• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sa Đéc (Đồng Tháp): Mưa nhiều khiến hoa Tết giảm năng suất

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 06/12/2016
Ngày cập nhật: 7/12/2016

Liên tục trong tháng qua, thời tiết mưa lớn kéo dài khiến nông dân tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) rất lo lắng bởi nhiều diện tích hoa Tết bị ảnh hưởng, chi phí chăm sóc và phòng ngừa các loại dịch bệnh tăng hơn mọi năm.

Nông dân làng hoa Sa Đéc “đau đầu” vì hoa Tết giảm năng suất

Vụ Tết này, làng hoa Sa Đéc dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại. Trong đó, tập trung vào các giống hoa như: hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly... Hiện các loại hoa vụ Tết cơ bản đã hoàn tất việc xuống giống.

Song điều mà phần lớn người dân làng hoa Sa Đéc đang “đau đầu” là mưa liên tục kéo dài, nhiều trận mưa lớn gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của hoa. Mặc dù người dân trồng hoa có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó nhưng các loại bệnh xảy ra vẫn phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa Tết. Thực tế, nhiều loại hoa đã bị vàng úa, thối rễ, chậm phát triển do ảnh hưởng thời tiết, tỷ lệ nảy mầm cũng giảm nhiều so với các năm trước.

Ông Trần Thanh Khang ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc cho biết: “Nhiệt độ phù hợp cho hoa phát triển là khoảng 300C(thời tiết hanh). Hiện tại những trận mưa kéo dài khiến hoa bị ảnh hưởng bởi các loại bệnh do vi khuẩn gây bệnh thán thư, đốm lá... Điều này cũng làm hoa phát triển không đồng đều, cây cao cây thấp, chắc chắn năng suất hoa bị giảm khoảng 40% so với mọi năm. Do mưa lớn kéo dài, tôi phải tìm cách che chắn cho hoa không bị ảnh hưởng, nhưng giải pháp này khiến hoa bị thiếu sáng, chậm phát triển”.

Lo lắng cho vụ hoa Tết, ông Đặng Thanh Hải ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông cho biết: “Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2017, ngay từ đầu tháng 6,7 âm lịch, gia đình tôi xuống giống 12.000 giỏ hoa các loại với chi phí đầu tư hơn 60 triệu đồng. Song, do mưa nhiều làm ảnh hưởng đến hầu hết các giống hoa. Trong đó, hoa cúc, hoa cát tường bị ảnh hưởng nhiều nhất, mưa dầm khiến bệnh thán thư, đốm đen bùng phát. Tôi đã sử dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn không hết, tăng cường tưới phân để cây lấy lại sức nhưng nếu cứ mưa dầm thế này sẽ làm mất mùa vụ hoa Tết. Do sâu bệnh nhiều nên chi phí đầu tư cũng tăng cao hơn 30% so với mọi năm”.

Thời tiết vẫn còn diễn biến khá phức tạp, người dân làng hoa Sa Đéc vẫn đang lo lắng khi nhiều giỏ hoa chuẩn bị Tết có nguy cơ chết hoặc chậm phát triển, không kịp thời vụ. Anh Hồ Tấn Tài ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông chia sẻ: “Vụ hoa Tết năm nay, gia đình tôi xuống giống khoảng 7.000 giỏ hoa các loại. Vì thời tiết không thuận lợi nên việc chăm sóc hoa gặp vất vả hơn các năm trước. Để hoa phát triển đồng đều, tôi luôn chú trọng việc chăm hoa đảm bảo phương pháp kỹ thuật, thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng qua từng giai đoạn. Thời gian này, cả ngày gia đình tôi đều phải thường xuyên thăm vườn, chăm sóc cẩn thận để hoa Tết có thể cạnh tranh tốt trên thị trường”.

Ngoài ra, thời tiết mưa kéo dài cũng khiến hoa mai bị ảnh hưởng, bung nở trước Tết. Theo nhiều hộ dân trồng mai tại xã Tân Phú Đông, hiện tỷ lệ mai nở chiếm khoảng 40%, xảy ra nhiều ở mai tứ quý, mai vàng. Mai nở sớm được lý giải là do bị sốc nhiệt khi chuyển từ thời tiết mưa nhiều sang nắng gắt. Để cứu vãn, người dân trồng phải xử lý lặt hết nụ, bón thêm phân giúp cây hồi phục, nhưng cách làm này cũng không mang lại hiệu quả cao.

Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần. Nông dân trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc đang tập trung chăm bón cho các loại hoa Tết, ai nấy đều mong sao cho tiết trời thuận lợi để hoa phát triển đúng dịp Tết, mang lại vụ mùa sung túc.

Mấy ngày qua do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa kéo dài đã gây ngập úng gần 100ha lúa đông xuân mới gieo sạ tại xã Tân Hội và xã An Bình A (TX.Hồng Ngự). Hiện nông dân đang tích cực khắc phục, gieo sạ lại để lúa phát triển kịp thời vụ. Mưa bão kéo dài cũng đã làm đổ ngã trên 150ha lúa thu đông đang trong giai đoạn trổ chín tại các xã: Tân Hội, An Bình A và An Bình B, ước thiệt hại từ 30 - 70%.

Trước tình hình trên, lãnh đạo TX.Hồng Ngự chỉ đạo ngành chức năng thị xã thường xuyên theo dõi thời tiết, sâu bệnh gây hại, có khuyến cáo kịp thời để nông dân phòng ngừa, hạn chế tối đa những thiệt hại. Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai thực hiện các công trình thủy lợi nội đồng, chống hạn, chống úng, giúp nông dân an tâm sản xuất.

Hoài Minh - HOÀNG PHƯƠNG

Các tin mới:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
24/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang