• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kiếm tiền từ… mạt cưa cao su

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 04/11/2016
Ngày cập nhật: 6/11/2016

Ông Tony Lâm đón chúng tôi tại giao lộ đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây cắt quốc lộ 51 để đưa đi “mục sở thị” U.S Farm ở ấp Sông Soài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cách TPHCM khoảng 100km). Đây là nơi ông “khởi nghiệp” từ 3 năm qua, với hướng đi là gây phôi nấm ăn (nấm bào ngư) và nấm thực phẩm chức năng (nấm linh chi) từ nguồn nguyên liệu chính là mạt cưa gỗ cao su cùng cám bắp, cám gạo sẵn có ở Đông Nam bộ.

Một góc trang nông gây phôi nấm bào ngư của ông Tony Lâm

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về ông, người có nhiều năm sống ở Mỹ, là vẫn còn nguyên tố chất của một “tri điền Nam bộ” với tên Hoàng Văn Lâm, với dáng người phương phi, quắc thước, hào sảng pha chất khôi hài dễ gần. Theo quán tính, khi đến tác nghiệp ở các cơ sở nông nghiệp công nghệ cao, một đồng nghiệp đi cùng tắt thuốc lá và tháo giày trước khi vào chụp ảnh khu gây phôi nấm của U.S Farm; ông bảo “chi cho phiền”! Quy trình gây các loại phôi nấm ở đây đơn giản, mạt cưa cao su trộn cám bắp và cám gạo, sau khi đưa vào lò sấy triệt trùng, vô bọc, đưa vào phòng cấy meo (nhập từ Nhật Bản), cuối cùng là xếp lên giá cho phôi ra nấm. Ông không muốn “huyền bí” quy trình sản xuất của mình, ai muốn vào tham quan cũng “ôkê” để minh bạch nguồn nguyên liệu làm nấm. Theo ông, không ít cơ sở sản xuất nấm thương phẩm dùng nguyên liệu làm phôi cùng hóa chất kích thích không đảm bảo độ an toàn, mà chưa có cơ quan nào giám sát. Là một trong nhiều loại thực phẩm truyền thống của Việt Nam, thị trường hiện có nhu cầu cả về nấm dùng cho bữa ăn cùng nấm dùng làm thực phẩm chức năng trong điều trị bệnh. Song U.S Farm không đầu tư sản xuất nấm thương phẩm, chỉ cung cấp phôi nấm với mục tiêu để nhà nhà có nấm ăn, do “nhà trồng được” thì chắc chắn sẽ rẻ hơn và yên tâm hơn dùng nấm không rõ nguồn gốc. Theo hướng dẫn của U.S Farm, từ nhà phố đến căn hộ chung cư, chỉ cần một kệ khoảng 100 bịch phôi, chiếm chiều ngang chừng gang tay, dài 1m, cao 1m là có nấm dùng hàng ngày.

Song bài toán chính của ông khi “khởi nghiệp” gây phôi nấm từ nguồn mạt cưa cao su (là chất liệu rẻ tiền nhưng tốt nhất để gây phôi nấm) là nhằm chung tay tạo thêm việc làm cho các hộ nông dân trong thời gian nông nhàn, bằng việc chăm sóc và thu hoạch nấm rất nhàn nhã. Tính toán từ thực tế, chỉ cần một trại khoảng 100m2 bằng tre lá là có thể cho thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/tháng, với “nguồn nhân lực” chính là người già và trẻ em.

“Khởi nghiệp” từ 3 năm qua, hiện nay trung bình mỗi tháng U.S Farm cung cấp cho các nông hộ trong vùng khoảng 100.000 phôi nấm bào ngư và linh chi với giá 5.500 đồng/phôi. Diện tích hiện có của U.S Farm khoảng 5ha, tương đương diện tích của nhà vườn vào loại trung bình ở đây. Song ngoài gây phôi và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân trồng nấm, U.S Farm còn là “hội sở chính” để xúc tiến việc thuê một diện tích liền khoảnh cực lớn để trồng bắp bằng “những con quái vật”. Theo ông, “những con quái vật” là việc cơ giới hóa toàn bộ quy trình trồng bắp mà nhiều nước ứng dụng từ lâu. Việt Nam có nhiều vùng đất có khả năng trồng bắp cho năng suất, chất lượng không kém Mỹ. Song điều kiện cần và đủ là phải có những cánh đồng thật rộng cho “những con quái vật” hoạt động, nhằm giảm giá thành sản phẩm mới có thể cạnh tranh được với bắp Mỹ.

TRỌNG HẢI - PHẠM VĂN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang