• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phấn khởi trước mùa mía mới

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 28/07/2016
Ngày cập nhật: 30/7/2016

Còn hơn một tháng nữa Hậu Giang mới bước vào thời điểm thu hoạch mía chính vụ năm 2016-2017, nhưng hiện nay cả ngành chuyên môn lẫn nhà máy đường trong tỉnh đều có chung nhận định là khả năng người dân sẽ được thụ hưởng mùa mía “ngọt” thứ 2 liên tiếp.

Giá mía nguyên liệu được dự báo sẽ có lợi cho nông dân.

Niên vụ mía 2016-2017, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được gần 10.900ha, trong đó, giống chín sớm (ROC 16 và tương đương) gần 5.000ha, còn lại là giống chín trung bình và muộn. Đến thời điểm này, một số nơi bà con đã đốn bán mía chục để ép lấy nước làm nước giải khát, với diện tích khoảng 200ha.

Chuẩn bị chu đáo

Là tỉnh có địa hình trũng thấp nên hàng năm, khi mùa lũ về thì nhiều nơi trong vùng mía nguyên liệu của tỉnh thường bị ngập sâu. Chính vì vậy, để hạn chế thất thoát cho bà con, trước khi mùa thu hoạch mía bắt đầu, ngành chức năng Hậu Giang đã phối hợp với chính quyền các địa phương trong vùng mía nguyên liệu của tỉnh tiến hành rà soát lại diện tích, cơ cấu giống và xây dựng kế hoạch về thời gian, diện tích thu hoạch cụ thể vào từng thời điểm nhất định nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: Phát huy hiệu quả trong việc khoanh vùng thu hoạch của vụ mía trước, năm nay, ngành tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai theo phương án này. Theo đó, dự kiến sẽ có 5 đợt thu hoạch và bắt đầu từ đầu tháng 9-2016 đến cuối tháng 1-2017, bình quân mỗi đợt kéo dài 30 ngày. Trong đó, đợt 1 và 2 chủ yếu thu hoạch ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy, với giống mía chín sớm là ROC 16 và tương đương gần 2.300 ha/đợt. Hai địa phương đó cùng với huyện Long Mỹ sẽ kết thúc vụ thu hoạch vào cuối tháng 12. Riêng thành phố Vị Thanh sẽ trễ hơn một tháng.

Ngoài khoanh vùng thu hoạch, hiện các địa phương còn đang tiến hành gia cố đê bao, cống, đập đối với các khu vực chưa đảm bảo chống lũ và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai nhằm khép kín vùng mía, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra cho bà con. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên tổ chức thăm rẫy mía cùng nông dân để hướng dẫn thêm các kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cũng như kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả các loại dịch hại trên cây mía.

Còn các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh cũng đang gấp rút hoàn thành việc ký kết hợp đồng bao tiêu mía với người dân. Theo kế hoạch, tổng diện tích mía được hợp đồng bao tiêu trong vụ này là 10.056ha, chiếm gần 90% diện tích xuống giống. Trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) là 9.006ha; Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát là 1.050ha. Diện tích mía không được bao tiêu do bà con đã bán mía chục trước đó để ép lấy nước.

“Tại vùng mía Hậu Giang, đến thời điểm này, Casuco đã ký hợp đồng bao tiêu với nông dân được hơn 90% diện tích nằm trong vùng nguyên liệu của công ty, với giá sàn là 830 đồng/kg, mía 10 chữ đường (CCS) tại nhà máy/xí nghiệp. Hiện bộ phận khuyến nông của công ty đang tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với những bà con còn lại, đảm bảo trước khi vào vụ sản xuất mới sẽ hoàn thành”, ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Casuco, thông tin.

Vẹn cả đôi bên

Theo nhận định của các nhà máy đường, giá thu mua mía đầu vụ tới đây sẽ từ bằng đến cao hơn so với cùng kỳ. Bởi năm nay do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn đã khiến không ít địa phương trong vùng ĐBSCL xuống giống mía trễ, diện tích giảm. Riêng tỉnh Hậu Giang giảm gần 500ha so với cùng kỳ mặc dù vụ mía trước bà con có nguồn thu nhập khá. Vì thế, tình trạng cạnh tranh thu mua mía nguyên liệu giữa các nhà máy đường trong và ngoài tỉnh khi vào thời điểm thu hoạch sẽ khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, nông dân trồng giống mía ROC 16 nhiều, đây là giống cho CCS cao nhưng năng suất thấp. Chưa kể là tác động của tình hình thời tiết bất lợi đã làm cho mía bị sâu, bệnh tấn công khá mạnh. Điển hình là dịch bệnh rỉ sắt có thời gian bùng phát trên diện rộng tại địa bàn huyện Phụng Hiệp nên dự báo sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến năng suất mía năm nay. Một lý do khác không kém phần quan trọng và có tác động đến giá thu mua mía nguyên liệu tới đây là giá đường trên thị trường đang ổn định ở mức cao so với cùng kỳ. Chủ yếu là do sản lượng đường tại các nhà máy trong nước cung ra thị trường ít.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc điều hành Casuco, xác nhận: Với những nguyên nhân phân tích trên, chắc chắn giá mía đầu vụ tới đây sẽ cao hơn những năm trước. Cụ thể sẽ ở mức hơn 1.000 đồng/kg. Đây thật sự là thông tin đáng mừng, giúp bà con an tâm canh tác và tạo thêm động lực chăm sóc cho rẫy mía của mình đạt năng suất, cùng chất lượng tốt nhất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh thống nhất thì niên vụ mía 2016-2017 sẽ bắt đầu vào vụ ép từ ngày 10-9. Tức là sớm hơn từ 5 đến 10 ngày so với cùng kỳ năm trước, riêng nông dân sẽ thu hoạch mía trước đó vài ngày để tập kết về nhà máy. Ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho rằng: Năm rồi lũ không có nên nông dân xuống giống mía sớm hơn mọi năm 20 ngày. Hiện, ngành chức năng đã kiểm tra chữ đường đối với giống ROC 16 trên địa bàn huyện đã đạt hơn 9 CCS, loại giống chiếm gần 50% trong tổng số diện tích mía của huyện là 7.557ha. Nếu được thu hoạch sớm, bà con còn tranh thủ sạ thêm vụ lúa liếp, tập quán quen thuộc tại vùng mía Phụng Hiệp.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Vùng mía tại Ngã Bảy đa phần bà con trồng giống mía chín sớm (ROC 16). Trong khi đó, niên vụ mía này bà con đặt hom sớm nên chữ đường hiện đã hơn 9 CCS. Do đó, họ có thể thu hoạch mía bán cho nhà máy đường vào đầu tháng 9 tới là hoàn toàn phù hợp”. Tuy nhiên, theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các nhà máy đường có thể linh động sớm hoặc trễ hơn vài ngày làm sao phù hợp với kế hoạch sản xuất của công ty, cũng như đem lại hiệu quả tốt nhất cho nông dân tại vùng mía nguyên liệu mà công ty phụ trách.

Hiện người trồng mía trên địa bàn tỉnh đang kỳ vọng niên vụ mía sắp tới đây, họ sẽ có được mùa mía “ngọt” thứ 2 liên tiếp sau gần một năm cật lực chăm sóc, cùng nhiều lo âu trước tình hình thời tiết, khí hậu bất lợi.

Chữ đường đạt yêu cầu mới cho thu hoạch

Tại cuộc họp bàn về công tác thu hoạch niên vụ mía 2016-2017 trên địa bàn tỉnh với các ngành liên quan và các nhà máy đường mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên khẳng định: Trước khi vào vụ, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra CCS, khi đạt yêu cầu mới cho thu hoạch. Mặt khác, phải đốn mía theo từng khu vực, loại giống được địa phương khoanh vùng cụ thể, tránh trường hợp thu mua mía non. Ngoài ra, trong quá trình ép tại các nhà máy đường còn có lực lượng chức năng thường xuyên đến kiểm tra việc đo CCS, sau đó công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân an tâm, không còn thắc mắc...

HỮU PHƯỚC

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang