• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân Lê Đình Chiến làm giàu từ cây mía

Nguồn tin: Báo Ninh Thuận, 12/10/2016
Ngày cập nhật: 17/10/2016

Khởi nghiệp chỉ với 8 sào đất rẫy, vốn liếng không nhiều, nhưng với tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn đầu tư, đưa cơ giới hóa và ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất cây mía, anh Lê Đình Chiến (thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận) đã trở thành nông dân làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của mình.

Khoảng thời gian trước những năm 2000, với gần 1ha đất rẫy mỗi năm chỉ canh tác được 1 vụ mỳ, thu nhập không bao nhiêu. Với suy nghĩ “tích tiểu thành đại”, mỗi năm làm lụng, dành dụm được bao nhiêu tiền anh lại sang nhượng thêm đất để mở rộng sản xuất. Thời điểm này, anh cũng bắt đầu bén duyên cùng cây mía. Với đức tính cần mẫn lao động, tính toán đầu tư một cách hợp lý nên anh đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Đến nay, anh đã có hơn 10ha đất trồng mía, kết hợp chăn nuôi đàn bò sinh sản 30 con mang lại nguồn thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm, nguồn thu nhập đáng mơ ước của nhiều nông dân.

Anh Lê Đình Chiến trao đổi với cán bộ Công ty Mía đường Phan Rang về sử dụng hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời.

Khi đã xác định nông nghiệp là nguồn thu nhập chủ yếu thì việc cơ giới hóa sản xuất là điều bắt buộc phải hướng tới. Kể từ khi chuyển sang canh tác cây mía, bên cạnh việc tìm tòi qua sách báo, mạng Internet hoặc mỗi khi có cơ hội anh lại vào tỉnh Tây Ninh tham quan học hỏi cách đưa cơ giới vào canh tác cây mía của nông dân nơi đây. Sau khi trở về, anh Chiến đã mạnh dạn thế chấp ngân hàng, vay vốn đầu tư 520 triệu đồng mua 1 máy cày làm đất; 1 máy cày vồn, róc hàng trồng mía; 1 máy kéo để vận chuyển vật tư nông nghiệp và 1 máy làm cỏ. Từ năm 2010 đến nay, 10ha mía của gia đình anh đều chuyển sang canh tác theo hướng cơ giới hóa toàn bộ. Ngoài ra, trong năm 2016, từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi của Dự án IFAD, anh tiếp tục đầu tư 3 hệ thống pin năng lượng mặt trời phục cho việc vận hành hệ thống bơm tưới nước cho toàn bộ 10ha mía.Việc mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua máy móc, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã góp phần giúp gia đình anh giảm mức chi phí đầu tư, gia tăng lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích rõ rệt.

Trao đổi với chúng tôi, anh Chiến cho biết: “Việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp rất cần thiết, tuy nhiên cũng tùy vào điều kiện thổ nhưỡng mỗi vùng đất mới đưa vào áp dụng hợp lý. Bản thân tôi luôn nỗ lực để học hỏi kinh nghiệm của những nông dân làm ăn có hiệu quả, từ đó tiếp cận và ứng dụng thực tiễn trên mảnh đất của mình để mang lại hiệu quả…”. Hiện nay, mô hình đưa cơ giới hóa vào sản xuất kết hợp chăn nuôi của gia đình anh đã trở thành địa chỉ tham quan, học hỏi của nhiều hộ dân trồng mía tại địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giỏi của xã Quảng Sơn ngày càng đi lên.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết: Địa phương là vùng nguyên liệu mía đường trọng điểm của tỉnh, trong những năm qua, chính quyền xã luôn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả trong canh tác cây mía. Từ phong trào này, đã giúp cho nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng nhiều biện pháp canh tác sáng tạo, đưa khoa học-kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất mang lại thu nhập cao. Anh Lê Đình Chiến là một trong những tấm gương cần cù, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, đi đầu trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương hiện nay.

Nguyễn Sơn

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang