• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Có nhất thiết phải sản xuất trên 4 triệu tấn lúa?

Nguồn tin: Báo An Giang, 15/12/2016
Ngày cập nhật: 16/12/2016

Đó là câu hỏi mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đặt ra tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang chiều 13-12. Trên nền đất lúa, tỉnh có thể lựa chọn những loại cây trồng khác hiệu quả hơn.

Cần phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã đặt vấn đề này với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khi mà hiện nay, diện tích, sản lượng lương thực của tỉnh gần như đã khai thác tối đa. “Nông nghiệp vẫn là nền tảng cơ bản của kinh tế An Giang. Tuy nhiên, để khai thác lợi thế nông nghiệp, cần phải nâng cao giá trị sản phẩm. Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Nghị quyết 09 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), trong đó có định hướng cụ thể đối với từng loại cây trồng, vật nuôi. Bộ NN&PTNT cần tham mưu Chính phủ quy hoạch tổng thể nông nghiệp toàn vùng ĐBSCL để các tỉnh có căn cứ điều chỉnh quy hoạch phù hợp” - đồng chí Võ Anh Kiệt đề xuất.

Có thể trồng những loại cây khác trên nền đất lúa

Đối với vấn đề sản xuất lúa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang băn khoăn: “Việt Nam dù còn nghèo nhưng phải giữ 3,8 triệu héc-ta đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới. Trong khi đó, Chính phủ quy hoạch An Giang phải giữ 250.000 héc-ta đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực cả nước. Trong khi đó, giá trị sản xuất lúa không cao. Muốn thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất hiệu quả, Chính phủ cần có chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp (DN) tham gia vào nông nghiệp”.

Trước vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị An Giang rà soát lại đất trồng lúa. “Chính phủ quy hoạch An Giang giữ 250.000 héc-ta đất lúa nhưng tỉnh đâu nhất thiết phải trồng lúa toàn bộ diện tích để đạt sản lượng lương thực hơn 4 triệu tấn/năm. Tỉnh nên giữ nền đất lúa thôi nhưng có thể trồng các loại cây khác hiệu quả hơn. Khi cần thiết về lương thực, chỉ cần san phẳng mặt ruộng, gieo lúa xuống, vài tháng sau là thu hoạch ngay, đâu cần sản xuất lúa liên tục” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường gợi ý. Đối với 7 đối tượng cây trồng, vật nuôi mà tỉnh quy hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, Bộ trưởng đề nghị cần hoàn thiện đề án và quy hoạch cụ thể. Trong đó, phải chọn loại cây trồng, vật nuôi trụ cột để tạo đột phá nâng cao giá trị…

Vực dậy thế mạnh nông nghiệp toàn vùng

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Anh Thư đã phân tích nhiều khó khăn mà ngành Nông nghiệp ĐBSCL đang đối mặt. Để khai thác tiềm năng, thế mạnh đất “Chín Rồng”, An Giang đề nghị Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung quy hoạch vùng NNƯDCNC đối với 4 tỉnh, thành phố được xác định là vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL (Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang), gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng thời, thí điểm giao thẩm quyền cho tỉnh công nhận DN thực hiện NNƯDCNC (theo quy định hiện hành, thẩm quyền công nhận thuộc Bộ NN&PTNT). “Bộ NN&PTNT cần tạo điều kiện để các dự án, mô hình thí điểm của DN đầu tư sản xuất sạch, hữu cơ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn của gói tín dụng 50.000 tỷ đồng và các chính sách khác. Đây là vấn đề mà An Giang ưu tiên trong thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp” - ông Thư nhấn mạnh.

Để phát huy hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau thời gian triển khai thí điểm, An Giang đề nghị Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ xem xét, tiếp tục nhân rộng mô hình “tín dụng một đầu mối” cho các mặt hàng có giá trị hiện nay là: Cá tra, rau màu và cây ăn trái. Trong đó, có cơ chế cho DN vay đầu tư bằng hình thức thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.

Để giảm chi phí, rủi ro cho các DN xuất khẩu nông sản trong vùng, An Giang đề nghị Chính phủ thành lập Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm và giám định chất lượng hàng hóa nông sản tại ĐBSCL. Trung tâm này phải đủ mạnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được các nước nhập khẩu công nhận nhằm kiểm tra hàng hóa, loại bỏ trước những lô hàng không đạt chuẩn trước khi xuất khẩu, tạo uy tín, thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

Nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, An Giang kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét xây dựng mô hình điểm hợp tác xã kiểu mới gắn với vùng chuyển đổi lúa - tôm càng xanh tại huyện Thoại Sơn. Mô hình điểm có quy mô từ 1.000 - 1.500 héc-ta, thực hiện chuỗi khép kín từ khâu cung cấp con giống, quy trình, công nghệ sản xuất, chế biến, tiêu thụ đầu ra cho người dân. Trên cơ sở mô hình điểm này sẽ nhân rộng cho vùng ĐBSCL tại nơi có điều kiện thích hợp. Từ đó, hình thành những cánh đồng 400 - 500 triệu đồng/héc-ta (gấp nhiều lần canh tác lúa thông thường)…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cơ bản đồng ý với những kiến nghị của An Giang. “Đây là những vấn đề mang tầm khu vực, rất sát sao với thực trạng nông nghiệp ĐBSCL hiện nay. Bộ sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới” - người đứng đầu Bộ NNN-PTNT khẳng định.

NGÔ CHUẨN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang