• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tỷ phú vùng rau nhiệt thành xây dựng nông thôn mới

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 14/10/2016
Ngày cập nhật: 16/10/2016

Không chỉ là một trong những tỷ phú vùng rau nổi tiếng ông Trịnh Văn Tùng (thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) còn nổi tiếng là người luôn tương trợ cộng đồng, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững.

Làm giống, trồng trọt nhiều loại cây trồng, thu mua sản phẩm nông nghiệp, cung cấp vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…, có thể nói ông Trịnh Văn Tùng đã tạo ra một quy trình khép kín trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Trịnh Văn Tùng đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 60 lao động với mức lương ổn định. Ảnh: D.Q

Cơ giới hóa nông nghiệp để làm giàu

Trong vườn ươm giống rộng mênh mông, ngoài hàng chục nhân công đang mải miết tỉ mỉ ngồi ghép chồi cà chua, thì các công đoạn khác hầu hết đã có máy móc phụ trợ. Ông Tùng chia sẻ, từ nghiền đất, máy dồn đất vào vỉ xốp, máy gieo hạt…, tất cả những công đoạn nào máy móc có thể thay thế, ông đều sử dụng để giảm chi phí lao động.

“Chất lượng công việc đồng đều hơn khi sử dụng máy móc nên tôi cố gắng thay thế tất cả các khâu có thể để tăng năng suất, giảm lao động tay chân để giảm giá thành sản phẩm. Các loại máy móc của tôi đều sử dụng hàng Việt Nam, chủ yếu là sản xuất ở các cơ sở trong tỉnh như Hồng Chương, Thanh Trị…”. Vườn ươm giống của ông có khả năng cung cấp từ 40-50 ngàn cây giống/ngày, đủ loại như cà chua, cải xanh, ớt ngọt, cải thảo…

Ông Tùng vốn sinh ra và lớn lên trên đất rau Ka Đô và là nông dân chính hiệu. Nhà ông có 8 ha đất được luân canh xoay vòng, trồng nhiều loại rau thương phẩm khác nhau, trong đó chủ đạo là cây cà chua vì ông đánh giá cà chua là cây tiềm năng của đất Ka Đô. Cà chua của vườn nhà ông đã theo thương lái tới tận Quảng Nam Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây…

Ông Trịnh Văn Tùng còn tổ chức liên kết với hàng chục nông hộ, cung cấp giống, phân bón và thu mua sản phẩm. Ngoài ra, ông còn có vựa thu mua rau củ, mỗi ngày, vựa của gia đình thu mua khoảng 20-30 tấn nông sản các loại với giá ổn định. Cửa hàng vật tư nông nghiệp của ông cũng là địa chỉ tin cậy của bà con vì ông sẵn sàng bán phân bón, thuốc BVTV trả chậm cho nông dân.

Doanh thu của gia đình ông Trịnh Văn Tùng lên tới con số hàng tỷ đồng/năm, là một trong những tỷ phú đất rau của Đơn Dương.

Nhiệt thành xây dựng quê hương

Là người địa phương, lại chịu khó làm ăn, có uy tín trong cộng đồng, khi nhà nước có chủ trương làm đường, ông Tùng đều tích cực vận động bà con hiến đất làm đường, làm hội trường, đóng góp kinh phí theo quy định. Riêng phần ông, ngoài đóng góp theo quy định, ông còn đóng thêm gần 300 triệu đồng để xây dựng đường sá, cơ sở hạ tầng của địa phương.

Chỉ rất nhiều con đường trong xã Ka Đô, chị Nguyễn Thị Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã khoe, đây đều là những con đường “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng nông thôn mới. Và, trong việc hình thành những con đường rộng rãi, khang trang đó có sự đóng góp rất nhiều từ ông Trịnh Văn Tùng.

Ông Tùng bộc bạch: “Nhà nước xây dựng nông thôn mới chính là cho nhân dân được hưởng thụ, bản thân mình là người ở đây phải chung tay đóng góp với bà con là điều rất bình thường. Ka Đô là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, tôi gắn bó và yêu thương mảnh đất này”. Sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Trịnh Văn Tùng đã khiến việc huy động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới của Ka Đô nhanh chóng và thuận lợi hơn.

“Ông Tùng là nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất giỏi cũng như xây dựng nông thôn mới. Ông và gia đình là hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại Ka Đô chúng tôi, đã được nhiều cấp, nhiều ngành khen thưởng trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”. - Bà Lê Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ka Đô nhận xét.

DIỆP QUỲNH

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang