• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mía ngọt…

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 03/08/2016
Ngày cập nhật: 5/8/2016

Về xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang những ngày này không khó bắt gặp hình ảnh những người trồng mía tụm ba tụm bảy bàn tán về vụ mùa năm nay. Hầu hết bà con đều tin tưởng cây mía sẽ tiếp tục mang lại cho họ thêm nhiều... vị ngọt.

Một vụ mía đầy hứa hẹn đối với người trồng mía ở xã Phụng Hiệp.

Trong khí trời lất phất mưa bay, lão nông Nguyễn Văn Việt, ở ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp, ngồi nhâm nhi ly trà nóng với gương mặt đầy khoái chí. Không vui sao được khi gia đình ông vừa bán mão 3 công ruộng mía cho thương lái được 55 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi gần 25 triệu đồng. Theo ông Việt, đây là khoản lời khá nhất mà gia đình ông có được từ cây mía trong mấy năm gần đây. “Vụ mía này còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào thu hoạch rộ nhưng thấy giá bán gần đây khá cao nên gia đình tôi quyết bán mão cho thương lái ngay từ bây giờ để kịp làm đất sạ lúa vụ tới”, ông Việt phấn khởi nói.

Không riêng gia đình ông Việt, nhiều hộ lân cận cũng chọn hình thức bán mão mía cho thương lái, vì như vậy họ đỡ tốn công sức và chi phí thu hoạch.

Khác với gia đình ông Việt, gia đình ông Nguyễn Phước Hùng, cũng ở cùng ấp, không vội bán mía mà chờ đến thời điểm chính vụ dù thương lái ở nhiều nơi tới hỏi mua. “Hồi năm trước, tôi bán mía trước chính vụ khoảng 1 tháng với giá 900 đồng/kg, ai dè bước vào thu hoạch rộ giá mía lại cao hơn nữa. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay tôi không vội bán, để đó giá cao hơn”, ông Hùng nói.

Gắn bó với cây mía từ nhiều năm nay nên cuộc sống gia đình ông Hùng cũng có lúc lên xuống như… giá mía. Năm nào giá cao thì gia đình ông tích lũy được một số vốn, cuộc sống vì thế khá hơn; còn năm nào giá mía thấp thì chắc rằng việc chi tiêu của gia đình phải “thắt lưng, buộc bụng”. Ông nhớ cách đây mấy năm giá mía chỉ 700 - 800 đồng/kg, lúc đó gia đình ông lỗ vốn. Thấy giá mía lên xuống thất thường, một số hộ trong ấp chuyển sang trồng cây ăn trái để mong đổi đời nhưng gia đình ông Hùng vẫn chọn cách gắn bó với cây mía. Chính sự kiên trì đó sẽ mang lại cho gia đình ông một vụ mía đầy hứa hẹn tới đây.

Ông nhẩm tính, 12 công đất trồng mía của gia đình sẽ cho thu hoạch khoảng 200 tấn, nếu mỗi ký bán được 1.000 đồng sẽ thu về 200 triệu đồng, trừ đi các khoản chi phí cũng lãi hơn 100 triệu đồng.

Khi được hỏi, ông không sợ lúc vào chính vụ giá mía sẽ xuống thấp như những năm trước sao? Ông Hùng cười giòn và phân tích: “Năm nay, xâm nhập mặn ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL nên không ít diện tích trồng mía của các tỉnh suy giảm về sản lượng. Tôi dự đoán nguồn mía nguyên liệu sẽ không đủ để các nhà máy đường tiêu thụ. Chắc chắn họ sẽ cạnh tranh để mua nên giá bán năm nay sẽ không thấp hơn năm rồi”.

Đồng quan điểm với ông Hùng, ông Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Phụng Hiệp, cho hay: “Đầu vụ năm rồi giá mía tương đối rẻ nhưng khi vô chính vụ lại tăng. Còn năm nay giá mía đang ở mức khá cao khiến nông dân rất phấn khởi. Nhiều khả năng vào chính vụ giá mía bình ổn trở lại nhưng sẽ không dưới 1.000 đồng/kg. Nếu bán được giá này thì nông dân vẫn còn lợi nhuận kha khá”.

Ông Hoàng thông tin thêm, trên địa bàn xã Phụng Hiệp hiện có 461ha trồng mía vụ này với giống chủ yếu là ROC 16. Hiện tại, một số hộ dân đã thu hoạch sớm và bán mía chục hoặc bán mão cho thương lái. Trung bình mỗi công bán được giá hơn 18 triệu đồng, trừ đi các khoản chi phí còn lãi hơn 10 triệu đồng. Dù diện tích trồng mía trên địa bàn xã Phụng Hiệp không bằng một số địa phương khác như Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu, xã Hiệp Hưng, nhưng nhờ sự cần cù, chịu khó và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất của người dân nên năng suất mía trên địa bàn xã không hề thua kém các nơi khác.

Đồng hành cùng người trồng mía, chính quyền xã Phụng Hiệp thời gian qua đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh và Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ tập huấn kỹ thuật canh tác cho bà con trước khi bước vào vụ mía mới. Bên cạnh đó, xã cũng được cấp 2 dụng cụ đo độ mặn để thường xuyên theo dõi nước ở các kênh rạch, từ đó đưa ra những khuyến cáo có lợi cho việc trồng mía và các loại cây trồng khác của người dân địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phụng Hiệp Lê Văn Chí phấn khởi nói: “Năm rồi, người trồng mía trên địa bàn xã trúng mùa và bán được giá khá cao nên cuộc sống bà con đỡ vất vả hơn. Năm nay, dù chưa bước vào chính vụ nhưng với giá mía hiện tại chắc chắn người dân sẽ thu về nhiều lợi nhuận”.

Còn theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Hoàng, giá mía lạc quan thời gian gần đây sẽ là cơ sở để diện tích trồng mía trên địa bàn xã tăng lên trong thời gian tới. Bởi thấy được lợi nhuận khá cao nên một số hộ dân đang rục rịch lên liếp để trồng mía vào vụ tiếp theo.

Có lẽ lâu lắm rồi người trồng mía trên địa bàn xã Phụng Hiệp cũng như một số địa phương khác của huyện Phụng Hiệp mới lại được háo hức, trông chờ vào vụ thu hoạch mía. Sau nhiều khó khăn, lận đận vì giá mía lên xuống thất thường, người trồng mía đang ngày càng tin rằng cây mía sẽ giúp cuộc sống của họ được khá hơn. Cây mía đang mang lại cho chủ nhân của chúng vị ngọt lịm, hy vọng vị ngọt ấy ngày càng đậm đà hơn từ đây cho đến kết thúc vụ mía năm nay…

TRƯỜNG SƠN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang