• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Để hoa "cười" đúng Tết

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 19/11/2016
Ngày cập nhật: 22/11/2016

Thời điểm này, người dân trong tỉnh Bắc Giang đang tất bật làm đất, lên luống trồng hoa, trong đó có nhiều diện tích hoa cao cấp. Để hoa nở đúng Tết, bán được giá, các hộ trồng hoa theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm điều chỉnh tốc độ sinh trưởng của cây.

Nông dân xã Song Mai (TP Bắc Giang) mở rộng diện tích trồng hoa ly.

Mở rộng diện tích hoa cao cấp

Cánh đồng trồng hoa thôn Trung, thị trấn Bích Động (Việt Yên) những ngày này tấp nập người tưới nước, vun luống trồng hoa. Anh Đào Văn Hùng, người dân trong thôn đang chuẩn bị dùng điện thắp sáng cho luống hoa cúc. Anh cho biết: “Hoa cúc phản ứng với thời gian chiếu sáng nên phải thắp điện để cây cao, mập và không nở hoa sớm. Thông thường tôi bật điện từ 18 giờ hôm trước và tắt vào 5 giờ hôm sau, liên tục khoảng chục ngày rồi dừng lại. Thắp điện quá nhiều hay ít đều không tốt bởi có khi cây non hoặc quá già, hoa nở lệch Tết”.

Được biết, những năm trước anh Hùng trồng chủ yếu hoa cúc ta nhưng năm nay, nhu cầu thị trường đòi hỏi cao hơn nên anh đầu tư trồng 3 sào giống hoa cúc Đài Loan bông to, màu sắc đẹp. Theo anh Hùng, trồng hoa thu nhập cao hơn cây trồng khác nhưng lại đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật, người trồng phải kỳ công. Chỉ cần sơ sểnh nhỏ có thể mất cả vụ. Nhờ tuân thủ các quy trình và tích lũy kinh nghiệm, năm ngoái gia đình anh thu lãi gần 15 triệu đồng/sào hoa.

Sau nhiều năm trồng hoa lãi cao, gia đình ông Thân Văn Nghiệp, thôn Phú Giã, xã Song Mai (TP Bắc Giang) trồng 2 vạn củ hoa ly các loại để phục vụ thị trường Tết, tăng gấp đôi so với năm trước. Giống đều được nhập từ Hà Lan. Ông Nghiệp chia sẻ, năm ngoái cứ mỗi củ ly khi thu hoạch bán lãi gấp 3 lần vốn bỏ ra, bình quân 35-50 nghìn đồng/cành cho khách đến tận ruộng. Nếu thuận buồm xuôi gió, dự kiến năm nay gia đình sẽ thu khoảng 200 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay, toàn tỉnh có hơn 300 ha hoa, cây cảnh. Ngoài một số loại hoa truyền thống như: Đào, lay ơn, cúc cành thì điểm mới là nông dân mở rộng một số loại hoa cao cấp như ly, lan, cúc một bông Đài Loan, tulip. Diện tích này tập trung tại TP Bắc Giang và các huyện: Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Lục Ngạn.

Theo dõi sát thời tiết

Thực tế cho thấy, giá trị thu nhập từ hoa cao gấp nhiều lần so với một số cây trồng khác đã khuyến khích người dân trồng hoa. Năm nay, gia đình chị Vũ Thị Hoa, thôn Trung, thị trấn Bích Động trồng hơn một sào hoa Tết. Là vụ đầu sản xuất, chưa có kinh nghiệm nên ngày ngày chị bám ruộng, trao đổi, học hỏi những người trồng hoa cùng cánh đồng để chăm sóc. Những người vốn làm nghề trồng hoa tại phường Dĩnh Kế, Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) còn thuê đất trồng hoa do diện tích canh tác bị thu hẹp trong quá trình đô thị hóa.

Được biết, hoa là một trong những cây được ưu tiên mở rộng thay thế cây trồng kém hiệu quả trong thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2015-2020. Bà Đỗ Thị Luyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: “Bắc Giang có quỹ đất rộng, gần với Hà Nội nên có nhiều thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh hoa. Thế nhưng ngành cũng khuyến cáo chỉ mở rộng ở nơi gần thị trấn, thị tứ; người dân có kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm chất lượng, tiêu thụ dễ dàng”.

Khuyến khích nông dân trồng hoa, hai năm nay, Sở Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ chuyên môn tập huấn kỹ thuật cho người dân; xây dựng các mô hình hỗ trợ trồng hoa ly, lan tại Lục Nam, TP Bắc Giang. Một số địa phương trong tỉnh cũng có cơ chế khuyến khích người dân mở rộng diện tích.

Năm ngoái, thời tiết đang lạnh bỗng nắng đột ngột khiến nhiều ruộng hoa “cười” trước Tết. Nhiều nhà vườn phải thu hoạch sớm, bán với giá rẻ như cho vẫn không có người mua dẫn đến thất thu. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thời tiết năm nay bất thường. Mùa đông đến muộn và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Có thời điểm quá khô, khi lại mưa nhiều khiến hoa bị sốc nhiệt, sốc ẩm nên lượng hoa mới xuống giống bị chết với tỷ lệ khá cao. Thế nên người trồng hoa sẽ đối mặt với không ít khó khăn.

Để hoa cho thu hoạch đúng Tết, bà con cần theo dõi sát thời tiết. Những hộ mới trồng hết sức lưu ý về kỹ thuật. Một số nhà vườn có kinh nghiệm chia sẻ, với hoa cúc quan trọng là thời điểm thắp điện phù hợp vào buổi tối để kích thích cây cao, hoa nở. Hoa ly cần duy trì độ ẩm cho đất, che lưới để hạn chế tác động bất lợi của ngoại cảnh. Riêng đào cần tuốt lá, tưới nước đúng thời điểm để cây ra nụ đẹp, to, màu sắc bắt mắt. Kỹ thuật thu hoạch, bảo quản, vận chuyển cũng cần được quan tâm, bảo đảm chất lượng hoa cung ứng ra thị trường.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay, toàn tỉnh có hơn 300 ha hoa, cây cảnh. Ngoài một số loại hoa truyền thống như: Đào, lay ơn, cúc cành thì điểm mới là nông dân mở rộng một số loại hoa cao cấp như ly, lan, cúc một bông Đài Loan, tulip.

Trịnh Lan

Các tin mới:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
24/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang