• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ngãi: Xuống giống đồng loạt để tiết kiệm nước

Nguồn tin: Báo Quãng Ngãi, 29/05/2016
Ngày cập nhật: 31/5/2016

Thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài và gay gắt hơn mọi năm, nguồn nước dự báo không đủ tưới tiêu. Chính vì điều này mà ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân xuống giống đồng loạt từng khu, từng vùng theo lịch thời vụ để tiết kiệm, tránh thất thoát, gây lãng phí nước.

Nước đến đâu gieo sạ đến đó

Trên các cánh đồng, những ngày này rộn ràng tiếng máy cày nổ lạch phạch. Bà con nông dân đang hối hả thồ phân ra đồng, vệ sinh đồng ruộng, làm đất, xuống giống vụ hè thu.

Mới hơn 7 giờ sáng, thửa ruộng hơn 2 sào của ông Nguyễn Trung Tin, ở thôn Long Bình, xã Bình Long (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã được bừa xong, chờ trang bằng xuống giống.

Vừa mở trâu ra khỏi bừa, ông Tin cho biết: “Nhà tôi có 4 sào ruộng mùa trước bị đào ôn, rầy phủ hư gần hết nên ngay sau khi gặt xong tôi thuê máy cày cày ải liền để diệt mầm bệnh, nay nước vừa xuống tui đánh trâu ra bừa để xuống giống ngay”.

Những ngày cuối tháng 5, cái nắng hè như thiêu như đốt, nông dân chọn giải pháp ra đồng vào sáng sớm và chiều tối. Thế nhưng, không khí trên đồng ruộng không kém phần hỏi hả, nhộn nhịp.

Hì hục thồ phân chuồng ra ruộng, bà Phan Thị Thêm, ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) chia sẻ: “Mình nghe thông báo vụ này tình hình nước tưới khan hiếm nên vừa có nước vào ruộng là tranh thủ dọn ruộng, xuống giống. Nhà tui có tới 10 sào nên cả tuần nay, cả nhà phải thức dậy sớm thồ phân ra đồng, nước đến đâu ngâm ủ giống sạ đến đó”.

Những chiếc máy cày đang hoạt động hết công suất để bà con nông dân kịp xuống giống.

Không riêng gì ở Bình Sơn, Sơn Tịnh mà ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, nhiều nông dân ở nhiều địa phương khác cũng xuống đồng phát dọn cỏ bờ, nạo vét kênh mương. Rút kinh nghiệm từ vụ đông xuân, bà con nông dân đã chú trọng đến khâu cày phơi ải giúp cho đất tơi xốp, diệt mầm mống sâu bệnh và tránh ngộ độc hữu cơ gây hại cho lúa.

Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh dự kiến sẽ xuống giống hơn 35.300ha lúa. Trong đó, cơ cấu giống lúa khuyến cáo là các giống lúa chủ lực: OM6976, ĐV108, PC6, VN121, KD28. Giống bổ sung: HT1, DT45, OM4900, Thiên ưu 8, MT10 và giống triển vọng gồm: OM7347, OM8017, SV181, VTNA2, TB-R225, ĐH815-6, ĐH99-81.

Theo ông Dương Văn Tô - Giám đốc Sở NN&PTNT: Đây là những giống lúa có năng suất và chất lượng khá, cứng cây chống đỗ ngã, chống chịu khô hạn tốt, có thời gian sinh trưởng trung đến ngắn ngày để kịp thu hoạch trước khi có mưa lũ xuống.

Trong cơ cấu giống khuyến cáo, tùy theo điều kiện mỗi vùng, mỗi địa phương mà chọn 2 - 3 giống chủ lực và 2 - 3 giống bổ sung và 1 - 2 giống triển vọng gieo sạ phù hợp. Thời gian xuống giống tập trung từ ngày 25.5 - 5.6, chân ruộng trũng có nguy cơ ngập vào đầu vụ do mưa Tiểu mãn, phải sạ xong trước 10.6.

Chủ động chống hạn

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, vụ hè thu 2016 khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Những ngày qua, dòng chảy được bổ sung và nâng cao hơn một ít do ảnh hưởng của mưa tiểu mãn, tuy nhiên từ tháng 7 - 8, dòng chảy trên các sông suối tiếp tục giảm dần, tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ có khả năng diễn ra trên diện rộng và xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào cửa sông, cửa biển.

Bà con nông dân cần xuống giống đồng loạt để tiết kiệm nước tưới.

Bình Sơn là địa bàn có phần lớn diện tích phụ thuộc vào các hồ đập nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, nhất là các xã khu đông của huyện. Hiện Bình Sơn đã có 5/58 hồ chứa cạn nước.

Ông Phan Diệp - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bình Sơn cho biết, huyện đã xây dựng phương án chuyển đổi giống cây trồng cho cả năm 2016 với 770ha, vụ đông xuân đã chuyển được 274ha diện tích lúa sang cây trồng cạn, diện tích còn lại kiên quyết chuyển đổi trong vụ này.

Với diện tích xuống giống lúa vụ hè thu, huyện khuyến cáo bà con nông dân chủ động phòng chống hạn, sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả, nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ cho cả vụ mùa.

Tại 18 hồ chứa lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, hiện lượng nước tích tại hồ chứa cũng chỉ đạt từ 50 - 70%. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tại các hồ chứa bốc hơi rất lớn so với năm ngoái, đơn cử như tại các hồ Hóc Dọc (Bình Sơn), Hố Quýt (Sơn Tịnh), Đá Bàn (Mộ Đức) và Cây Sanh (Đức Phổ).

Ông Nguyễn Lập - Phó Giám đốc Công ty cho biết, trong vụ hè thu, phương án phòng chống hạn, tiết kiệm nước tưới được đặt lên hàng đầu. Để tiết kiệm nguồn nước, bà con cần tập trung làm đất, gieo sạ đồng loạt, tránh thả nước nhiều lần gây thất thoát nguồn nước.

Ở các địa phương cần thành lập các đội thủy nông để điều tiết, dẫn nước vào ruộng, tưới xen kẽ ướt - ráo, không để nông dân mạnh ai nấy làm, tự đào mương thả nước, gây thất thoát. Trong điều kiện nguồn nước khan hiếm như hiện nay thì mọi người dân phải có trách nhiệm trong công tác phòng chống hạn.

Ái Kiều

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang