• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Áp dụng phương thức canh tác mới ở vùng cát

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 06/04/2016
Ngày cập nhật: 7/4/2016

Huyện Gio Linh (Quảng Trị) hiện có tổng diện tích gieo trồng cả năm là 9.572ha, trong đó cây lạc chiếm diện tích 460,75ha, năng suất đạt 20,3 tạ/ha, sản lượng đạt 936,31 tấn. Thời gian qua, do diễn biến thời tiết thất thường, mưa rét kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lạc trên địa bàn toàn huyện. Nhằm hạn chế tối đa những tác động của thời tiết đến cây lạc, giúp người nông dân an tâm canh tác, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu GEF triển khai thí điểm dự án phủ bạt cho cây lạc ở xã Gio Mỹ và đã cho thấy những tín hiệu khả quan.

Việc phủ bạt cho cây lạc đem lại năng suất cao hơn cách gieo trồng truyền thống

Mặc dù diện tích chưa lớn so với tổng diện tích gieo trồng trên toàn xã nhưng cây lạc là một trong những loại cây trồng chủ lực giúp người dân xã Gio Mỹ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Anh Trần Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ cho biết: “Xã Gio Mỹ có tổng diện tích gieo trồng là 1.316 ha, trong đó cây lạc chiếm 71ha tập trung nhiều ở thôn An Mỹ và các thôn khác như Nhĩ Thượng, Cẩm Phổ, Thủy Khê… Năng suất đạt 24 tạ/ha (vùng diện tích thực hiện theo dự án GEF đạt 31 tạ/ha). Cây lạc trồng trên đất cát khô cằn vốn đã khó khăn và tốn nhiều công sức, để cây lạc sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như hiện nay thì quả là vấn đề rất nan giải. Sau khi khảo sát ở địa phương, tháng 1/2015, Phòng Nông nghiệp huyện và Quỹ Môi trường toàn cầu đã triển khai thí điểm áp dụng phương thức phủ bạt bảo vệ cây lạc, cây dưa và ném ở xã chúng tôi trên diện tích hơn 10ha. Từ khi áp dụng phương pháp mới này, những luống lạc được phủ bạt sinh trưởng nhanh và cho quả sớm hơn, chất lượng hạt vượt trội hẳn so với cách làm truyền thống nên bà con rất phấn khởi”.

Xã Gio Mỹ hiện có 10ha lạc được phủ bạt ni lon nhằm giữ ẩm, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết như mưa rét, sương muối tác động trực tiếp đến năng suất, sản lượng cây trồng. Thôn An Mỹ là nơi có diện tích lạc được phủ bạt lớn nhất xã với 7ha, 3 ha còn lại phân bố đều ở các thôn Nhĩ Thượng, Thủy Khê, Cẩm Phổ. Nhiều hộ gia đình ở vùng kinh tế mới An Mỹ đã từng bước thoát nghèo, có hộ vươn lên khá giả và có thu cao nhờ trồng cây lạc trên đất cát. Là một trong những người tiên phong ra vùng kinh tế mới lập nghiệp trong cảnh thiếu thốn, bốn bề là cát trắng, đến nay chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn An Mỹ đã có hơn 2ha lạc. Chị Hòa cho biết: “Thời gian đầu mới ra đây lập nghiệp, nhìn xung quanh toàn là cát trắng, tôi không biết mình sẽ trồng cây gì và nuôi con gì để nuôi sống gia đình. Sau khi trồng thử nghiệm cây lạc và một số giống cây khác như dưa, ném thì mới biết chỉ cần có nước tưới và bón phân đúng cách thì những loại cây này có thể phát triển tốt trên cát. Nhà tôi áp dụng phương pháp phủ bạt ni lon cho cây lạc từ năm ngoái nhưng vì thử nghiệm trên diện tích ít nên cuối vụ chỉ thu được hơn 2 tấn lạc. Vụ đông xuân này, tôi phủ bạt trên 6 sào và trồng 1,8 tạ lạc giống, trung bình trên 1 sào tôi gieo 10 kg hạt giống… Những hộ không phủ bạt thì 115 ngày mới thu hoạch, còn ở những ruộng lạc phủ bạt như nhà tôi thì chưa đầy 100 ngày đã cho thu hoạch với sản lượng cao”.

Đang cùng vợ xén cỏ, chăm bón cho 5 sào lạc của gia đình, ông Hoàng Văn Thí (60 tuổi) ở thôn An Mỹ nghỉ tay trò chuyện với chúng tôi: “Năm nay, nhà tôi phủ bạt trên 3 sào rưỡi lạc. Với thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, đặc biệt là giá lạnh và sương muối rất dễ làm cây lạc bị cháy lá, chậm sinh trưởng và không ra hoa, quả. Từ năm ngoái đến nay, nhờ sự hỗ trợ của ban, ngành các cấp nên nhà tôi được phủ bạt chống rét cho cây lạc. Nhờ đó cây lạc sinh trưởng và phát triển nhanh chóng, ra quả rất đều, đẹp và chắc hạt. Chúng tôi đỡ được công chăm bón và không còn phải lo mỗi khi thời tiết xấu nữa”.

Dự án phủ bạt ni lon cho cây trồng vùng cát được Quỹ Môi trường toàn cầu GEF hỗ trợ cho xã Gio Mỹ từ đầu năm 2015, đây là xã duy nhất áp dụng thử nghiệm mô hình phủ bạt ni lon chống hạn, rét và sương muối cho cây lạc, cây dưa và ném. Cụ thể, Quỹ Môi trường thế giới sẽ hỗ trợ 50% tiền giống, vật tư… 50% còn lại là vốn đối ứng của người dân. Anh Nguyễn Văn Thức, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh cho biết: “Dự án phủ bạt cho cây lạc trên đất cát tuy mới triển khai được hơn một năm nhưng đã cho thấy những tín hiệu tốt. Những năm trước, trời rét đậm rét hại nhưng không kéo dài nên sự chênh lệch giữa đậu phủ bạt và không phủ bạt rất khó phát hiện. Năm nay, thời tiết thất thường và mưa rét kéo dài nên sự sai khác, chênh lệch rõ rệt. Những tấm ruộng được phủ bạt lạc phát triển nhanh, đều đẹp và ra quả sớm hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích người dân sử dụng phương pháp phủ bạt cho các loại cây nông nghiệp, công nghiệp ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt để nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, để người dân nắm vững kỹ thuật và an tâm canh tác, chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành chức năng để mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con nông dân”.

TRẦN TUYỀN - THU HUYỀN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang