• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chị Bùi Thị Lình khởi nghiệp từ nghề làm khô cá lóc

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 08/05/2023
Ngày cập nhật: 9/5/2023

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, chị Bùi Thị Lình (SN 1976) ngụ Ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã chọn sản phẩm khô cá lóc để khởi nghiệp.

Chị Bùi Thị Lình cho biết, trước đây gia đình chị sinh sống bằng nghề nuôi cá lóc, cá điêu hồng. Tuy nhiên, việc nuôi cá của chị Lình gặp nhiều khó khăn như: chi phí nuôi tăng cao, có thời điểm giá cá giảm sâu, cá bị bệnh và chết nên không có lời. Trước thực tế đó, năm 2020, chị Lình nảy ra ý tưởng tận dụng nguồn nguyên liệu cá có sẵn tại gia đình để khởi nghiệp với nghề làm khô cá lóc.

Chị Bùi Thị Lình khởi nghiệp thành công từ nghề làm khô cá lóc

Chuẩn bị cho quá trình khởi nghiệp, chị Lình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Phước 1 giới thiệu tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp do huyện, tỉnh tổ chức. Chị Lình thường xuyên lên mạng cập nhật kiến thức, nghiên cứu công thức ướp khô cá lóc. Vào giữa năm 2020, chị Lình bắt tay vào sản xuất những mẻ khô cá lóc đầu tiên. Ban đầu, gặp nhiều khó khăn như: khô không bảo quản được lâu, gia vị tẩm ướp chưa hợp khẩu vị của khách hàng, thị trường tiêu thụ chưa nhiều, số lượng khô làm ra còn ít, chỉ vài chục ký khô mỗi tháng.

Qua nhiều lần thất bại, chị tự mài mò, nghiên cứu tìm ra công thức ướp khô để tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm khô cá lóc. Những mẻ khô làm ra, chị đều gửi cho bạn bè, người thân dùng thử. Từ sự phản hồi của bạn bè, người thân về sản phẩm khô, chị rút kinh nghiệm trong quy trình chế biến khô. Đồng thời xác định khô là mặt hàng có nhiều sự cạnh tranh, do đó, trong quá trình làm khô chị luôn lựa chọn kỹ nguyên liệu, cá làm khô phải đảm bảo tươi. Đặc biệt, trong quá trình chế biến, chị Lình luôn chăm chút, tỉ mỉ từng công đoạn. Cá sau khi làm sạch, được tẩm ướp rồi đem đi phơi nắng từ 1 - 3 ngày. Khi kiểm tra khô cá đã đủ nắng, chị Lình đem vào đóng gói và hút chân không để bảo quản sản phẩm lâu hơn.

Tiếp sức cho chị Lình trong quá trình khởi nghiệp, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Phước 1 đã giới thiệu cho chị vay vốn 50 triệu đồng. Có vốn, chị Lình đầu tư mua máy đánh vảy cá, tủ đông để phát triển nghề làm khô cá lóc. Nhờ máy đánh vảy cá chị Lình sơ chế cá lóc nhanh hơn so với đánh vảy cá bằng tay; tủ đông giúp chị thuận tiện hơn khi bảo quản khô cá lóc, từ đó, số lượng khô cá lóc chị làm ra nhiều hơn trước.

Trải qua nhiều khó khăn, đến nay, sản phẩm khô cá lóc của chị Lình được người tiêu dùng ưa chuộng, đứng vững trên thị trường với thương hiệu Khô Cá lóc 5 Bình và được tỉnh công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Hiện tại, ngoài nguồn nguyên liệu cá lóc của gia đình nuôi, chị Lình mua thêm cá lóc để làm khô. Theo ước tính, hàng tháng, cơ sở của chị sản xuất, cung cấp cho thị trường khoảng 800kg khô cá lóc. Chị Lình còn sản xuất thêm khô cá điêu hồng, khô cá sặc bổi để đa dạng dòng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Chị Bùi Thị Lình cho biết: “Từ khi tham gia khởi nghiệp, tôi có cơ hội đi nhiều nơi, học hỏi thêm nhiều điều mới. Nhờ khởi nghiệp với nghề làm khô cá lóc, tôi có thu nhập ổn định, khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, cải thiện kinh tế gia đình và có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, cơ sở khô còn giải quyết việc làm cho lao động nữ tại địa phương”.

Chị Huỳnh Thị Huỳnh Nhu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, cho biết: “Chị Bùi Thị Lình là một trong những hội viên tiêu biểu tham gia khởi nghiệp tại địa phương. Qua quá trình khởi nghiệp, chị đã góp phần lan tỏa tinh thần, ý chí khởi nghiệp đến phụ nữ trong xã. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện để chị Lình phát triển, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nữ ở địa phương”.

MỸ XUYÊN

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang