• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ninh Bình: Rau vụ đông sớm được giá

Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 16/11/2016
Ngày cập nhật: 17/11/2016

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã xuống giống được trên 7 nghìn ha cây vụ đông các loại, trong đó có hơn 3 nghìn ha rau. Thời điểm này, một số trà rau đông sớm đã cho thu hoạch. Nhiều bà con nông dân cho biết, rau đang được giá, giá bắp cải, su hào, bí xanh tăng cao hơn so với những năm trước từ 20-30%.

Nông dân xã Khánh Hồng (Yên Khánh) chăm sóc rau vụ đông.

Đi ngang qua các cánh đồng của xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh thời điểm này, đâu đâu cũng thấy những thửa rau trải dài, xanh ngút tầm mắt. Đây đó, người dân đang tấp nập thu hoạch, trồng và chăm sóc các lứa rau khác nhau. Được biết, bình quân mỗi ngày vùng chuyên canh rau màu này cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục tấn rau các loại.

Theo ông Tống Minh Hiền, Giám đốc HTX Yên Lạc: Vụ đông này, toàn HTX gieo trồng khoảng 90 ha rau màu các loại, trong đó có khoảng 45% diện tích gieo ở trà đông sớm. Mặc dù khí hậu năm nay thất thường, đầu vụ mưa lớn rồi nắng nóng kéo dài khiến cho cây rau phát triển chậm, bị chững lại một thời gian ngắn, năng suất có giảm hơn so với mọi năm nhưng nhìn chung không có ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất. Bù lại, năm nay giá cả khá cao và ổn định nên bà con rất phấn khởi.

Hiện tại, giá thu mua tại ruộng đối với su hào là 4.000 - 5.000đồng/1 củ; cải dưa, cải sen giá 5.000 đồng/kg; súp lơ 5.000 - 6.000 đồng/chiếc; bắp cải 7.000 đồng/1 cây; dưa chuột 7.000 đồng/kg... Sau khi trừ chi phí, bình quân 1 sào rau vụ đông sớm năm nay nông dân thu lãi khoảng 5 triệu đồng/sào.

Chị Ngô Thị Thắm, xóm 9, xã Khánh Hồng đang cùng gia đình thu hoạch lứa bắp cải sớm phấn khởi chia sẻ: Tôi vừa bán 1 sào bắp cải với giá 6.500 đồng/1 cây, nhân với 1.000 cây, gia đình thu về 6,5 triệu đồng. Trước đó, 1 sào súp lơ cũng đã mang lại cho chúng tôi hơn 7 triệu đồng.

Chị Thắm bảo: Nông dân ở đây chủ yếu dựa vào rau màu để sống nên quanh năm không cho đất nghỉ, thu hoạch xong lứa này lại trồng lứa khác. So với năm ngoái thì giá các loại rau đậu năm nay có nhỉnh hơn, có vốn tôi lại tranh thủ xuống giống các loại rau, củ, quả nhằm cung ứng nguồn hàng rau xanh trong dịp Tết sắp đến.

Rời Khánh Hồng, chúng tôi đến xã Khánh Hải (huyện Yên Khánh), thủ phủ của cây bí xanh. Vừa chăm sóc cho những luống bí xanh mới trồng, chị Nguyễn Thị Chiến, HTX Đông Mai vừa nhẩm tính: Vụ đông năm nay hơn hẳn mọi năm, rau màu trồng ít sâu bệnh mà giá cả cũng cao hơn năm ngoái. Hiện bí xanh đang vào mùa nhưng giá tương đối cao, thương lái thu mua tại ruộng 10 nghìn đồng/kg.

Tính ra một sào bí xanh sớm của gia đình tôi thu đợt vừa rồi cho năng suất khoảng 7 tạ, trừ chi phí giống, phân bón, lãi hơn 6 triệu đồng. Còn mấy sào cải dưa sang tuần cho thu hoạch rồi, nếu giá vẫn ổn định như hiện tại là 5 nghìn đồng/kg thì gia đình tôi cũng có lãi 5-6 triệu đồng.

Vụ đông sớm năm nay, giá các loại rau củ tăng nhẹ, người nông dân có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là họ vẫn gặp không ít rủi ro trong quá trình sản xuất, từ yếu tố khắc nghiệt của thời tiết đến thị trường tiêu thụ.

Để nông dân yên tâm sản xuất, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, bằng các biện pháp thiết thực, định hướng cơ cấu cây trồng, cũng như tạo hướng bao tiêu sản phẩm nông sản bền vững, có như vậy niềm vui người trồng rau mới có thể nối dài.

Hà Phương

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang