• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cà Mau: Nông dân tích cực xuống giống vụ lúa tôm

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 08/11/2016
Ngày cập nhật: 9/11/2016

Mưa kéo dài thời gian qua gây khó khăn cho người dân sản xuất lúa 2 vụ nhưng với nông dân vùng lúa - tôm thì đây là điều kiện thuận lợi để rửa mặn, xuống giống kịp vụ lúa trên đất nuôi tôm.

Tại một số khu vực nội đồng người dân đang tranh thủ trời mưa rửa mặn, qua đo độ mặn của ngành nông nghiệp, tại ruộng có độ mặn 4-5‰ đã qua thì hiện nay độ mặn giảm thấp chỉ còn 2-3‰ những nơi thấp chỉ còn 1‰. Độ mặn xuống thấp rất thuận lợi cho người dân xuống giống.

Ông Đặng Văn Quân, ấp Kinh 5B, xã Tân Phú, huyện Thới Bình cấy lại vụ lúa trên đất nuôi tôm, do lần đầu gieo sạ thất bại.

Ông Đặng Văn Quân, ấp Kinh 5B, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau chuyển những bó mạ ra vuông tôm cấy, cho biết: “Trước đây độ mặn 4-5‰ cùng với nắng nóng như đã qua thì lúa khó sống, có sạ cũng như không. Nhưng nhờ những cơn mưa lớn vừa qua, có nước, tháo rửa liên tục nên anh em khu vực này tranh thủ xuống giống hết”.

13 công vuông lúa - tôm của ông Quân, năm 2015, phát triển tốt nhưng khi trổ chỉ cho bông mà không có hạt lúa nào do mặn trong đất chưa được rửa triệt để. Năm 2016 này, ông Quân quyết tâm hơn cho cây lúa trên đất nuôi tôm, chủ động rửa mặn ngay từ đầu mùa mưa. Cụ thể, vừa qua, đợt sạ đầu tiên lúa không phát triển do nắng nóng kéo dài, nhưng không bỏ cuộc, ông Quân đã gieo mạ trên sân để đón đợt mưa tiếp theo. Trong những ngày qua, mưa kéo dài, ông đã tích cực rửa mặn và xuống giống.

Còn tại những hộ thực hiện phương pháp "mạ thẩy", lúa phát triển hơn. Qua quan sát, hầu như tất cả những vuông tôm gieo mạ theo phương pháp này đều xanh tốt và thuận lợi hơn.

Chị Dương Hồng Cẩm, Ấp 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, cho biết: “Đến nay lúa phát triển tốt. Bà con xả nước liên tục khi có mưa nên lúa phát triển tốt hơn do thực hiện phương pháp mạ thẩy, mạ bám rể nhanh”.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thới Bình Nguyễn Hoàng Lâm cho biết: “Nhờ thời tiết thuận lợi, một số hộ dân, trước đây đã bỏ cuộc, nhận thấy có cơ hội nên mua giống sạ lại. Theo báo cáo mới nhất của các xã trọng điểm lúa - tôm thì người dân tham gia sạ trong đợt này khoảng 6.000 ha. Nếu điều kiện thời tiết tiệp tục thuận lợi, diện tích gieo sạ vụ lúa trên đất nuôi tôm của huyện ước đạt 17.000 ha, tập trung ở các xã: Biển Bạch, Biển Bạch Đông, Trí Phải và Trí Lực”.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau Nguyễn Văn Tranh cho biết: “Quan điểm của Sở NN&PTNT là vẫn chỉ đạo cho các huyện tập trung vào những nơi đủ điều kiện cho vụ lúa – tôm như: rửa mặn tốt, có hệ thống kinh mương cung cấp nước ngọt khi vào cuối vụ để đảm bảo cho vụ lúa thành công. Dù lịch xuống giống vụ lúa – tôm dứt điểm vào ngày 20/10, sở tiếp tục khuyến cáo những nơi nào rửa mặn tốt tiếp tục xuống giống lúa ngắn ngày”.

Mặc dù độ mặn trong nước, trong đất của những hộ dân đang tháo rửa đã giảm và đảm bảo cho điều kiện phát triển của cây lúa về sau. Đối với những hộ dân đã gieo sạ trước những cơn mưa vừa qua thì độ mặn trong đất còn 4-5‰, nếu trong thời gian tới có những đợt nắng nóng kéo dài thì những trà lúa này cần chú ý nhiều hơn./.

“Tính đến thời điểm hiện tại diện tích lúa tôm đạt 27.239,85 ha. Trong đó hình thức cấy 19,906,2 ha; gieo sạ 7.333,65 ha; đạt 53,45% kế hoạch, bằng 84,26% so cùng kỳ năm 2015”.

Hoàng Diệu

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang