• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Nông dân hối hả vào vụ rau Tết

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 09/01/2016
Ngày cập nhật: 11/1/2016

Nông dân Bình Ngọc chăm sóc rau xanh - Ảnh: T.TIÊN

Mấy tuần qua, người dân nhiều vùng nông thôn tiếp tục xuống giống các loại rau để kịp cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Những ngày cuối tháng 11 (âm lịch), hàng trăm hộ dân ở các làng rau Bình Ngọc, Hòa Kiến (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Hòa An và Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa)… tất bật xuống giống vụ rau cuối năm. Theo HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bình Ngọc, vụ rau tết năm nay, người dân xã Bình Ngọc trồng khoảng 20ha, chủ yếu là rau ăn lá. Ông Lê Văn Minh ở thôn Ngọc Phước 2, cho biết: Năm nay, gia đình tôi không trồng hoa lay ơn mà dành hết một sào đất để trồng rau. Tôi không tập trung xuống giống cùng lúc mà trồng rải vụ để có rau thu hoạch liên tục, cung cấp cho thị trường cả trong dịp trước, trong và sau tết Nhờ thời tiết thuận lợi nên cây rau phát triển tốt, sản lượng thu hoạch cũng đạt. Hiện giá các loại rau xanh đang tăng nhẹ, rau xà lách có giá 8.000 đồng/kg; tần ô 8.000 đồng/kg, cải 6.000 đồng/kg, hành lá 15.000đồng/kg… Sức tiêu thụ cũng rất tốt, gia đình tôi thu hoạch đến đâu bán hết đến đó.

Cạnh ruộng rau nhà ông Minh, là ruộng rau của bà Nguyễn Thị Còn. Bà Còn cho hay, bà đã xuống giống cải ngọt, tần ô, rau thơm và é quế để bán trong dịp tết sắp tới. Thời tiết đang nắng ấm nên rất thuận lợi cho rau phát triển. Dự kiến khoảng 22 tháng Chạp sẽ có rau để bán ra thị trường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bình Ngọc, nhờ có kinh nghiệm, kỹ thuật trồng rau an toàn, nên nhiều năm nay, nông dân Bình Ngọc không sử dụng phân hóa học và phun thuốc trừ sâu cho rau trong khoảng 15 ngày trước khi thu hoạch. Nhờ vậy, rau của Bình Ngọc đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay, rau của Bình Ngọc không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà nhiều thương lái còn thu gom và chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Ngoài xã Bình Ngọc, người dân các vùng trồng rau của xã Hòa Kiến cũng đang hối hả vào vụ. Thời điểm này, nhiều ruộng hành lá đã bắt đầu xuống giống. Ông Đỗ Thành Văn ở thôn Sơn Thọ, cho biết: Vụ này, gia đình tôi trồng 2 sào hành lá. Thời điểm cuối năm, cây hành thường phát triển tốt, nên năng suất thường cao hơn các vụ khác. Thông thường mỗi sào hành cho năng suất khoảng 800kg, nhưng vào vụ này năng suất cây hành có thể đạt tới 1 tấn/sào, nên bà con tập trung xuống giống.

Không riêng cây hành, ở xã Hòa Kiến, nhiều nông dân còn xuống giống các loại dưa leo, khổ qua, bí xanh… là những mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh vào dịp lễ, tết. Theo bà Nguyễn Thị Thắm, một người có nhiều kinh nghiệm trồng rau ở xã Hòa Kiến, các loại dưa leo, khổ qua… có thời gian sinh trưởng dài ngày hơn rau ăn lá nên người dân đã xuống giống cách đây một tháng. Hiện cây đang leo giàn, phát triển tốt.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Kiến Lương Công Thinh cho biết: Vụ rau tết năm nay, nông dân trong xã trồng 18ha hành lá, 5ha rau màu và gần 5ha đu đủ, dưa leo, bí xanh… để cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Tại vùng trồng rau không chuyên ở xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), vụ này nhiều nông dân cũng cải tạo đất rẫy để trồng rau xanh. Ông Võ Văn Đậu ở thôn Đồng Mỹ, cho biết: Năm nào cũng vậy, vào mùa này gia đình tôi đều trồng 3 sào khổ qua và dưa leo để bán. Mặc dù chỉ là nghề phụ, nhưng nếu năm nào rau quả được giá thì nguồn thu cũng khá cao. Theo UBND xã Hòa Quang Bắc, hàng năm cứ vào dịp giáp tết, một số nông dân địa phương đầu tư trồng một số loại rau, quả như dưa leo, khổ qua, đậu ve trên diện tích đất rẫy để kiếm thêm thu nhập. Đây là hướng phát triển kinh tế mới và nhiều tiềm năng mà địa phương đang tập trung đầu tư trong thời gian tới.

THỦY TIÊN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang