• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kết nối, mở rộng thị trường cho quýt Mường Khương

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 7/12/2020
Ngày cập nhật: 8/12/2020

Để “mở đường” cho sản phẩm quýt ngọt đi xa hơn trong tương lai, ngành nông nghiệp huyện Mường Khương đã và đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn nỗ lực quảng bá hình ảnh, xúc tiến để phát triển thị trường cho loại cây ăn quả chủ lực này. Vừa qua, sản phẩm quýt ngọt Mường Khương có mặt tại thị trường Hà Nội thông qua Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai.

Quýt ngọt Mường Khương được đưa ra thị trường, đến tay người tiêu dùng đã hơn 10 năm nay và chiếm nhiều cảm tình từ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Từ đó, diện tích quýt liên tục được mở rộng, sản lượng tăng qua các năm.

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm quýt Mường Khương tại Hà Nội.

Gia đình chị Pờ Thị Sen, thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương là một trong những hộ đầu tiên mang quýt về trồng thay thế ngô trên đồi núi đá. Sau 16 năm, từ một vài gốc quýt trồng thử, số quýt của gia đình chị Sen đã lên đến hơn 6.000 cây, trong đó có khoảng 2.000 cây đang cho thu hoạch quả. Vụ quýt năm 2019, gia đình chị thu được hơn 20 tấn quýt, chủ yếu bán tại vườn cho các thương lái từ khắp nơi đổ về. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, chị không phải vất vả đi bán lẻ quýt dù sản lượng của gia đình khá lớn. Vì chất lượng quýt ngon có tiếng, gia đình chị Sen vinh dự là 1 trong hơn 10 hộ được chọn tham gia Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai tại Hà Nội vào tháng 11. Chị Sen cho biết: Chuyến đi này, tôi mang theo 1 tấn quýt. Không chỉ bán, giới thiệu quýt mà còn mong muốn quảng bá hình ảnh về con người, văn hóa và một số loại nông sản của địa phương nên trong những ngày diễn ra tuần lễ quýt, tôi mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Được tham gia chương trình này, tôi rất phấn khởi, háo hức, hy vọng loại quả đặc sản của Mường Khương sẽ đi khắp nơi, được người tiêu dùng cả nước biết tới.

Tham gia Tuần lễ quýt và các sản phẩm nông nghiệp lần này, 11 hộ trồng quýt tiêu biểu của Mường Khương và đại diện ngành nông nghiệp huyện đã mang sản phẩm quýt ngọt đến với người tiêu dùng Hà Nội. Sản phẩm trưng bày và bán tại tuần lễ quýt phải bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc, có mẫu mã đẹp, đồng đều, chất lượng quả tốt. Các gian hàng đều có phương án bổ sung sản phẩm kịp thời để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng hàng hóa trong thời gian tổ chức. Trong chuyến đi đầu tiên, huyện Mường Khương mang theo 15 tấn quýt ngọt. Sản phẩm được người tiêu dùng Thủ đô ưa chuộng nên việc tiêu thụ thuận lợi và đã có những đơn hàng hợp tác sản xuất, tiêu thụ được ký kết.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Mường Khương, trên địa bàn huyện hiện có 653 ha quýt, trong đó diện tích kiến thiết là 357 ha, đang cho thu hoạch 296 ha. Tính đến trung tuần tháng 11, người dân trong huyện đã thu hoạch được hơn 900 tấn quýt, giá bán bình quân 12.000 đồng/kg, tổng giá trị đạt hơn 10 tỷ đồng.

Nông dân Mường Khương thu hoạch quýt.

Hiện nay, quýt ngọt (hay còn gọi là quýt sen) mới bắt đầu vào vụ thu hoạch. Theo đánh giá của các hộ trồng, năm nay diễn biến thời tiết có mưa nhiều, đặc biệt do ảnh hưởng của các trận mưa đá vào thời điểm cây đang đậu quả nên quýt bị rụng nhiều, năng suất dự kiến thấp hơn những năm trước. Tuy nhiên, giá bán quýt ngọt năm nay cao hơn cùng kỳ năm 2019, giá bán lẻ tại thị trấn Mường Khương đang ở mức 17.000 - 20.000 đồng/kg (cùng kỳ năm trước giá bán khoảng 15.000 - 18.000 đồng/kg).

Những năm gần đây, hiệu quả kinh tế từ cây trồng này đã thu hút nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, vì thế vùng trồng quýt ngày càng mở rộng, từ thị trấn Mường Khương, xã Tung Chung Phố sang các xã lân cận như Tả Ngài Chồ, Lùng Khấu Nhin, Nậm Chảy, Thanh Bình… Thị trường tiêu thụ quýt cũng được mở rộng hơn nhờ hạ tầng giao thông thuận tiện giúp việc vận chuyển dễ dàng và sự tích hợp quảng bá trên các hệ thống bán hàng trực tuyến, mạng xã hội.

Theo ông Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện Mường Khương, dù có chất lượng nhưng quýt Mường Khương nói riêng và các nông sản đặc sản khác của Mường Khương chưa được nhiều người biết đến do nằm ở huyện vùng cao, biên giới, giao thông kết nối với các khu vực trong và ngoài tỉnh bị hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai tại Hà Nội có ý nghĩa lớn trong việc quảng bá, giới thiệu nông sản của địa phương với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh lân cận. Việc tham gia tuần lễ quýt còn góp phần quảng bá, xúc tiến thương mại và thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp tác với huyện Mường Khương trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó nâng cao vị thế nông sản Mường Khương, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của nông dân, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Mường Khương phát triển bền vững.

Thúy Phượng

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang