• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân neo mía chờ giá

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 13/10/2016
Ngày cập nhật: 14/10/2016

Khác với những năm trước, năm nay dù đã bước vào tháng 10, nhưng không khí thu hoạch ở vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp (Hậu Giang) vẫn khá trầm lắng. Do năm nay lũ nhỏ, áp lực thu hoạch mía chạy lũ không cao như mọi năm nên người dân đã chủ động neo mía chờ giá.

Nhiều rẫy mía của nông dân ở Phụng Hiệp chưa chịu bán mà neo mía chờ giá lên.

Canh tác hơn 1,4ha mía ROC 16, nếu như mọi năm thì thời điểm này ông Trương Văn Cứ, ở ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng đã thu hoạch xong. Nhưng năm nay dù thương lái đến trả với giá 1.250 đồng/kg, nhưng ông vẫn chưa chịu bán. Theo ông Cứ, do năm nay thấy nước lũ nhỏ, đê bao kiên cố nên gia đình đã chủ động neo mía để chờ giá. Bởi nếu mía tăng được 1 CCS sẽ giúp những người nông dân như ông tăng thêm thu nhập. Ông Cứ cho hay: “Năm nay mực nước không cao, không thể gieo sạ lúa liếp được nên người dân cũng không gấp bán mía như mọi năm. Trong khi cây mía neo lại thì chữ đường sẽ tăng, kéo theo giá bán cũng sẽ cao. Ở khu vực ấp Quyết Thắng A, người dân trồng mía nhiều lắm, hầu hết đều neo lại chờ giá”.

Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Niên vụ mía năm nay, toàn huyện xuống giống được 7.500ha, đến nay đã thu hoạch được trên 1.500ha, với giá bán từ 1.200 - 1.300 đồng/kg (đối với giống ROC 16). Do có đê bao kiên cố, mực nước còn khá thấp nên việc thu hoạch mía trong dân đang có xu hướng chậm lại, người dân neo mía lại để nâng chất lượng cây mía. Hiện nay, chữ đường bình quân đối với mía ROC 16 đạt từ 11-13 CCS, do mía đang trong giai đoạn phát triển nên những diện tích chủ động được nước, người dân neo mía thì chữ đường sẽ tiếp tục tăng.

Do nông dân neo mía không chịu bán khiến cho quá trình thu hoạch mía thêm phần trì trệ. Hiện nay, theo ghi nhận thì lượng ghe neo đậu tại bến cảng của Nhà máy đường Phụng Hiệp khá nhiều, nhưng đa phần đều là ghe không, do thương lái không mua được mía trong dân.

Hơn 15 năm sống bằng nghề thu mua mía giao cho các nhà máy, nhưng chưa có năm nào ghe mía trọng tải trên 30 tấn của anh Đào Văn Bình phải nằm không chờ mía như hiện nay. Bởi nông dân không bán mía hoặc bán thì “hét” với giá quá cao, nếu chấp nhận thu mua sẽ dẫn đến thua lỗ. Chính vì thế không còn cách nào khác, những thương lái như anh Bình phải tạm dừng thu mua mía thời điểm này, chờ chữ đường mía tăng. Anh Bình cho biết: “Hiện nay, mía được thu mua về giao cho nhà máy với giá 1.140 đồng/kg mía 10 CCS, nếu tăng 1 CCS thì sẽ tăng thêm 100 đồng. Nhưng giá mía hiện nay thu mua trong dân là 1.250 - 1.300 đồng/kg, tương đương với mía 12 CCS. Nhưng trên thực tế mía đưa về nhà máy chữ đường chỉ đạt từ 11-11,5 CCS nên đa phần thương lái mua mía hiện nay đều thua lỗ, không còn cách nào khác phải nằm chờ để chữ đường tăng”.

Giá mía tại rẫy hiện khá cao, thương lái không mua được mía khiến cho các nhà máy đường không đủ nguồn mía nguyên liệu phục vụ sản xuất, đây là một thực trạng chưa từng xảy ra trong những năm qua. Như Nhà máy đường Phụng Hiệp chỉ sau 8 ngày vào vụ ép, nhà máy đã đứt nguồn mía nguyên liệu vào 6 giờ sáng ngày 6-10. Mặc dù công suất hoạt động của nhà máy chỉ đạt 80%, ở mức 2.400/3.000 tấn/ngày đêm nhưng cũng không đủ mía để ép. Ông Lê Công Nô, Giám đốc Nhà máy đường Phụng Hiệp, cho biết: Năm nay, áp lực đốn mía chạy lũ của người dân không có, cùng với đó là mía trong giai đoạn phát triển nên người dân chưa cần thiết lắm để thu hoạch. Họ muốn neo mía lại để nâng sản lượng và chất lượng, từ đó làm cho công tác thu gom mía của nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, buộc nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất lại cho phù hợp với thực tế sản xuất hiện nay. Dự kiến nhà máy sẽ ngừng hoạt động trong khoảng thời gian 10 ngày, rồi sẽ tiếp tục ép trở lại.

Năm nay lũ nhỏ, cùng với hệ thống đê bao được đầu tư hoàn thiện thời gian qua đã giải quyết được áp lực thu hoạch mía chạy lũ. Chính vì thế, vấn đề đặt ra hiện nay là doanh nghiệp và người dân cần tìm được tiếng nói chung trước một xu hướng sản xuất mới, để hướng đến những vụ mùa thắng lợi.

THANH DUY

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang