• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thái Nguyên: Phòng bệnh cho vật nuôi khi giao mùa

Nguồn tin: Báo Thái Nguyên, 03/10/2022
Ngày cập nhật: 4/10/2022

Chị Trần Thị Huyền, ở xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ (Phú Lương) phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình.

Thời điểm này đang trong giai đoạn giao mùa, sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm giảm, là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát sinh, lây lan. Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì sản xuất hiệu quả.

Chưa đầy 1 tháng nữa, đàn gà Ri lai hơn 2.100 con của gia đình chị Trần Thị Huyền, ở xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ (Phú Lương, Thái Nguyên), sẽ đến kỳ xuất bán. Vì thế, chị Huyền càng chú trọng hơn đến công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ “thành quả” chăn nuôi.

Trao đổi cùng chúng tôi, chị Huyền chia sẻ: Thời điểm giao mùa, gà dễ mắc các bệnh như: Cúm, Ecoli, Thương hàn… Do vậy, nhà tôi đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ để đàn gà có miễn dịch. Ngoài ra, hằng tuần, tôi đều tiến hành phun khử trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại.

Nói về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, ông Ma Tiến Kốp, Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lương, cho biết: Những tháng cuối năm, thời tiết trở lạnh, sức đề kháng của vật nuôi kém. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch, như: Tiêm phòng đầy đủ vắc-xin; thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng trại; bổ sung chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Đặc biệt, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không mua bán gia súc, gia cầm mắc bệnh, không giết mổ vật nuôi bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, không giấu dịch, không vứt xác vật nuôi ra môi trường...

Tìm hiểu chúng tôi được biết, không riêng huyện Phú Lương, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang triển khai các giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Cụ thể, các huyện, thành phố đang tiến hành tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh đợt 2 trên đàn gia súc, gia cầm.

Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản cũng phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại hộ chăn nuôi, ở chợ, khu vực buôn bán gia súc, gia cầm, nơi có ổ dịch cũ. Lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép.

Hiện nay, quy mô đàn gia súc toàn tỉnh có hơn 644,3 nghìn con và đàn gia cầm 14,8 triệu con. Trong 9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi, bao gồm 1 ổ dịch tả lợn châu Phi ở TP. Sông Công; 1 ổ dịch lở mồm long móng gia súc và 1 ổ dịch tai xanh trên lợn xảy ra tại huyện Võ Nhai. Tại các ổ dịch, vùng nguy cơ lây nhiễm, ngành chức năng đã chỉ đạo, triển khai đến hộ chăn nuôi chủ động lấy mẫu xác minh dịch bệnh; cách ly, điều trị và thực hiện khử trùng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay, mặc dù dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát. Bởi, tỷ lệ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh còn cao, chiếm trên 60%; việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế. Chính vì vậy, trong thời điểm giao mùa, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản, để công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, tổ chức tiêm bổ sung vắc-xin phòng các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, các hộ chăn nuôi được khuyến cáo nên áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tuân thủ nghiêm các quy trình phòng, chống dịch bệnh. Khi nghi ngờ gia súc, gia cầm mắc bệnh, bà con phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh.

Khánh Thiện

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang