• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tây Ninh: Gần 20.000ha mía chờ nước rút để thu hoạch

Nguồn tin: Báo Tây Ninh, 10/11/2016
Ngày cập nhật: 11/11/2016

Tuy đã bước vào thời gian thu hoạch, phục vụ cho mùa chế biến mía đường niên vụ 2016-2017, nhưng các nhà máy đường vẫn chưa sẵn sàng lên lịch đốn chặt.

Việc chậm trễ thu hoạch mía là do khắp các cánh đồng mía nguyên liệu đều bị ngập nước, đường sá lầy lội... Hiện có gần 20.000 ha mía trên đồng đang chờ nước rút để được đưa về nhà máy.

Ông Nguyễn Đăng Thuận, ngụ tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có gần 1.000 ha mía hợp đồng với nhà máy đường Thành Thành Công. Ông Thuận cho biết, hầu hết diện tích mía của ông đều bị ngập nước, chỗ sâu gần 1 mét, thấp nhất cũng 3, 4 cm, ước thiệt hại bước đầu khoảng từ 20-30%.

Theo ông Thuận, thường vào đầu tháng 11 hàng năm là thời vụ thu hoạch mía đông ken, nhưng năm nay có thể gần 1 tháng nữa, nước rút hoàn toàn mới được thu hoạch. Lúc đó thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều so với hiện nay do mía khô, chết dần vì ngập nước, chữ đường giảm, chi phí vận chuyển sẽ cao hơn.

Nhiều diện tích mía ở xã Hòa Hội, huyện Châu Thành bị ngập nặng.

Ông Trần Việt Hùng- Phó Tổng Giám đốc nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công cũng cho biết, gần 13.000 ha vùng nguyên liệu mía của nhà máy hợp đồng với nông dân; trong đó có 4.000 ha trồng ở Campuchia đều trong tình trạng ngập nước, nơi ngập nhiều trên 1 mét, ngập ít nhất cũng 3 cm. Dự kiến đến cuối tháng 12, chờ nước rút, đường sá vận chuyển thuận lợi, nhà máy mới sắp lịch đốn chặt được. Năm nay, nhà máy sẽ hoạt động trễ hơn nửa tháng so với lịch đốn chặt hàng năm, do ảnh hưởng của thiên tai.

Còn vùng nguyên liệu mía của nhà máy đường Biên Hòa có khoảng 4.000 ha nằm ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng... cũng chịu ảnh hưởng ngập lụt tương tự. Ông Mang Phi Hùng- Giám đốc nhà máy đường Biên Hòa cho biết, do nước bao vây toàn bộ vùng nguyên liệu, đường vận chuyển nên mọi công việc chuẩn bị cho thu hoạch, chế biến đành phải dời lại sau ngày 25.11. Khi đó, trời ngưng mưa, nước rút mới tính chuyện thu hoạch.

Theo ông Hùng, lo lắng nhất của nhà máy đường Biên Hòa là năm nay mía thu hoạch trễ, đến khi mía chín rộ (khoảng gần Tết), sẽ gây áp lực rất lớn đối với nhà máy, do nông dân nào cũng muốn được xếp lịch thu hoạch mía trước Tết để có tiền trang trải, đồng thời tránh mía chín lâu, cây mía bị khô, mất chữ đường và nguy cơ cháy mía rất cao.

Theo ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh, năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều và mưa kéo dài, cộng với nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao, nên hầu hết các loại cây trồng ở những vùng đất thấp, vùng ven sông của tỉnh đều bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề, trong đó có cây mía. Chính vì vậy, vụ thu hoạch mía đường năm nay có thể phải lùi lại khoảng thời gian từ nửa tháng đến một tháng.

Để khắc phục tình trạng trên, khi hết mưa, nước rút, tỉnh sẽ làm việc với các nhà máy đường huy động mọi phương tiện, sắp lịch thu hoạch nhanh để sớm đưa nguyên liệu về nhà máy, hạn chế thiệt hại cho nông dân. Đồng thời, tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ các nhà máy đường về chính sách thu mua nguyên liệu, đặc biệt là phải bảo đảm bao 9 chữ đường (9 CCS) trở lên, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu nhằm giảm bớt thiệt hại, bảo vệ lợi ích cho người trồng mía.

Lê Đức Hoảnh

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang