• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Mì mất mùa, giá thấp

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 13/10/2016
Ngày cập nhật: 15/10/2016

Năm nay, do ảnh hưởng của nắng hạn, sâu bệnh nên năng suất mì trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) rất thấp. Trong khi đó, giá mì tươi hiện nay chỉ 700 đồng/kg nên người trồng mì thất thu.

Những ngày gần đây, Khánh Vĩnh liên tục có mưa lớn, người trồng mì đứng ngồi không yên vì mì đã đến kỳ thu hoạch mà không bán được do giá rất thấp; nếu để lâu thì mì rất dễ bị úng, hư hại. Gia đình ông Cà Lang (xã Liên Sang) có 2ha mì, hầu hết diện tích bị ảnh hưởng nặng do thời tiết nắng hạn, củ rất nhỏ, năng suất thấp, chỉ được khoảng 5 tấn tươi/ha. Ông cho biết, mì củ nhỏ nên thương lái chê không thu mua, gia đình ông còn mấy tấn mì trên rẫy chưa thu hoạch. Giá bán thấp mà tiền công thuê người nhổ mì đã mất 120.000 đồng/ngày, nên mỗi ngày ông tự lên rẫy nhổ mì, rồi gùi về bán cho điểm thu mua gần nhà để có thêm tiền mua thức ăn.

Mì ở Khánh Vĩnh năm nay củ nhỏ, năng suất thấp

Gia đình ông Hà Si (xã Cầu Bà) có 1ha mì, trong đó có 0,7ha giống mới, còn lại là giống cũ. Mì giống mới thì bị giảm năng suất do nắng hạn, mì giống cũ bị bệnh chổi rồng, 1ha mà chỉ thu hoạch được 6 tấn tươi (nếu thuận lợi phải thu được hơn 15 tấn). Ông Si cho biết: “Không chỉ giảm năng suất, giá mì hiện nay cũng rất thấp, chỉ còn 700 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với thời điểm này năm trước. Với giá bán hiện tại, gia đình tôi chỉ thu được 4,2 triệu đồng, trong khi tiền thuê nhân công nhổ mì đã hết gần 2 triệu đồng”.

Theo ông Ngô Đình Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sang, toàn xã có 110ha mì. Đây là cây trồng chủ lực của địa phương. Những năm trước, cây mì cho hiệu quả kinh tế cao, còn năm nay, ngoài nguyên nhân mì rớt giá kéo dài, năng suất mì giảm từ khoảng 20 tấn/ha trước đây xuống còn 10 - 12 tấn/ha đã khiến nhiều hộ trồng mì khó khăn.

Lý giải về nguyên nhân mì rớt giá, ông Thái cho rằng, giá nông sản trên địa bàn Khánh Vĩnh luôn bấp bênh và ở mức thấp là bởi đầu ra cho nông sản phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, họ đưa mức giá nào thì nông dân biết mức giá đó. Ngoài ra, nhiều hộ khó khăn nên ứng vốn, mua nợ gạo, muối… từ thương lái, vì vậy khi thu hoạch, họ phải bán lại cho thương lái với giá thấp. “Chính vì hiệu quả cây mì rất thấp nên nhiều hộ trên địa bàn xã đã chuyển đổi dần sang trồng các loại cây khác hiệu quả hơn như: keo, cây ăn quả…, dự kiến diện tích chuyển đổi năm nay lên đến hàng chục héc-ta”, ông Thái nói.

Ông Mà Thân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cầu Bà cho biết: “Trên địa bàn xã có 135ha mì, trong đó có hơn 95ha đã được chuyển đổi sang giống mới, còn lại vẫn giống cũ KM94. Cây mì đang trong giai đoạn phát triển thì gặp nắng hạn, bị bệnh chổi rồng nên giảm năng suất. Ngoài ra, trên một diện tích đất, từ nhiều năm nay, nông dân chỉ trồng mì nhưng lại không đầu tư cải tạo, trong quá trình trồng không chăm sóc chu đáo, phân bón đầy đủ nên năng suất không cao”.

Ông Lê Văn Hùng - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Khánh Vĩnh cho biết: “Khánh Vĩnh hiện có khoảng 1.500ha mì. Thời gian qua, các giống mì mới có khả năng kháng bệnh, cho năng suất cao đã được thay thế dần giống mì KM94; đến nay, có khoảng 70% diện tích mì trên địa bàn huyện đã được người dân trồng các giống mới. Mì nếu được chăm sóc tốt có thể cho năng suất hơn 30 tấn/ha, nhưng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trồng mì theo kiểu nhờ trời, không chăm sóc, bón phân nên đạt cao nhất chỉ khoảng 13 - 14 tấn/ha. Hiện nay, nhiều hộ đang tiến hành chuyển đổi sang các cây trồng khác. Trong thời gian tới, diện tích mì ở địa phương sẽ bị thu hẹp”.

BÍCH LA

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang