• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phù Mỹ (Bình Định): Tơi tả hơn 700ha kiệu Tết

Nguồn tin: Báo Bình Định, 16/12/2016
Ngày cập nhật: 19/12/2016

Chỉ còn non 1 tháng nữa là nông dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) sẽ thu hoạch kiệu Tết. Nhưng mưa lớn những ngày qua, nhất là đợt lũ từ ngày 15 - 16.12 đã làm tan hoang và nhấn chìm phần lớn diện tích kiệu trên địa bàn huyện trong dòng nước lũ.

Nước vừa rút chút đỉnh, nông dân Mỹ Trinh đã ra đồng cố gắng cứu cây kiệu.

Chiều 15.12, mưa xối xả, nước lũ mênh mông, trắng xóa. Từ dốc Mã Đá (thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ) men theo đường tránh thị trấn Phù Mỹ, chúng tôi mới đến được thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh - nơi có diện tích trồng kiệu Tết lớn nhất huyện. Nước ngập nhà, ngập đường, ngập ruộng đồng. Không còn nhìn thấy những ruộng kiệu xanh mơn mởn đang chờ ngày thu hoạch. Thay vào đó, một màu trắng xóa của nước lũ.

Bà Lê Thị Phương, ở thôn Trà Lương, đang sắp xếp, thu gọn lại vài bao lúa sũng nước do bị ngập, cho hay: “Mưa kiểu này thì nhà ở còn ngập huống chi là cây kiệu trên đồng. Gần đến ngày thu hoạch mà cây kiệu đã chống chịu 3 đợt lũ rồi, chưa kịp chăm lại sức, giờ lại chịu ngập nữa. Mà nước kiểu này dễ gì rút. 2, 3 ngày nữa nước có rút thì kiệu cũng đã rã lá, thúi củ. Nhà tui trồng 3 sào kiệu Tết, coi như mất trắng”.

Bà Trần Thị Lắm, cũng ở thôn Trà Lương, sụt sùi: “Người dân ở thôn này, xã này ăn Tết, sắm Tết, cho con ăn học được cũng nhờ vào cây kiệu, nhưng giờ thì trôi hết theo dòng nước lũ rồi. Nhà ngập, lúa mất, tài sản trôi, kiệu lại hư hỏng; không biết sắp tới người trồng kiệu chúng tôi sống như thế nào!”.

Từ đường tránh thị trấn Phù Mỹ đến UBND xã Mỹ Trinh, gần như chỉ nổi lên được con đường, còn hai bên là nước lũ đục ngầu, không còn nhìn thấy dấu tích của gần trăm hecta kiệu. Sau 4 đợt lũ liên tiếp, mọi hy vọng, công sức, tiền của nông dân chăm bẳm cho cây kiệu coi như mất trắng.

Về chiều, mưa càng lúc càng to, nước mỗi lúc một dâng cao. Tại xã Mỹ Hòa, hàng trăm hecta kiệu cũng bị ngập sâu trong lũ. Chị Nguyễn Thị Khẩn, ở thôn Hội Phú, nói như mếu: “Năm nay, giống, rơm tủ kiệu đắt; chỉ mong đến mùa Tết, kiệu được giá, bà con kiếm chút đỉnh để ăn Tết. Vậy mà giờ coi như mất trắng. Nhà tui trồng 2 sào kiệu Tết, chỉ tính riêng tiền giống, phân, rơm đã mất ngót nghét 6 triệu đồng, coi như trôi theo nước lũ”.

Ông Nguyễn Lộc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa, cho hay: “Tui chưa thấy năm nào lũ như năm nay. Lũ nhiều đợt liên tiếp mà nặng như đợt này đã làm hơn 90% diện tích kiệu của người trồng kiệu trong xã chìm sâu trong nước. Ngập nặng nhất là tại các thôn Hội Phú, An Lạc 1, An Lạc 2…”.

Theo ông Lộc, nếu trong 1-2 ngày tới nước rút, người trồng kiệu khẩn trương đầu tư chăm sóc lại, thì vẫn có thể gỡ gạc được ít kiệu bán Tết, nhưng năng suất chắc chắn giảm 30 - 50%. Riêng với diện tích kiệu trên các chân đất cao (khoảng 10% tổng diện tích kiệu của xã), do mưa liên tục những ngày qua, cộng với mưa lớn dội xuống trong đợt vừa rồi, tuy không ngập nhưng không có nắng, cây không quang hợp được, không ăn phân, vàng lá, nông dân lại không đầu tư chăm sóc được nên phát triển kém. Nếu sau đợt mưa này, thời tiết thuận lợi, nông dân chăm sóc kịp thời thì sẽ có kiệu bán Tết, nhưng năng suất cũng giảm không dưới 20%.

Chúng tôi vào xã Mỹ Hiệp, đường ngập, giao thông chia cắt và những ruộng kiệu cũng bị ngập sâu trong nước. Từ đây, xuôi về xã Mỹ Quang, đến các thôn Tân An, Tường An - vựa kiệu của xã - vẫn mênh mông nước. Giao thông chia cắt, tắc đường cả hai hướng từ cầu Bình Trị vào và từ quốc lộ 1A đi xuống. Liên lạc qua điện thoại, ông Trần Đình Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Quang, cho hay, năm nay, nông dân trong xã trồng 45 ha kiệu Tết, tập trung ở các thôn Tân An, Tường An và Trung Thành 1. Gần chục hecta kiệu trồng ở chân đất thấp đều bị ngập hết, lớp thì nước chảy xói gốc, lớp thì cát, bùn đất đè lên; nước rút thì cũng không thể cứu được nữa, mất trắng. Diện tích còn lại, hơn 35 ha trồng trên rẫy không bị ngập, nhưng bị mưa lớn làm xói trôi. Đến khi mưa tạnh, nếu được đầu tư chăm sóc tốt thì cũng gỡ gạc được phần nào nhưng cũng chỉ đạt chừng 70% năng suất.

Ông Ngô Đình Ba, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ, cho biết: Vụ kiệu Tết năm 2017, toàn huyện trồng 714 ha, tập trung nhiều ở các xã: Mỹ Hòa (163,3 ha), Mỹ Hiệp (150 ha), Mỹ Trinh (111 ha), Mỹ Phong (80 ha)..., giảm hàng chục hecta so với cùng vụ này năm ngoái. Nguyên nhân chính là giá kiệu giống và rơm tủ kiệu đều tăng cao hơn so với mọi năm, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, nên một số nông dân đã bỏ đất hoặc chuyển qua trồng các loại rau màu khác. Dự kiến, nguồn hàng cung ứng ra thị trường Tết năm nay sẽ giảm mạnh vì cây kiệu phải gánh chịu 3-4 đợt mưa lũ lớn liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng.

THANH TRỌN - XUÂN LỘC

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang