• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ông Lê Phước Dũng: Khá lên từ mô hình "chung sống với lũ"

Nguồn tin: Tiền Giang, 20/11/2016
Ngày cập nhật: 21/11/2016

Tại các huyện đầu nguồn phía Tây tỉnh Tiền Giang, thực hiện mục tiêu "chung sống với lũ", nhiều nông dân nhạy bén đã tích cực chuyển đổi sản xuất theo hướng bố trí hợp lý cơ cấu mùa vụ, mở mang chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Ông Lê Phước Dũng, cư ngụ tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy là điển hình thành công với mô hình thâm canh lúa và nuôi thủy sản trên vùng ngập lũ.

Ông Dũng kể, gia đình canh tác 2,5 ha đất trồng lúa ba vụ/năm. Những năm về sau này, khi lũ lụt hàng năm không về, đất đai có nguy cơ bạc màu, tiềm ẩn sâu bệnh gây hại, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là trong vụ lúa Hè thu muộn thường thời tiết diễn biến phức tạp và bất lợi, do đó, từ khoảng chục năm nay, ông phân bố lại lịch thời vụ, chỉ sản xuất 2 vụ: Đông xuân và Hè thu sớm trong năm. Vụ Hè thu muộn cho đất nghỉ để tái tạo lại hệ thống canh tác và sự màu mỡ của đất đai. Ngoài ra, ông chú trọng áp dụng đồng bộ các giải pháp thâm canh khoa học, tiết giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất lúa.

Trong quá trình sản xuất, ông Dũng chú ý các khâu làm đất, sử dụng giống lúa xác nhận, thâm canh theo qui trình "ba giảm, ba tăng", IPM trên cây lúa, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, thu hoạch và sau thu hoạch. Để bảo đảm hiệu quả đầu ra, thay vì bán lúa tươi tại ruộng khi thu hoạch xong thường bị thương lái ép giá, ông chủ trương sấy khô, đưa vào kho bảo quản đợi đến khi thị trường lúa gạo có giá cao thì tung ra bán. Ông Dũng cho biết, cách trữ lúa chờ giá tỏ ra hiệu nghiệm. Lúa của ông bán ra thường cao hơn thị trường từ 500 - 1.000 đồng/kg. Lợi nhuận do vậy tăng lên, không sợ điệp khúc "trúng mùa, mất giá".

Với 2,5 ha đất canh tác, mỗi năm ông Dũng đạt sản lượng khoảng 55 tấn lúa hàng hóa, bán với giá bán trên 5.000 đồng/kg. Trừ chi phí, gia đình ông còn lãi ròng gần 200 triệu đồng/năm. Gần đây, từ kinh nghiệm sản xuất và đối phó với tình trạng "trúng mùa - mất giá" đồng thời nhận thấy mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đã chín muồi, trong vụ Đông xuân 2016 - 2017 tới, ông còn đầu tư cho 15 hộ nông dân tại địa phương sản xuất 11 ha giống lúa RVT chất lượng cao, có xuất xứ từ Sóc Trăng đang được thị trường ưa chuộng.

Theo đó, ông triển khai thực hiện hợp đồng bằng cách đầu vụ Đông xuân, ông ứng trước giống lúa, vật tư nông nghiệp, cuối vụ, ông bao tiêu với giá sàn 5.600 đồng/kg và thu mua theo giá thực tế thị trường. Đây là cách để bà con vùng ngập lũ làm quen với mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi mang lại nhiều lợi ích, đảm bảo được đầu ra hạt lúa hàng hóa.

Ngoài giỏi nghề trồng lúa, ông Dũng còn mạnh dạn thuê thêm 1 ha đất cải tạo thành ao mương ương dưỡng cá tra giống cung ứng cho các đơn vị nuôi cá tra theo mô hình thâm canh. Ông cho biết, ương dưỡng cá tra giống là nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều rủi ro nhưng nếu biết khắc phục cũng mang lại thu nhập khá cho người nuôi. Để thành công, cần lưu ý học tập và nắm vững biện pháp ương dưỡng khoa học, chú trọng các khâu chăm sóc, xử lý phòng chống dịch bệnh, môi trường nước trong ương dưỡng,... Ngoài ra, vốn đầu tư ban đầu lớn cũng là một thách thức mà những nông dân thiếu tài chính phải đối mặt và khó đeo đuổi.

Trung bình, mỗi vụ sản xuất phải đầu tư ban đầu tối thiểu 300 triệu đồng. Bù lại, mỗi năm, người ương dưỡng cá tra giống như ông quay được khoảng 4 vòng (4 vụ). Nhờ tuân thủ qui trình kỹ thuật khắt khe, có biện pháp thích hợp phòng chống dịch bệnh tốt, nên thời gian qua ông Dũng gặt hái được những kết quả khả quan trên lĩnh vực ương dưỡng, sản xuất cá tra giống. Mỗi vụ thu hoạch đạt sản lượng bình quân 15 tấn cá tra giống. Mỗi năm đạt sản lượng khoảng 60 tấn cá tra giống, trừ chi phí, ông Dũng còn lãi ròng khoảng 300 triệu đồng.

Nhờ mô hình sản xuất theo hướng "chung sống với lũ", gia đình ông Dũng đã trở thành tỉ phú nông thôn, có của ăn của để, tạo dựng cơ nghiệp bền vững và lo cho con cái ăn học thành tài. Ông có 4 người con, trong đó có 3 người con có trình độ đại học, 1 trình độ cao đẳng, và đều có công ăn việc làm với thu nhập ổn định.

Dựng nên cơ nghiệp từ bàn tay và khối óc lao động cần cù, sáng tạo, miệt mài, ông Dũng vẫn không quên những bà con nghèo khó xung quanh. Theo ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch UBND xã, ông Lê Phước Dũng là một trong những "Mạnh Thường Quân" của địa phương. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất thành công, chuyển giao kỹ thuật thâm canh, tận tình hướng dẫn những nông dân có nhu cầu về các giải pháp trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Bên cạnh đó, ông quan tâm giúp đỡ hộ nghèo khó, neo đơn về tiền bạc, vật chất, ủng hộ địa phương kiện toàn, kiến thiết hạ tầng như bắc cầu, sửa đường, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Mới đây, ông đầu tư 15 triệu đồng trải đá, nâng cấp tuyến đường cặp theo bờ nam kênh Sáu Bê thuộc địa bàn ấp Bình Thạnh. Ngoài ra, mỗi năm, ông ủng hộ từ 2 - 3 triệu đồng để giúp đỡ hộ nghèo khó, neo đơn tại địa phương.

Vừa qua, với thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất hiệu quả theo mô hình "chung sống với lũ", hết lòng vì cộng đồng, ông Lê Phước Dũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Minh Trí

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang