• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng ngô đẹp như mơ

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 27/12/2016
Ngày cập nhật: 30/12/2016

Ròng rã suốt 3 năm, khi vụ lúa mùa ở thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc (huyện Duy Tiên, Hà Nam) kết thúc, một mô hình sản xuất ngô đông rất đặc biệt lại được xây dựng với diện tích 20ha.

Ở đó, nông dân không cần còng lưng bới đất, lật luống; rẫy cỏ; những hạt ngô giống mây mẩy được gieo thẳng xuống nền ruộng phẳng lỳ, vốn là nơi đứng chân của cây lúa.

Năng suất đạt khoảng 6,5 tấn/ha

Ai đi qua cũng bị những thửa ruộng ken đặc cây ngô cũng kinh ngạc. Bởi chúng được trồng với mật độ dầy gần gấp đôi so với kỹ thuật truyền thống mà hầu hết nông dân Mộc Bắc đang thực hành. Càng kỳ lạ hơn khi sống chen chúc trong những không gian chật chội, những cây ngô vẫn to cao lừng lững, lá xanh mướt từ gốc lên tận ngọn dù đã chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bắp.

Mô hình trồng ngô đông không làm đất trên đất 2 lúa ở xã Mộc Bắc giúp giảm chi phí, năng suất đạt trên 6 tấn/ha

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, cao khoảng 175cm, dáng hình tầm thước. Thế mà, hôm dẫn đoàn tham quan đầu bờ tại hội nghị tổng kết mô hình sản xuất ngô đông trên đất hai lúa, ông phải thú thực: “Cây ngô cao quá, chắc tôi phải bắc thêm cái ghế đẩu dưới chân mới với tới ngọn”.

3 nhân viên Cty Sygenta Việt Nam (đơn vị hỗ trợ giống ngô biến đổi gen có tên NK4300 BT/GT) lụi hụi chăng thước dây, đo lấy 10m2 một ruộng ngô trong mô hình rồi khoanh lại, cắt được 70 cây ngô đang đeo bắp chuẩn bị cho thu hoạch. Tổng trọng lượng số ngô trên đạt 73kg (tức khoảng 1 kg/cây).

Ông Trần Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Mộc Bắc nhẩm tính: "Hiện tại, nông dân đang bán ngô tươi nguyên liệu làm thức ăn cho bò với giá 800 đồng/kg. Như vậy, doanh thu 1ha ngô sẽ đạt gần 60 triệu đồng. Một con số mà trước đây nông dân Mộc Bắc chưa bao giờ dám mơ tới. Còn nếu trồng ngô để thu hạt già, chắc chắn năng suất sẽ đạt 6,5 tấn/ha trở lên.

Nhớ lại vụ đông năm 2014, khi mô hình sản xuất ngô đông không làm đất trên đất hai lúa được triển khai, cả xã Mộc Bắc chỉ có lác đác vài thửa ruộng trồng ngô do dân đầu tư. Còn lại, đa phần diện tích để hoang hóa, bởi trồng cây gì lợi nhuận cũng bấp bênh. Cán bộ Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông vẫn bền bỉ tổ chức các lớp tập huấn để dân thực hiện mô hình với 20ha.

Nhiều người thắc mắc: “Chúng tôi bỏ công đánh luống, đào rãnh cho cây ngô thoát nước tốt mà năng suất chẳng ăn thua gì. Làm sao có chuyện vừa lười vừa tăng thêm thu nhập”. Cán bộ giải thích: “Thủy lợi tưới tiêu đất trồng lúa vốn đã rất chủ động, linh hoạt rồi, vậy thì việc gì phải mất công lên luống, đào rãnh cho tốn diện tích”.

Bên cạnh đó, mô hình này còn tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến. Thứ nhất, dự án đã chọn giống ngô chuyển gen NK4300 BT/GT, bởi đây là giống có góc lá hẹp, bộ rễ khỏe và quang hợp tốt trong điều kiện ánh nắng tán xạ và cho năng suất cao. Nông dân có thể trồng với mật độ dầy từ 7 - 7,5 vạn cây/ha (thông thường nông dân trồng khoảng 4,5 vạn cây/ha) trong điều kiện ánh sáng vụ đông.

Hơn thế, ngô NK4300 BT/GT chứa hai gen quan trọng, có khả năng kháng sâu đục thân, sâu xám và kháng thuốc trừ cỏ Glyphosate không chọn lọc. Khoảng 20 - 25 ngày đầu tiên, bà con cứ để cho cỏ mọc um tùm cùng cây ngô mới trồng. Sau đó, bà con phun trùm thuốc trừ cỏ Glyphosate lên toàn bộ mặt ruộng, cỏ sẽ chết nhưng 100% cây ngô vẫn sống và sinh trưởng khỏe mạnh. Đồng thời, cây ngô không bị sâu đục thân, đục bắp phá hại, không cần phun thuốc phòng trừ; không cần mất công rẫy cỏ nhưng vẫn đạt năng suất tối ưu.

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Muốn thâm canh ngô với mật độ dầy và đạt năng suất cao, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam mà trực tiếp là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông đã nghiên cứu, đưa ra công thức bón phân cân đối để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cao của cây trồng. Nhờ những “bí kíp” trên, hiệu quả trồng ngô đông trên đất hai lúa tăng lên rõ rệt. Từ đó, nông dân xã Mộc Bắc đua nhau học tập kỹ thuật sản xuất ngô đông không làm đất. Diện tích trồng ngô theo phương pháp này tăng lên phi mã, đạt hơn 150ha trong năm 2016.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Mộc Bắc, ông Phạm Công Sứ chia sẻ: "Hiện tại, đàn trâu, bò trong xã đã lên tới 2.200 con, trong đó bò sữa là 920 con. Dự kiến số đàn đại gia súc sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Nếu không có thức ăn xanh thì ngành chăn nuôi của địa phương không thể phát triển được. Và, mô hình trồng ngô đông không làm đất trên đất 2 vụ lúa giống như sự “cứu cánh” cho ngành chăn nuôi của địa phương. Bởi, với tốc độ thu hồi đất phục vụ các dự án công nghiệp như hiện nay, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp".

Ông Ngô Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên rất tâm đắc với mô hình khuyến nông tích hợp nhiều công nghệ mới trong sản xuất ngô đông này. Thực tế, từ hiệu quả trồng ngô ở Mộc Bắc, nhiều địa phương trong huyện đã học tập và nhân rộng mô hình này.

Ông cũng lưu ý, nếu muốn ứng dụng kỹ thuật trồng ngô không làm đất, cần phải chọn những cánh đồng trồng lúa có bề mặt bằng phẳng và hoàn toàn chủ động trong việc tiêu, thoát nước. Như vậy, đây là một mô hình mang tính cộng đồng, thích hợp với các vùng trồng ngô hàng hóa. Chỉ khi nào vùng trồng ngô liền vùng liền thửa, thì việc điều tiết nước mới thuận lợi được.

“Tôi thấy trên mặt ruộng trồng ngô được phủ rất nhiều rơm rạ. Đây là một sáng tạo rất hay ở mô hình. Bởi, khi phủ rơm rạ, cỏ sẽ rất khó sinh sôi, và nó là nhân tố quan trọng để giữ ẩm trong đất. Khi thu hoạch xong vụ ngô, nguồn rơm rạ trên sẽ hoai mục, trở thành nguồn dinh dưỡng tốt cho cây lúa ở vụ xuân”, ông Lại Văn Hiếu, GĐ Trung tâm Khuyến nông Hà Nam.

MINH PHÚC

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang