• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hồi hộp với giá cà phê

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 07/11/2016
Ngày cập nhật: 9/11/2016

Giá cà phê xuất khẩu hiện đạt gần 2.200 USD/tấn, là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tại thị trường trong nước, giá cà phê khoảng 45,5 triệu đồng/tấn. Giá cà phê trong thời gian tới ra sao đang là câu hỏi của nhiều nhà xuất khẩu lẫn người trồng.

Chế biến cà phê tại Công ty cổ phần thực phẩm Bililux (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, xuất khẩu cà phê 10 tháng của năm 2016 của các doanh nghiệp Đồng Nai là hơn 292 ngàn tấn với kim ngạch gần 510 triệu USD, tăng hơn 34% về lượng. Năm nay, trong 6 mặt hàng nông sản Đồng Nai xuất khẩu nhiều, chỉ có cà phê là đạt mức tăng trưởng cao nhất.

* Giá tăng bất ngờ

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê khá bất ngờ khi giá cà phê thế giới đột ngột từ ngưỡng 1.650 USD/tấn lên gần 2.200 USD/tấn. Giá cà phê thế giới biến động lớn nằm ngoài dự báo của các chuyên gia kinh tế lẫn những nhà xuất khẩu lâu năm. Khoảng 3-4 năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Đồng Nai cũng như cả nước thường mua đến đâu bán đến đó, ít dám găm hàng đợi giá tốt hơn. Do đó, khi cà phê xuất khẩu tăng thì số lượng hàng của các doanh nghiệp không còn nhiều.

Bà Dương Lê Ngọc Hạnh, Giám đốc Phòng Kinh doanh xuất khẩu cà phê của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, cho biết: “Trong 10 tháng của năm 2016, Tổng công ty xuất khẩu được trên 100 ngàn tấn cà phê sang hơn 30 thị trường trên thế giới. Tổng công ty là doanh nghiệp xếp thứ 2 cả nước về xuất khẩu cà phê. Giá cà phê trên thị trường thế giới đột ngột tăng cao, nhưng lượng hàng để xuất khẩu dịp này không còn nhiều vì chưa vào vụ thu hoạch mới”. Cũng theo bà Hạnh, giá cà phê thế giới rất khó dự báo nên không doanh nghiệp nào dám mạo hiểm dự trữ hàng với số lượng lớn vì ngại rủi ro cao.

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ đại lý chuyên mua cà phê và các loại nông sản (huyện Cẩm Mỹ), nói: “Gần 1 tháng nay, giá cà phê tăng cao nhưng ít nhà vườn còn hàng để bán. Các đại lý mua hàng được bao nhiêu bán lại cho các công ty xuất khẩu hết vì ít ai nghĩ sắp vào vụ mới, giá cà phê đột ngột tăng cao”. Như vậy, giá cà phê xuất khẩu leo cao kéo theo giá trong nước tăng mạnh, nhưng doanh nghiệp, nhà vườn hầu như không được hưởng lợi do trước đó thấy giá cà phê lên ngưỡng 40 triệu đồng/tấn nên đã dồn hàng bán ra để chuẩn bị cho vụ mới sẽ bắt đầu vào cuối tháng 11.

* Ẩn số giá trong vụ mới

Năm nay, cà phê vào vụ trễ hơn mọi năm khoảng nửa tháng. Hiện các nhà vườn ở Đồng Nai mới bắt đầu thu hoạch lác đác. Dự tính, khoảng cuối tháng 11 mới vào vụ thu hoạch rộ nên giữa hoặc cuối tháng 12, lượng hàng mới bắt đầu dồi dào. Giá cà phê trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới cao hay thấp đang là ẩn số cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ông Nguyễn Phúc Thọ, Phó cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, cho biết: “Đồng Nai có hơn 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đến hơn 50 quốc gia. Năm nay, xuất khẩu cà phê tăng cao, nhưng giá khó dự báo trước được vì lệ thuộc vào thị trường thế giới”. Một số doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu cà phê lớn là Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty TNHH Volcafe Việt Nam, Công ty TNHH Armajaro Việt Nam, Công ty TNHH Touton Việt Nam, Công ty TNHH Minh Huy... Theo các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, thời điểm này giá thế giới tăng cao là do cuối vụ, nguồn cung tạm thời khan hiếm, các nước hầu như đã hết hàng, chỉ Việt Nam còn cà phê thô xuất bán. Giá cao giữ trong thời gian bao lâu ngay các chuyên gia kinh tế cũng không dự báo được. Các nhà vườn trong tỉnh cũng đang khá hồi hộp vì hơn 1 tháng nữa bắt đầu có cà phê xuất bán, nhưng giá phải đạt từ 38-39 ngàn đồng/kg trở lên mới có lời.

Ông Nguyễn Thanh Dũng ở xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) chia sẻ: “Năm trước vào vụ thu hoạch, cà phê rớt giá chỉ còn 34 triệu đồng/tấn khiến nông dân điêu đứng do lỗ hơn 4-5 triệu đồng/tấn. Dù lỗ nhưng thiếu tiền thanh toán công thợ, vật tư nông nghiệp nên tôi và nhiều nhà vườn vẫn phải bán ra. Nếu năm nay giá cà phê giữ mức như hiện tại đến hết vụ thu hoạch thì nhà vườn đỡ chật vật”. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp, hiếm khi vào vụ thu hoạch cà phê rộ giá vẫn còn giữ mức 45-45,5 triệu đồng/tấn như hiện nay.

Hương Giang

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang