• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sông Hinh (Phú Yên): Diện tích mía tăng, khan hiếm nguồn giống

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 31/05/2016
Ngày cập nhật: 1/6/2016

Để đảm bảo kịp thời vụ, nhiều nông dân ở huyện Sông Hinh đã thuê máy trồng mía tranh thủ trồng khi đất còn ướt - Ảnh: V.THÙY

Sau đợt nắng hạn kéo dài, những cơn mưa lớn trong nhiều ngày qua đã đem lại niềm vui cho người trồng mía ở huyện miền núi Sông Hinh. Do niên vụ 2015-2016 giá mua mía nguyên liệu cao và ổn định nên diện tích mía trồng mới ở huyện Sông Hinh tăng từng ngày. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay mà nông dân gặp phải đó là nguồn mía giống rất khan hiếm.

Đổ xô mở rộng diện tích

Vụ mía 2015 - 2016 vừa kết thúc, nông dân huyện Sông Hinh phấn khởi vì giá cả thu mua cao và ổn định. Ông Trương Đàng ở thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây có 4ha mía, nhờ chủ động nước tưới nên năng suất đạt 90 tấn/ha. Với giá bán trung bình 950.000 đồng/tấn, mỗi hécta mía, ông Đàng thu lãi 25 triệu đồng. Có vốn, ông tiếp tục đầu tư cải tạo hồ nước, mua thêm máy bơm, ống dẫn và mở rộng thêm 4ha, nâng tổng diện tích mía của gia đình lên 8ha. Ông Đàng cho biết: “Người trồng mía năm nay rất vui bởi việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi từ đầu vụ đến cuối vụ. Mía chặt đến đâu xe chở ngay đến đó, vì vậy bà con ở đây đang đầu tư mạnh vào loại cây này”. Ông Trần Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh), cho biết: “Đến thời điểm này, diện tích mía toàn xã khoảng 800ha, tăng 300ha so với vụ trước và đang tiếp tục tăng nữa trong thời gian tới”.

Cũng như xã Đức Bình Tây, do vụ vừa rồi giá mía nguyên liệu ổn định, người trồng mía có lãi cao nên nhiều nông dân ở huyện Sông Hinh mạnh tay đầu tư mở rộng diện tích. Ông Trần Văn Lan ở khu phố 8, thị trấn Hai Riêng, có 5,5ha đất, trước đây chủ yếu trồng sắn. Với giống mới, cây sắn đã mang lại hiệu quả cao, năng suất đạt trung bình 50 tấn/ha. Tuy nhiên, để luân canh cây trồng, năm nay, ông Lan quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất trên sang trồng mía. “Đến thời điểm này tôi đã trồng được 3,5ha mía, diện tích còn lại tôi đợi tìm mua giống để trồng tiếp”, ông Trần Văn Lan nói.

Bà Đoàn Thị Bích, cán bộ nông - lâm thị trấn Hai Riêng, cho hay, vụ mía 2015 - 2016, thị trấn có 345ha mía, năng suất trung bình đạt 65 tấn/ha, giá bán cao và tăng mạnh vào cuối vụ nên cây mía tiếp tục được người dân lựa chọn đầu tư. Dự báo, diện tích mía niên vụ 2016 - 2017 sẽ tăng khoảng 10% so với vụ trước.

Theo ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, tính đến hết tháng 5/2016, toàn huyện đã có trên 3.830ha mía, trong đó 1.000ha trồng mới, tăng hơn 500ha so với vụ trước và diện tích mía sẽ còn tăng trong thời gian tới. So với diện tích được quy hoạch là 6.000ha, diện tích mía trên địa bàn huyện tăng như nêu trên là không đáng lo ngại, vì vẫn đảm bảo so với công suất tiêu thụ của nhà máy. Tuy nhiên, một nửa diện tích mía trồng mới bị thiệt hại nặng do nắng hạn kéo dài hơn 4 tháng qua.

Khó mua mía giống

Hơn một tuần qua, trên địa bàn huyện Sông Hinh có mưa rào liên tục đã cung cấp lượng nước lớn, giúp cây trồng hồi sinh và phát triển sau đợt nắng hạn gay gắt vừa rồi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều nông dân ở địa phương này đồng loạt xuống giống trồng mía. Ông Nguyễn Hải ở khu phố 1, thị trấn Hai Riêng, vừa trồng xong 1,7ha mía nhưng vẫn không vui lắm vì việc mua mía giống gặp nhiều khó khăn. Ông Hải cho hay: “Tôi đã bỏ công nhiều ngày để thăm hỏi khắp nơi nhưng mía giống rất khan hiếm. Cuối cùng tôi phải mua mía của một thương lái với giá 1,7 triệu đồng/tấn, cao hơn 0,6 triệu đồng/tấn so với năm trước. Riêng chi phí cho việc mua mía giống để trồng 1,7ha, số tiền tăng thêm hơn 10 triệu đồng”.

Không may mắn như ông Hải, ông Hồ Văn Tưởng ở khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, phải từ bỏ dự định trồng mía của mình. Ông Tưởng cho hay: Tôi có 0,7ha đất đã cày xới để trồng mía. Thế nhưng, do giá mía giống cao, lại khó tìm mua nên tôi đã chuyển sang trồng sắn. Còn ông Nguyễn Văn Lệ ở xã Ea Bar, cho biết, 1,5ha mía của gia đình ông tại khu vực buôn Zô, xã Ea Ly vừa được trồng xong. Nhưng do thiếu giống nên phải trồng thưa, bình thường trồng các hom gối đầu thì nay trồng cách nhau một gang tay, điều này đồng nghĩa với năng suất mía năm đầu sẽ đạt sản lượng thấp.

Ông Nguyễn Khắc Sự cho biết, vụ mía năm nay, nhà máy đường không đầu tư mía giống cho nông dân, mà tự tìm mua về trồng. Trong khi đó, mùa thu hoạch trước, thương lái lùng sục khắp nơi tận thu với giá cao, dẫn đến khan hiếm nguồn mía giống. Mặt khác, nông dân ít mặn mà với việc để giống mía trồng vụ sau nên việc xuống giống trồng vụ mới của nông dân đang gặp nhiều khó khăn. “Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn mía giống, huyện sẽ làm việc với Công ty CP Mía đường Tuy Hòa để khảo sát, quy hoạch và vận động người trồng mía giữ lại những diện tích mía đảm bảo chất lượng, chủ động phân phối nguồn giống đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân”, ông Sự nói.

VĂN THÙY

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang