• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thuê đất, mượn ruộng, tăng hiệu quả vụ đông

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 15/10/2016
Ngày cập nhật: 17/10/2016

Trước xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, thiếu nhân lực trong nông nghiệp, sản xuất vụ đông năm nay tỉnh Bắc Giang không đặt nặng mục tiêu diện tích mà cốt lõi là chất lượng và hiệu quả kinh tế cây trồng mang lại. Trong đó chú trọng khuyến khích tổ chức, cá nhân thuê mượn ruộng, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân xã Chu Điện (Lục Nam) chăm sóc rau giống.

Đầu ra ổn định, tạo việc làm tại chỗ

Dịp này, sau khi thu hoạch xong trà lúa vàng trĩu bông, những cánh đồng ở thôn Huyện, xã Tiến Dũng (Yên Dũng) được kế ngay bằng luống rau. Điểm nổi bật là khu đồng liền khoảnh, rộng mênh mông có hệ thống kênh tưới ăm ắp nước, đường nội đồng bao quanh. Tìm hiểu được biết, đây chính là diện tích trồng rau của bốn hộ trong thôn. Dẫn khách thăm xứ đồng trồng bắp cải, súp lơ đang lên mơn mởn, anh Nguyễn Quang Thanh, người trồng rau chia sẻ: Xác định chỉ có liên kết với doanh nghiệp (DN) thì đầu ra cho nông sản mới ổn định nên chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Hưng Việt (Hải Dương) để thuận đầu ra. Trước đó, từ giữa năm chúng tôi đã bàn bạc, làm thủ tục thuê 11 ha đất của người dân trong 10 năm với mức 1 triệu đồng/năm để trồng rau an toàn và mở rộng lên 30 ha thời gian tới. Toàn bộ sản phẩm khi thu hoạch được Công ty cân tại ruộng với mức 3 nghìn đồng/cây, nếu giá tăng thì điều chỉnh theo thị trường. Được biết, Công ty Hưng Việt là một trong những DN lớn về sơ chế đóng gói cung cấp rau củ quả cho thị trường trong nước và xuất khẩu, bình quân thu mua khoảng 30 tấn/ngày. Để sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, phía Công ty cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám sát nông dân trong quá trình trồng, chăm sóc.

Không chỉ thuê đất, nhóm hộ này còn tạo việc làm cho chính những người dân cho thuê ruộng. Theo đó, trên cánh đồng thường xuyên có khoảng 25-30 người chăm sóc rau, cao điểm lên đến 80 người với tiền công từ 130-150 nghìn đồng/ngày, tùy theo công việc. Bà Nguyễn Thị Chính, thôn Huyện cho biết: “Các con đều đi làm ăn xa, việc đồng áng chỉ mình tôi gánh vác nên khá vất vả, nhất là trong vụ đông. Vì vậy gia đình tôi cho thuê 3 sào ruộng. Ngoài khoản thu từ phí thuê ruộng hàng năm, tôi còn có thu nhập từ việc làm thêm cho họ”.

Tại các xã: Danh Thắng, Lương Phong (Hiệp Hòa), Hương Lạc (Lạng Giang), một số cá nhân lại mượn ruộng của người dân trong vụ đông để liên kết với doanh nghiệp trồng khoai tây chế biến Atlantic. Hiện nông dân đang xuống giống cho cây trồng. Điển hình, anh Nguyễn Văn Tuyển, cán bộ khuyến nông xã Tân Thịnh năm nay tiếp tục mượn hơn 10 ha đất của nông dân thôn 9, xã Hương Lạc trồng khoai. Năm ngoái, với 15 ha khoai bán được giá, tiêu thụ ổn định mang lại cho anh hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mỗi đợt xuống giống, vun xới, anh tạo việc làm cho 30 - 40 lao động với thu nhập 150- 200 nghìn đồng/người/ngày.

Cần cơ chế đồng bộ

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, mấy năm gần đây, toàn tỉnh có hàng chục mô hình thuê, mượn đất với quy mô từ vài ha đến hàng chục ha để liên kết với DN sản xuất vụ đông. Ngoài mô hình trên còn có các DN liên kết sản xuất cà chua bi, dưa bao tử, ngô ngọt, tập trung tại các huyện Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam. Cách làm này giúp nông dân tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, đầu ra ổn định thông qua hợp đồng, tránh bị tư thương ép giá, khó tiêu thụ. Vào vụ thu hoạch, DN đứng ra thu mua nông sản cho bà con tại đầu bờ, người dân chỉ lo sản xuất không còn phải lo tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Vũ Đình Phượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá: “Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ thấp, trong khi chi phí đầu vào ngày càng tăng khiến nông dân bỏ đất trống trong vụ đông ngày càng nhiều. Trước thực tế này, quan điểm của ngành không nặng về kế hoạch số lượng mà quan trọng là hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Do đó, nhân rộng các mô hình liên kết có sự tham gia của DN trên cánh đồng lớn là hướng đi được ngành khuyến khích ưu tiên nhân rộng”.

Tại một số huyện, thành phố cũng bước đầu có cơ chế cho công tác tổ chức vùng, liên kết. Điển hình, huyện Yên Dũng hỗ trợ nông dân 150 nghìn đồng/sào; cấp chứng nhận vùng sản xuất VietGAP cho vùng trồng rau an toàn; tạo điều kiện cho DN tiếp cận người dân, HTX để tổ chức canh tác. Huyện Hiệp Hòa hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha cho vùng sản xuất tập trung. Tuy nhiên để phát triển mô hình này, nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế, chính sách cụ thể về ưu đãi thuế, hỗ trợ mặt bằng, đào tạo nhân lực để các DN, cá nhân tích tụ ruộng đất yên tâm sản xuất. Bởi lẽ, thực tế nhiều DN lo ngại sau khi bỏ vốn thiết kế, xây dựng hạ tầng khá lớn, trồng trọt chưa có lãi đã đến hạn trả đất, khó thu hồi kinh phí đầu tư; tạo điều kiện cho các HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Cùng với đó, các DN bảo đảm sử dụng đúng mục đích diện tích đã thuê, mượn; đồng thời xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả.

Theo kế hoạch, vụ đông năm 2016, toàn tỉnh gieo trồng 25 nghìn ha rau màu gồm các cây trồng chính như: Khoai tây, lạc, rau chế biến các loại, phấn đấu bình quân đạt 60 triệu đồng/ha.

Trường Sơn

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang