đơn vị đang triển khai thực hiện cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Song song đó, lập phương án di dời 110 hộ khác có nhà cặp ven biển, nguy cơ mất an toàn, cần phải di dời theo lộ trình trong thời gian tới. Kiến nghị cấp trên xem xét đầu tư khẩn cấp tuyến bờ bao khu vực 2 ấp Đông Thành và Hồ Thùng với chiều dài khoảng 3km, để ngăn triều cường, ngăn nước biển tràn vào nhằm bảo vệ hơn 300ha đất sản xuất của trên 400 hộ dân có nguy cơ bị thiệt hại. Ngoài ra, ngành chuyên môn cần sớm hoàn thiện dự án kè bê tông ly tâm kết hợp trồng rừng tạo bãi bồi ven biển trên địa bàn xã; sớm nghiên cứu dòng chảy từ biển vào khu vực này có thay đổi không nhằm đưa ra những giải pháp ứng phó phù hợp, giảm thiểu sạt lở…

H.TÂN - H.THU

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang