• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phát triển cây dược liệu: Liên kết sản xuất để thuận đầu ra cho sản phẩm

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 01/06/2016
Ngày cập nhật: 2/6/2016

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, thời gian qua, các vùng trồng cây dược liệu ngày càng được mở rộng đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của hộ dân. Theo các chuyên gia nông nghiệp, Bắc Giang có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển loại cây này song cần có sự liên kết giữa doanh nghiệp và người dân, tránh trồng ồ ạt để thuận lợi đầu ra cho sản phẩm.

Nông dân xã Phúc Sơn (Tân Yên) thu hoạch cây chùm ngây.

Thu nhập cao từ trồng cây thuốc

Gia đình ông Lê Văn Biên, thôn Đụi 3, xã An Dương (Tân Yên) là hộ điển hình có thu nhập khá từ trồng cây đinh lăng. Cách đây 3 năm, khi đến chơi nhà người thân ở tỉnh Nam Định thấy trồng cây đinh lăng bán được giá, ông liền học hỏi kinh nghiệm và mua giống về trồng trên 3 sào đất bãi. “Sau một năm, tôi bắt đầu bán cành giống.

Vừa qua, Công ty cổ phần Dược phẩm OPC Bắc Giang đã mua toàn bộ, trừ chi phí lãi hơn 100 triệu đồng. Nhờ nguồn lợi từ đinh lăng, hơn 4 sào trồng sắn tôi cũng vừa chuyển đổi sang trồng giống dược liệu này. Tranh thủ lúc cây chưa lớn có thể trồng xen đỗ xanh có thêm thu nhập” - ông Biên cho biết.

Trên địa bàn huyện Yên Dũng cũng hình thành nhiều vùng sản xuất cây thuốc tập trung, được DN bao tiêu sản phẩm. Điển hình tại xã Tiền Phong, từ năm 2015, Công ty cổ phần Dược phẩm OPC Bắc Giang ký hợp đồng thu mua 4ha kim tiền thảo trồng tập trung theo quy trình an toàn của hộ dân ở các thôn: Thành Công, Quyết Tiến, An Thịnh. Công ty hỗ trợ 150 nghìn đồng/sào cho mỗi hộ. Theo bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Thành Công, gia đình trồng 2 sào mỗi vụ cũng thu lãi hơn chục triệu đồng, cao hơn so với các cây trồng truyền thống. Kim tiền thảo dễ chăm sóc, làm sạch cỏ, bón đủ đạm, lân sẽ cho thu hoạch 2-3 lần.

Đặc biệt, cây ít bị các loài vật nuôi và chuột phá hoại. Công ty về tận làng thu mua nên năm nay gia đình bà Hoa trồng 5 sào kim tiền thảo. Khoảng nửa tháng nữa sẽ vào vụ thu hoạch, với giá từ 10-12 nghìn đồng/kg khô, bà Hoa ước lãi hơn 20 triệu đồng. Ở xã Đức Giang, hơn 2ha cà gai leo của Tổ hợp tác phát triển cây thuốc Việt vừa được Công ty cổ phần Nam Dược (Hà Nội) ký hợp đồng bao tiêu với giá từ 12-15 nghìn đồng/kg khiến người dân yên tâm sản xuất. Thời gian tới, Tổ hợp tác sẽ mở rộng diện tích lên 10ha. Được biết hiện nay, nông dân huyện Yên Dũng trồng khoảng 50ha dược liệu, tập trung chủ yếu ở xã Tiền Phong, Nội Hoàng với các loại cây như: Nhân trần, kim tiền thảo, địa liền, hương bài, cà gai leo... mỗi ha cho lãi khoảng 150 triệu đồng.

Hình thành vùng sản xuất tập trung

Theo các chuyên gia nông nghiệp, Bắc Giang có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển cây dược liệu. Một số cây thuốc quý hiếm như: Hà thủ ô, ba kích, sâm nam, linh chi… được đưa về tỉnh trồng thử nghiệm và nhân rộng thành công. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 500 ha sản xuất loại cây trồng này. Trong chiến lược chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng mới cho thu nhập cao, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến khích người dân lựa chọn cây dược liệu thay thế các loại cây trồng truyền thống.

Từ chủ trương trên, nhiều huyện đã có đề án, chiến lược đối với việc phát triển vùng sản xuất cây dược liệu. Cụ thể tại Sơn Động, huyện có đề án trồng cây dược liệu, cây bản địa trên rừng tự nhiên nghèo kiệt tại các xã: An Lập, Tuấn Đạo, Yên Định... bước đầu phát huy hiệu quả. Hơn 150ha lim xanh, dổi xanh, ba kích, khôi nguyên được đưa vào trồng, chăm sóc phát triển tốt. Hằng năm, từ Chương trình 30a của Chính phủ cũng giúp hình thành, mở rộng diện tích trồng các giống cây thuốc quý. Ở Tân Yên, để đa dạng hóa giống cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã và đang hỗ trợ bà con thực hiện đề án phát triển cây dược liệu. Huyện phấn đấu trồng mới 120ha đinh lăng, gấc, kim tiền thảo, địa liền, chùm ngây trong giai đoạn 2015-2020.

Theo ông Trần Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT), cây dược liệu mở ra hướng sản xuất hiệu quả cho các hộ dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều DN, công ty chế biến dược liệu thành thực phẩm chức năng, thuốc góp phần tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Tuy nhiên, để đưa cây dược liệu trở thành nhóm cây trồng chính cho thu nhập cao, thời gian tới các địa phương cần làm tốt việc dồn đổi ruộng, hình thành vùng sản xuất tập trung; áp dụng biện pháp canh tác, bảo quản tiên tiến. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường xúc tiến tiêu thụ, liên kết sản xuất để bảo đảm tính ổn định, lâu dài. UBND các huyện lập kế hoạch sản xuất, tạo thuận lợi cho các DN liên kết với người dân theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tránh để tình trạng phát triển ồ ạt, khó có đầu ra thiệt hại cho người dân.

Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện Yên Dũng có chính sách hỗ trợ 100 nghìn đồng/sào cho hộ sản xuất cây dược liệu tập trung quy mô từ 1,5ha trở lên; đồng thời chỉ đạo các xã vận động người dân dồn đổi ruộng, hình thành vùng chuyên canh nhằm liên kết với các doanh nghiệp bảo đảm đầu ra thuận lợi.

Hoàng Phương

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang