• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Huyện Cư M’gar (Đắk Lắk): Hệ lụy khó lường từ việc đổ xô trồng tiêu

Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 07/11/2016
Ngày cập nhật: 10/11/2016

Mặc dù được khuyến cáo là phá vỡ quy hoạch, nguy cơ bùng phát dịch bệnh… thế nhưng bất chấp tất cả, người dân Cư M’gar (Đắk Lắk) vẫn đổ xô vào trồng tiêu.

Năm 2007, ông Cao Văn Thắng ở xã Ea Kiết chuyển đổi 1 ha cà phê sang trồng hồ tiêu. Khi cây chuẩn bị bước vào giai đoạn kinh doanh thì bị bệnh chết chậm, ông buộc phải phá bỏ toàn bộ. Không từ bỏ ước mơ làm giàu từ cây hồ tiêu, năm 2014 ông tiếp tục trồng tiêu với hy vọng sẽ khá hơn trước. Ông Thắng quả quyết: “Vườn tiêu của tôi lại bắt đầu xuất hiện bệnh chết chậm. Nhưng với giá tiêu hiện nay, khi vào giai đoạn kinh doanh, chỉ sau một mùa là tôi đã lấy lại vốn đầu tư. Mình cứ trồng cây tiêu thôi, phải mạnh dạn làm chứ rụt rè thì không thành công được”.

Những ngày này, ông Lê Cảnh Hương ở thôn 1, xã Ea M’droh đang tìm mọi cách trị bệnh chết chậm cho vườn tiêu. Gia đình ông có hơn 600 trụ (năm thứ 4), nhưng trong hai năm qua đã chết hơn 250 trụ. Khi phát hiện vườn hồ tiêu có hiện tượng chết chậm, ông Hương đã mua thuốc và mời cán bộ bảo vệ thực vật về kiểm tra, tìm cách cứu chữa, nhưng đến nay vườn tiêu vẫn tiếp tục vàng lá chết dần. Ông Hương cho hay, do tiêu chết nên thu nhập của gia đình ông giảm từ 250 triệu đồng năm 2014 xuống còn khoảng 150 triệu đồng vào năm 2015. “Tiêu chết nhưng lợi nhuận vẫn hơn trồng cà phê, do đó những chỗ tiêu chết tôi lại trồng cây mới. Điều lo nhất là đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cây hồ tiêu bị chết là do biến đối khí hậu, hay dịch bệnh…”, ông Hương nói.

Ông Lê Cảnh Hương đang phá bỏ những cây tiêu bị bệnh chết.

Thống kê của Phòng NN-PTNT huyện cho thấy, riêng năm 2015 toàn huyện có hơn 1.600 ha hồ tiêu bị bệnh chết do dịch bệnh. Dẫu vậy, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng, người dân vẫn ồ ạt xuống giống tiêu. Theo ông Phạm Quang Mười, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện, mặc dù biết trồng hồ tiêu tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhiều vườn tiêu bị bệnh chết, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, song do lợi nhuận từ cây tiêu hiện vẫn cao hơn các loại cây trồng khác nên nhiều hộ dân vẫn tiếp tục mở rộng diện tích.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho hay, theo quy hoạch đến năm 2020 toàn huyện có 3.000 ha hồ tiêu nhưng đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, diện tích hồ tiêu đã lên đến gần 6.000 ha và đang tiếp tục tăng trong thời gian tới. UBND huyện liên tục khuyến cáo người dân chỉ phát triển hồ tiêu theo quy hoạch, tập trung thâm canh tăng năng suất. Nếu như trồng tiêu bằng mọi giá, chạy theo lợi nhuận trước mắt, bất chấp quy hoạch, nông dân sẽ khó tránh khỏi vòng luẩn quẩn “chặt trồng, trồng chặt” khi tiêu rớt giá.

Nguyễn Gia

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang