• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu nhờ nuôi bò và trồng cây công nghiệp

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 21/07/2016
Ngày cập nhật: 23/7/2016

Trang trại nuôi bò của ông Nguyễn Văn Hảo - Ảnh: LÊ TRÂM

Nhờ biết chăn nuôi, nông, lâm kết hợp, ông Nguyễn Văn Hảo ở thôn 2, xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm. Ông đã trở thành gương nông dân sản xuất giỏi của địa phương và là người có nhiều đóng góp trong chương trình giúp đỡ người nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Hảo cho hay: Năm 2003, tôi vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng NN-PTNT để mua một con bò cái lai. Đến cuối năm 2013, con bò lai đẻ được 10 bò con. Tôi bán bớt 6 con để trả tiền vay cho ngân hàng và chi phí cuộc sống gia đình. Thấy được hiệu quả kinh tế nhờ nuôi bò cái lai sinh sản, đầu năm 2014, tôi quyết định mua thêm 5 con bò cái lai sind về thả nuôi, đồng thời mở rộng quy mô chuồng trại với diện tích 400m2. Để có nguồn thức ăn cho bò, tôi trồng 1.000m2 cỏ tây lai và 8.000m2 cỏ VA06 có hệ thống bơm tưới nước, máy cắt cỏ, xe vận chuyển và máy băm cỏ cho bò. Sau một thời gian “thúc” bò mau mập, đến cuối năm 2015, đàn bò trong chuồng của tôi có 18 con, còn hiện nay có 20 con.

Ông Hảo nhẩm tính, trung bình 7 con bò cái lai đẻ năm một, nuôi giáp năm, ông xuất chuồng 7 con bê, mỗi con bê giá 12 triệu đồng, mỗi năm ông thu nhập từ bán bê được 80 triệu đồng.

Ngoài đầu tư nuôi bò, gia đình ông Hảo còn trồng 2ha mía cao sản liền vùng, có hệ thống nước tưới từ hồ chứa nước Kỳ Châu và trồng 6ha cây lâm nghiệp, đến nay đã cho thu hoạch. Theo ông Hảo, nhờ mô hình mía có nước tưới, năng suất đạt 80 tấn/ha, hàng năm, trừ chi phí, ông thu 40 triệu đồng, cộng với 20 triệu đồng từ tiền bán cây lâm nghiệp, các khoản thu khác từ gà, vịt, heo là 30 triệu đồng.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, ông Hảo cùng gia đình luôn giữ mối quan hệ với xóm làng, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với hội viên trong xã để nắm bắt những tiến bộ khoa học, kỹ thuật áp dụng trong sản xuất. Hàng năm, ông giúp đỡ 3 hộ gia đình khó khăn về tài chính, mỗi hộ 5 triệu đồng không lấy lãi để có vốn làm ăn. Từ giống cỏ VA06 của gia đình, ông Hảo đã nhân rộng cho 20 hộ quanh vùng có giống cỏ để phát triển chăn nuôi.

Ngoài việc làm ăn phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ hộ khó khăn, ông Hảo còn tham gia xây dựng các quỹ phúc lợi từ thiện, công tác nhân đạo. Cụ thể trong những năm qua, bản thân và gia đình ông đã tham gia hiến 20 đơn vị máu cứu người. Bên cạnh đó, ông Hảo còn nhiệt tình vận động bà con trong thôn, xóm tham gia hiến đất, đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Huỳnh Văn Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Xuân, cho biết: Nhờ chịu khó làm ăn, ông Nguyễn Văn Hảo có nguồn thu nhập ổn định với hơn 150 triệu đồng/năm, trở thành nông dân sản xuất giỏi của xã. Với nỗ lực lao động, tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân và các ngành chức năng của huyện Đồng Xuân tổ chức, ông đã tích lũy được nhiều kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Ông Hảo còn là người rất nhiệt tình trong mọi công tác ở địa phương, có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới… xứng đáng được tuyên dương.

LÊ TRÂM

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang